Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Bài soạn "Xa ngắm thác núi Lư" số 2 - 6 Bài soạn "Xa ngắm thác núi Lư" của Lí Bạch lớp 7 hay nhất

VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Tác giả: Lí Bạch (701 – 762), nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, quê ở Cam Túc nhưng ngay từ khi mới năm tuổi ông đã theo gia đình về sống ở Tứ Xuyên. Vì thế, nhà thơ vẫn thường coi Tứ Xuyên là quê hương của mình. Lí Bạch từ nhỏ đã thích ngao du, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Xa ngắm thác núi Lư" số 1 - 6 Bài soạn "Xa ngắm thác núi Lư" của Lí Bạch lớp 7 hay nhất

I. Đôi nét về tác giả Lí Bạch - Lí Bạch (701-762), nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ở Tam Cúc - Lúc mới năm tuổi, gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên) nên nhà thơ vẫn thường coi Tứ Xuyên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" số 5 - 5 Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" hay nhất

I. Khái niệm Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,...) mà từ biểu thị.Ví dụ:+ nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa+ lả lướt: mềm mại, uyển chuyển với vẻ yếu ớt- Mỗi từ đều mang nghĩa, chúng ta có hiểu được nghĩa của từ thì khi nói, khi viết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" số 4 - 5 Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" hay nhất

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Thế nào là từ có nghĩa rộng, từ có nghĩa hẹp? - Tính chất rộng/hẹp của nghĩa từ chỉ là tương đối. Một từ có nghĩa rộng khi so với một số từ khác, nhưng lại có nghĩa hẹp khi so với một từ khác. 1. Thế nào là từ có nghĩa rộng, từ có nghĩa hẹp? a) ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" số 3 - 5 Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" hay nhất

Nghĩa của từ là gì? Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn) nghĩa của từ ngữ khác : - Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. - Một từ ngữ được coi là có nghĩa ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" số 2 - 5 Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" hay nhất

I. TỪ NGỮ NGHĨA RỘNG, TỪ NGỮ NGHĨA HẸP Quan sát sơ đồ dưới đây và trả lời câu hỏi: a. Nghĩa của từ động vật rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá? Vì sao? b. Nghĩa của từ thú rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ voi, hươu? Nghĩa của từ chim rộng hơn hay hẹp hơn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" số 1 - 5 Bài soạn "Cấp độ khái quát nghĩa của từ" hay nhất

I. Kiến thức cơ bản 1. Nghĩa của từ là gì? – Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ, …) mà từ biểu thị. Ví dụ: + nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa + lả lướt: mềm mại, uyển chuyển với vẻ yếu ớt – Mỗi từ đều mang nghĩa, chúng ta có hiểu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" số 5 - 5 Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" của Xéc-van-tét hay nhất

I. Đôi nét về tác giả Xéc- van- tét - Xéc- van- tét (1547- 1616) tên đầy đủ là Miguel de Cervantes Saavedra - Quê quán: là nhà văn người Tây Ban Nha - Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác: + Ông được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ và sa sút + Khi 22 tuổi, ông đến Ý, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" số 4 - 5 Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" của Xéc-van-tét hay nhất

A. Bố cục Chia làm 3 phần : - Phần 1 : Từ đầu…không cân sức : Trước khi Đôn-ki hô-tê lao vào giao chiến với cối xay. - Phần 2 : Tiếp… văng ra xa : Đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. - Phần 3 : Còn lại : Hai thầy trò tiếp tục cuộc phiêu lưu. B. Tóm tắt Hai ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" số 3 - 5 Bài soạn "Đánh nhau với cối xay gió" của Xéc-van-tét hay nhất

Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) 1. Xác định ba phần của đoạn truyện này theo trình tự diễn biến trước, trong và sau khi Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. Liệt kê năm sự việc chủ yếu, qua đó tính cách của lão hiệp sĩ và bác giám mã được bộc lộ. 2. Qua năm sự ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa