09/06/2018, 18:38

Tại sao mùa nắng ít mưa? - Câu hỏi hay

Mùa nắng cũng như mùa mưa đều có lượng hơi nước bốc lên, cũng có mây nhưng mùa nắng lại không có mưa? Tại sao vậy? . ...

Mùa nắng cũng như mùa mưa đều có lượng hơi nước bốc lên, cũng có mây nhưng mùa nắng lại không có mưa? Tại sao vậy?

.

Để trả lời câu hỏi này bạn phải biết được do đâu mà có mưa? Tôi giải thích như sau: Trái đất hấp thụ nhiệt từ Mặt trời làm cho nước bốc hơi, gặp không khí lạnh, ngưng tụ tạo thành đám mây mưa, sau đó thành mưa. Vào mùa nắng, trái đất nhận nhiệt lượng từ mặt trời nhiều hơn mùa mưa, nước bốc hơi nhiều hơn, tuy nhiên do nhiệt độ vào mùa nắng cao hơn nhiều sao với nhiệt độ ngưng tụ, vì vậy hơi nước không thể tạo thành đám mây mưa. Do đó, vào mùa nắng không có hoặc ít mưa hơn mùa mưa. - (Nguyễn Long)

mưa phụ thuộc vào địa hình và gió chứ không phải lượng hơi nước bốc lên. Vì đại dương lúc nào mà không có hơi nước. Quan trọng là gió thổi từ biển vào sẽ mang theo hơi ẩm và mây tạo ra mưa, còn thồi từ đất liền như gió Lào thì nó đã hết hơi ẩm sau khi qua dãy trường sơn nên nó chỉ mang hơi nóng, Gió đông bắc ở miền bắc thổi từ siberia thì chỉ mang hơi lạnh và khô. - (minhhung22008)

Vì nếu mùa nắng trời mưa thì không ai gọi là mùa nắng mà người ta gọi là mùa mưa, ngược lại vào mùa mưa mà trời nắng thì không ai gọi là mua mưa hết mà người ta gọi là mùa nắng - (nguyen van quoc)

câu trả lời chính xác là bạn hãy tìm nơi nào có nấu rưu bạn xem nguyên lý hoạt động của nó!!! có hơi nước, có nắng, có gió nhưng phải có nguồn không khí lạnh mới có sự ngưng tụ hơi nước!!.. mới tạo thành mưa!!! - (nguyen minh dinh)

Vậy bạn hãy hỏi lại là tại sao người ta gọi nó là "Mùa nắng", còn mùa mưa nhiều gọi là "Mùa mưa" ? Không cần phải căn cứ vào khoa học để giải thích, chỉ đơn giản là vì nó ít mưa nên gọi là Mùa nắng, chứ nếu nó nhiều mưa như Mùa mưa thì đã không ra làm 2 mùa . - (nhanltd)

Do lượng hơi nước tích tụ trong không khí không đủ nên ko có mưa hay mưa rất ít vào mùa nắng. Lượng hơi nước trong đất liền rất ít, chủ yếu hơi nước là từ biển và chúng (những đám mây đc hình thành do hơi nước tích tụ) đc gió lùa vào đất liền. CHúng bị cản trở bởi những dãy núi, tích tụ lại đủ và tạo thành mưa ( đó là lí do tại sao miền Trung nước ta năm nào cũng lũ lụt, do có quá nhiều đồi núi mà ko có cây cối). Vấn đề này bạn có thể tham khảo ở các trung tâm khí tượng thủy văn, bạn sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Chúc vui. - (bhgiang46)

Nếu mùa nắng mưa nhiều thì gọi là mùa mưa rồi, đâu phải mùa nắng! Trả lời như thế cho vui thôi. Theo tôi, điều đó do nhiều nguyên nhân. Nửa bán cầu bắc của chúng ta phần lớn là lục địa,từ tháng 11 đến tháng 4 khi gió mùa đông bắc thổi từ bắc vào nam không mang theo hơi nước nên lượng mưa ít. Do đó mùa này ít mưa - (ncdinh85)

mưa phụ thuộc vào địa hình và gió chứ không phải lượng hơi nước bốc lên. Vì đại dương lúc nào mà không có hơi nước. Quan trọng là gió thổi từ biển vào sẽ mang theo hơi ẩm và mây tạo ra mưa, còn thồi từ đất liền như gió Lào thì nó đã hết hơi ẩm sau khi qua dãy trường sơn nên nó chỉ mang hơi nóng, Gió đông bắc ở miền bắc thổi từ siberia thì chỉ mang hơi lạnh và khô. - (minhhung22008)

Theo tôi để trả lời cho câu hỏi này của bạn thì: chúng ta phải hiểu được : 1- cơ chế gây nên mưa2- Vị trí địa lý của vùng, sự ảnh hưởng của vận động của trái đất vị trí tương đối của trái đất với mặt trời từ đó sinh ra và hình thành nên các vùng khí hậu khác nhau thông thường nó chia làm bốn mùa như ta đã biết đó là xuân hạ thu đông.Từ việc bạn hiểu được hai yếu tố trên bạn sẽ hiểu được tại sao ? ở miền trung và miền nam lại chỉ có hai mùa mưa và nắng. còn ở miền bắc lại có bốn mùa rõ rệt và lượng mưa các mùa cũng khác nhau.Nên câu trả lời chính xác đối với câu hỏi này của bạn là từ sự hiểu hai yếu tố trên bạn sẽ biết được miền trung và nam ảnh hưởng các vùng gió mậu dịch như thế nào. và vị trí của nó có tạo ra sự thuận lợi cho mưa trút xuống hay chỉ có nắng mà thôi. nên tốt nhất khuyên bạn nên coi các bản tin dự báo thời tiết họ cũng đã có phân tích cho bạn khá đầy đủ đấy. - (tuyen)

Hỏi gì lạ vậy? đã là mùa nắng đương nhiên nắng nhiều hơn mưa, mói gọi là mùa nắng. - (tatatran007)

nếu mùa nắng mà có mưa nhìu như mùa mưa thì làm gì có định nghĩa mùa nắng hả bạn. - (Mr.kimati)

Để có mưa ở 1 nơi nào đó thì nó còn phụ thuộc vào hướng gió và vị trí địa lí, địa hình nơi đó. Giữa mùa nắng và mùa mưa đều có những loại gió khác nhau thổi qua trên 1 địa hình. Vì vậy dù là mùa nắng và có lượng hơi nước nhiều thì không có nghĩa là nơi này sẽ có mưa mà sẽ quyết định hướng gió, gió đã đưa lượng mây này đi đến nơi khác và tất nhiên nơi ấy sẽ có mưa dù khí hậu nơi ấy không nắng nóng như những nơi khác, - (hocheanh1990)

khakkha, mùa nắng ít mưa tại vì nó là mùa nắng, nếu không thì người ta gọi là mùa mưa rồi. hixhix. - (riqing2)

Do lượng hơi nước tích tụ trong không khí không đủ nên ko có mưa hay mưa rất ít vào mùa nắng. Lượng hơi nước trong đất liền rất ít, chủ yếu hơi nước là từ biển và chúng (những đám mây đc hình thành do hơi nước tích tụ) đc gió lùa vào đất liền. CHúng bị cản trở bởi những dãy núi, tích tụ lại đủ và tạo thành mưa ( đó là lí do tại sao miền Trung nước ta năm nào cũng lũ lụt, do có quá nhiều đồi núi mà ko có cây cối). Vấn đề này bạn có thể tham khảo ở các trung tâm khí tượng thủy văn, bạn sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Chúc vui. - (bhgiang46)

tại vì sự chênh lệch áp xuất không khí nên khi mùa năng diễn ra thì đồng thời bốc lên một lượng hơi nước và được gió chuyển đi một vùng khác nên vùng này ít mưa, thẩm chí không có mưa. khi tích tụ nhiều gặp điều kiện sẽ gây mưa vào nơi khác hoặc mùa khác. - (nguyễn tiến dũng)

mưa nhiều thì sao gọi là mùa nắng pa :)) - (shocking_15)

Gọi là mùa nắng vì mùa có nắng nhiều,ít mưa,ít nưóc.Còn gọi là mùa mưa vì có nhiều mưa,có nhiều nuớc và ít nắng.Nhiều nắng,ít mưa thì sẽ tạo ra sa mạc.Còn nhiêu mưa ít nắng thì tạo ra ngập lụt. - (anhhai)

Điều này phụ thuộc vào vị trị địa lý và hướng gió... Theo chúng ta biết thì mây mưa chịu tác dụng rất lớn từ những cơn gió và địa hình phù hợp để lượng mây mưa hiện diện tại nơi ấy. Nếu mùa nắng mà không có gió thổi phù hợp thì địa hình nơi này sẽ không có mưa nhưng nơi khác sẽ có mưa vì lượng mây mưa được gió thổi đi. - (hocheanh)

hơi nước bốc lên thì bay đi khắp hành tinh, chỉ nơi nào, mùa nào gặp điều kiện thuận lợi thì mới gây mưa chứ có phải chỗ nào bốc hơi nước nhiều thì mưa nhiều đâu - (thanh)

nếu mùa nắng mà mưa nhiều thì người ta gọi đó là mùa mưa chứ không ai còn gọi mùa nắng nữa - (yangtomato)

Miền Nam có 2 mùa là mùa khô (không nên gọi là mùa nắng vì mùa nào chả có nắng) và mùa mưa. Mùa mưa là mùa của gió Tây Nam, mang hơi nước từ Ấn Độ Dương tới nên gây mưa - (BinhDuongPho)

0