30/05/2018, 17:13

Cách nấu chè Thái ngon ngây ngất cho ngày hè nóng nực

Chè Thái từ lâu đã trở thành một phần tinh túy của ẩm thực đường phố, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng. Ly chè Thái được người Việt Nam ưa thích bởi có vị sầu riêng thơm nức. Đếm sơ sơ, có thể tới một chục loại thành phần ăn kèm trong ly chè độc đáo này: sầu riêng, mít tươi, hạt thốt nốt, nhãn, sữa ...

Chè Thái từ lâu đã trở thành một phần tinh túy của ẩm thực đường phố, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng. Ly chè Thái được người Việt Nam ưa thích bởi có vị sầu riêng thơm nức. Đếm sơ sơ, có thể tới một chục loại thành phần ăn kèm trong ly chè độc đáo này: sầu riêng, mít tươi, hạt thốt nốt, nhãn, sữa đặc có đường, nước cốt dừa, các loại thạch nhiều màu khác nhau…

Quả là một món ăn chơi ngon mát phải không các bạn. Chè Thái là món chè với nguyên liệu chủ yếu là các loại trái cây sẵn có, tùy theo mỗi mùa sẽ có các loại hoa quả phù hợp để bạn làm. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn  cách nấu chè Thái ngon chuẩn ngon không kém ngoài tiệm, mời các bạn tham khảo nhé.

1. Nguyên liệu làm chè thái:

Sầu riêng: 1 múi to.

– Mít: 4-5 múi.

Chuối chín: 2 – 3 quả.

– Bơ chín: 2 quả.

– Chôm chôm: 10-15 quả (hoặc dùng quả nhãn).

– Sữa tươi: 300ml.

– Đường (hoặc sữa đặc): tùy khẩu vị.

– Bột làm thạch carrageenan: 5gram (hoặc các bạn dùng bột agar, con cá dẻo, sương sáo trắng…).

– Nước lọc: 300ml (Nếu thích ăn thạch giòn hay mềm thì có thể thêm hoặc bớt nước).

– Màu thực phẩm xanh, đỏ (hoặc dùng rau củ xay lấy nước cốt làm màu như củ dền lấy màu hồng, lá nếp lấy màu xanh…).

2. Cách nấu chè thái ngon:

Bước 1: Hòa bột thạch với nước và đường (đường cho theo khẩu vị). Đun sôi thạch trong 2 -3 phút, hớt bỏ bọt, tắt bếp.

Bước 2: Đổ thạch ra 2 bát, nhỏ vào mỗi bát một giọt màu thực phẩm khác nhau. Các bạn quấy đều để màu hòa tan vào thạch, sau đó để cho thạch nguội và đông lại.

Bước 3: Trong lúc chờ thạch đông thì bóc bỏ hạt mít, thái miếng dài nhỏ.

Bước 4: Bơ và chuối bóc bỏ vỏ, bỏ hạt, thái miếng.

Bước 5: Chôm chôm bóc bỏ vỏ.

Bước 6: Khi thạch đã nguội hẳn thì các bạn dùng dao cắt sợi bằng cỡ sợi mít.

Bước 7: Sầu riêng bóc bỏ hạt, chừa lại một ít thịt còn lại thì đem xay nhuyễn cùng sữa tươi và một ít đường theo khẩu vị.

Bước 8: Cho tất cả các loại hoa quả, thạch đã chuẩn bị vào chung 1 bát to. Sau đó đổ phần sữa sầu riêng vào.

Bước 9: Khi ăn thì múc một ít hỗn hợp ở bước 8 vào từng cốc, sau đó thêm đá và một ít thịt sầu riêng lên trên. Vậy là chúng ta đã có được những cốc chè thái mát lạnh và thơm ngon để thưởng thức rồi đấy.

Ghi chú:

– Món chè Thái có thể dùng đa đạng các loại hoa quả khác nhau. Vì vậy nhà có loại hoa quả nào thì dùng loại đấy nhưng nhất thiết phải có sầu riêng.

– Nếu thích ăn béo thì dùng nước cốt dừa để thay thế cho sữa tươi (dùng nước cốt dừa sẽ đúng vị chè thái hơn).

Cách nấu chè thái này không quá khó phải không nào. Các bạn làm cách nấu chè thái này đẩm bảo các bạn sẽ có được ly chè thái vừa hấp dẫn vừa thơm ngon cho ngày hè nắng nóng này đấy. Chúc các bạn thành công và ngon miệng cách nấu chè thái nhé.

0