Danh sách Trường đại học - Trang 3

Đại Học Hùng Vương

Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại Học Hải Phòng

Những nội dung cơ bản về sứ mạng của Trường được hình thành từ năm 2000 (Khi trường mang tên là Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng). Khi đổi tên thành Trường Đại học Hải Phòng (tháng 4/2004), sứ mạng của Trường được bổ sung và khẳng định: Trường Đại học Hải Phòng là một trong những trung tâm đào tạo ...

Đại Học Vinh

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học.

Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM

Kể từ ngày thành lập đến nay, trường đã xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể phù hợp với quá trình phát triển của trường qua từng giai đoạn cụ thể, Việt nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong xu thế hội nhập với quốc tế hiện nay. Trường ĐH TDTT TP HCM nói ...

Đại học Thủ Dầu Một

Qua 8 năm hình thành và phát triển, Trường đã định hình là một cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực; phát triển theo mô hình đại học tiên tiến. Với triết lý “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo”, trường Đại học Thủ Dầu Một đang dần khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học chất ...

Đại Học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – ...

Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Trường đã có nhiều lần được thay đổi tên gọi cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Ngày 04/11/1961, Trường TDTT được đổi tên thành: Trường Trung cấp TDTT (Tại Quyết định số: 790/QĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký QĐ). Đầu năm 1967: Bộ Giáo dục có Quyết định số ...

Đại học Thành Đô

ĐH Thành Đô ngôi trường tư thục đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ở bậc đại học. Với diện tích trên 10ha, Trường ĐH Thành Đô sở hữu khuôn viên rộng lớn và cơ sở vật chất luôn đổi mới, hiện đại, thiết kế trẻ trung, hướng tới sự tiện nghi và thoải mái của sinh viên, đảm bảo nhu cầu tối đa cho người học.

Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Mã tuyển sinh: TDB Cơ quanchủ quản: Ủy Ban TDTT Địa chỉ: Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Website: www.dhtdtt1.edu.vn Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 600 2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: TT Ngành học Mã Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác ...

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Trường Sĩ quan Thông tin (Trường Đại học Thông tin liên lạc) là một trường đại học, trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đào tạo sĩ quan, trình độ cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy tham mưu thông tin liên lạc (hệ quân sự) và cử nhân công nghệ thông tin và truyền ...

Đại Học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. ...

Đại Học Thái Bình Dương

Mọi sinh viên đều được theo dõi tiến trình phát triển cá nhân và có sự tư vấn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Mỗi năm, sinh viên POU còn được tham gia một chuyến du lịch Teambuilding để phát triển các kỹ năng mưu sinh, giải quyết vấn đề, teamwork, lãnh đạo, thấu hiểu bản thân… Đồng thời, Trung Tâm ...

Đại Học An Giang

Trường là một cơ sở ĐH công lập tự chủ một phần kinh phí thường xuyên. Nguồn kinh phí hoạt động của Trường bao gồm nguồn NSNN cấp, nguồn thu học phí và các nguồn thu hợp pháp khác. Tỷ lệ tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên hiện nay của Trường là 41/59. Trong các năm qua, nguồn thu của Trường đã ...

Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học sư phạm chuyên ngành về thể dục thể thao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao và các ngành khoa học có liên quan để phục vụ nhu ...

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1986), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1996); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2007) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tặng nhiều Bằng khen cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa ...

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Phấn đấu trở thành một trong tốp 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo các tiêu chí kiểm định chất lượng trường đại học, trên một số mặt ngang tầm với những trường có uy tín của các nước trong khu vực; Trở thành một trường đa lĩnh vực; Sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp và phát huy được ...

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ hơn một tháng sau khi đọc bản Tuyên ...

Đại Học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng ...

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội 2 là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trình độ cao phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ...

Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Trường Sĩ quan Công binh, tiền thân là các lớp học đầu tiên do Cục Công binh tổ chức và Phân khoa Công binh, thuộc Trường Lục quân Trung học Trần Quốc Tuấn. Ngày 26 tháng 12 năm 1955, tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) khai giảng lớp học đầu tiên, từ đó ...

< 1 2 3 4 5 6 .. > >>