Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Vẻ đẹp trong trang phục phụ nữ Tây Bắc

Khi đàn chim én bay về đón làn gió ấm mùa xuân. Khi hoa đào, hoa mận nở bừng trong các thung lũng, bản làng, cũng là thời điểm các cô gái vùng cao mặc những bộ váy áo với trang sức thật đẹp, rộn rã cùng nhau đến những phiên chợ Tết để mua sắm và gặp gỡ. Sau một năm lao động chăm chỉ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:58 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Trang phục từ Cách mạng Tháng Tám đến nay

Lịch sử đất nước có những thay đổi lớn lao: Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công rồi sau đó là cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Vào thời kỳ này, trong nhân dân, người già như trẻ lại. Họ mặc những bộ quần áo mới đi học, đi mít tinh. Lớp trẻ cảm thấy lớn lên, ghé vai đảm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:58 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Khăn phiêu Thái

Mỗi dân tộc trên thế giới đều mang sắc thái văn hóa độc đáo của mình qua trang phục. Cùng với ngôn ngữ, trang phục là dấu hiệu thông tin quan trọng thứ hai để chúng ta dễ nhận biết tộc người này và tộc người khác mỗi khi dịp tiếp xúc. Người Thái cư trú ở nhiều nơi trên đất nước ta nhưng tập ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:58 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Daklak

Diện tích: 19.800 km2 Dân số (1997): 1.347.200 người Tỉnh lỵ: thị xã Buôn Mê Thuột. Tỉnh Ðắc Lắc bao gồm các huyện Ðắc Nông, Tuy Ðức, Krông Nô, Ðăk Min, Lăk, Krông Ana, Krông Bông, M'Drak, Krông Pak, Chu M'gar, Bản Ðôn, Easup, Eah Leo, KrôngNang, Ba Ka và thị xã Buôn Mê Thuột. Mặc dù ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:57 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Sóc Trăng

Diện tích 3.191km2 Dân số (1997): 1.254.500 người Ðơn vị hành chính: Thị xã Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng được chia thành 6 huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạch Trị, Long Phú, Vĩnh Châu và thị xã Sóc Trăng. Dân số chủ yếu là dân tộc Kinh, Khơ me (27,9%), Hoa (7,91%). Bởi vậy, văn hóa Sóc Trăng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:57 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Trang phục triều Nguyễn

Y phục Triều Nguyễn Triều Nguyễn (1802 - 1945), vương triều cuối cùng của giai cấp phong kiến nước ta, càng về sau càng phản động với bộ máy thống trị lạc hậu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉ huy của thực dân Pháp. Đầu thời Nguyễn, trang phục ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:57 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Kon Tum

Diện tích: 9.934 km2 Dân số (1997): 269.000 người Tỉnh lỵ: thị xã Kon Tum Kon Tum là một tỉnh nằm trên Cao nguyên Tây Nguyên giáp với Lào. Tỉnh bao gồm 5 huyện: Sa Thầy, Kom Plong, Ngọc Hồi, Ðak Tô, Ðak Glêi và thị xã Kon Tum. 53% dân số của tỉnh là người dân tộc thiểu số như Xê Ðăng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:57 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Hải Phòng

Diện tích: 1.503 km2 Dân số (năm 1997): 1.692.600 người Ðược biết đến như là một thành phố Hoa phượng đỏ, Hải Phòng là thành phố lớn thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đồng thời đây còn là cảng lớn quan trọng thứ hai trong cả nước. Hải Phòng còn rất nhiều ngôi nhà xây dựng theo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:56 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Gia Lai

Diện tích: 16.212 km2 Dân số (1997): 844.400 người Tỉnh lỵ: thị xã Plei Ku Gia Lai nằm giữa cao nguyên Tây Nguyên ở độ cao 800 m so với mực nước biển. Gia Lai bao gồm 10 huyện: Ðăk Ko, Chu Pah, Mang Yang, Kbang, An Khê, Kon Chro, K'rong Pa, Ayun Pa, Chu Se, Chu Prong và thị xã Plêi Ku. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:56 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Bạc Liêu

Diện tích: 2.485 km2 Dân số (1997): 783.600 người Ðơn vị hành chính cấp huyện : thị xã Bạc Liêu, Huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai. Tỉnh lỵ : Thị xã Bạc Liêu Thế mạnh kinh tế : Kinh tế nông nghiệp và thủy sản. Thắng cảnh du lịch : Có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch xanh

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:56 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa