09/06/2018, 22:59

Vì sao con bò đá được chân sau mà con trâu thì không? - Câu hỏi hay

Để ý kỹ mọi người sẽ thấy con bò đá được chân sau, nhưng con trâu thì không làm được việc này. Vì sao? (Tran Cong Xuat) Trâu húc sư tử để cứu con Độc giả có câu hỏi ...

Để ý kỹ mọi người sẽ thấy con bò đá được chân sau, nhưng con trâu thì không làm được việc này. Vì sao? (Tran Cong Xuat)

Độc giả có câu hỏi khác, mời đặt tại đây

Lúc tôi 9 tuổi bọn bạn thách đem kiếng vàng cho cắn dái trâu sẽ được phong chức là anh cả trong làng quê. Trâu đau quá, đá hậu và quay đầu định móc sừng chém làm tôi xém lên bàn thờ ngồi đấy. Năm nay đã 56 tuổi rồi các cháu ạ. - (tung1958)

Câu hỏi này có thể dùng để nghiên cứu 1 công trình đoạt giải IgNobel - (sythe)

bạn nghe câu " Sau Đít Con Trâu - Cày Sâu Tốt Lúa " chưa . Thế nên con trâu mà đá đc chân sau thì người nông dân phải biết làm sao :)) - (Nhàn Nhăn Nheo)

Con trâu là loại hiền lành tử tế, sống có hậu nhưng không đá hậu, thế thôi! - (kim.phuong72)

Bạn thử đứng sau đít nó phá nó coi nó có đá ko. Không chắc chắn thì nên hỏi câu hỏi là con trâu có đá được chân sau hay không nhé.
:) - (Trường Khương)

Con trâu mông to hơn con bò nên không thể nhấc mông đá hậu như bò được, quá đơn giản - (Duong Nam Khanh)

Thế tại sao con trâu liếm mũi được, con người thì không. - (Thai An)

Bạn hãy thử ra sau con trâu và làm việc gì đó gây khó chịu cho nó. Xem có đá chân sau ko? - (càm thắng)

Tại vì nó là con bò chứ không phải con trâu - (Tèo)

Để trả lời câu hỏi này thì bạn làm theo 2 cách sau.
1. Là đứng sau cầm đuôi nó giật cật lực.
2. Là dùng que chọc vào đít nó.
Kết quả có thể nó sẽ đá hậu đó. - (VĂN TOẢN PHẠM)

Để ý kỹ mọi người sẽ thấy con bò đá được chân sau, nhưng con trâu thì ..cũng làm được việc này. Nhớ để ý kỹ nữa nhé bạn. - (Nông dân)

Trâu cung đa đươc ban nhe. Ngưa đa gioi hơn. - (khoalưudan)

Ha ha, thực ra con Trâu cũng đá được nhưng chân nó không nhấc cao bằng bò thôi. Trâu, hà mã.. có trọng lượng cơ thể lớn hơn nhiều so với đôi chân của nó nên nhấc lên 1 tí là mỏi chân rồi Bò, ngựa, lừa... trọng lượng cơ thể phù hợp với đôi chân nên nó có thể nhấc lên dễ dàng và đá. Hơn nữa mấy anh này chân dài, còn Trâu, Hà mã... chân ngắn tí thì đá làm sao. Thêm 1 lý do nữa. Con Trâu có cổ ngắn, khỏe và cặp sừng dũng mãnh nên kỹ năng tự vệ bằng đầu phát triển hơn bằng chân. Còn bò, ngựa thì sừng ngắn ( ngựa không có sừng) nên phải phát triển kỹ năng tự vệ bằng chân. Đôi điều chia sẽ, xin đừng ném gạch! - (Hoàng Anh)

Xin lỗi bạn,
Trâu đá được chân sau nhé! Nhưng cả trâu cả bò đều chỉ đá được 1 chân sau, chứ không đá 2 chân một lúc như ngựa được :D - (minh hung)

Troi sinh no vay - (TD)

Vì con trâu nó thông minh hơn con bò, nó biết cặp sừng lợi hại hơn cái chân nên nó quay đầu nó húc cho chắc ăn.
Không thấy thành ngữ "ngu như trâu" mà chỉ có thành ngữ "ngu như bò" thôi, kaka - (Thuận Trần)

vì nó là con Bò - (hungxk)

Mình chăn trâu từ nhỏ nên biết là đá được chân sau bạn ạ. Nhưng vì trâu thích dùng cặp sừng hơn vì mắt quan sát được. Vì thế mới có chọi trâu, không ai chọi bò cả - (Khải Trần)

Trâu là trâu, mà bò là bò - (Hieu)

Bò đá đc vì nó xào cần tỏi, Trâu ko đc vì xào rau dăm! - (trâu)

vì con bò mà đá được chân trước thì con trâu cũng ko đá được - (ttnhan47)

Hồi xưa ôm chân trâu, nó đá cho mất 2 răng cửa đây - (hoainam)

một tên chơi quyền anh, một tên chơi Karate, mỗi ng một sở trường mà - (Nguyen Dzung)

Hồi 10 tuổi đang dắt bò ngang bờ ao, dây nó quấn vào chân sau. lò mò lại gỡ dây chân sau  nó. Uịch! Thế là làm cái "ùm" giữa trưa nắng đc tắm ao. - (kỳ ngô)

Hồi nào bạn có nghe câu "Đau như trâu đá!" chưa? toàn " Đau như bò đá!"thôi... - (Nông Dân Hai Lúa)

Gặp con trâu hỏi nó ê sao mày ko làm được như con bò :)

- (khoa)

ai bảo trâu ko làm được vì trâu là loài hiền lành nên ko đá thôi hề - (tễu)

Tất cả các câu trả lời trên đều chưa đúng, thực chất ở đây là do cấu tạo của ổ khớp háng và khớp cổ chân vì thế nên con trâu không thể đá về phía sau được, nhưng con bò thì đá về sau được gọi là đá hậu./.
Võ Vĩnh - (vo hung vinh)

Di chan bo, cam cay que that to, bo khong di em lay cai que em choc mong bo, bo no chay lon ton.. tính tính tính, tính tính tính tang tang tình.. - (Lỡm)

Tôi xem các chương trình thế giới động vật, loài trâu rừng ở châu Phi vẫn thường hay đã bằng chân sau khi bị sư tử tấn công, tuy nhiên nó vẫn sử dụng cái đầu, cái sừng hơn vì đó là thế mạnh nhất của nó. Có thể loài trâu nhà sau khi bị thuần chủng thì bản năng này hạn chế hơn nhiều. Loài bò thì bản năng này vẫn còn tốt vì sự tiếp xúc, huấn luyện của con người dành cho loài bò không nhiều như trâu. - (Hung Madboys)

qua chọn lọc, những con trâu mang gen thể thể hiện tính trạng biết đá sau đều không được con người trọng dụng và bị làm thịt đến tuyệt chủng :)) - (trung vien)

người ta bảo lì như trâu. Mà ngu như bò. Thế nên con bò chỉ biết đá chân sau thôi. hehe.... - (Thaihai)

con bò có học võ,con trâu thì ko - (Thu Trang)

Ak ma sao con bo da duoc chan sau ma k da duoc chan truoc? - (grocodile94)

Luc dau, co trau cung da hau duoc, tham chi no con phi than da 4 chan ra 4 huong nua. Nhung sau co 1 so nguoi khong phan biet duoc dau la trau dau la bo nen no thoi. Riet roi quen luon. Nghe noi no dang tap de mai mot di 2 chan thoi. - (heo)

Vì con trâu không thích - (Khoa le)

Trâu đá chân sau ko kém gì ai. điều này đã được kiểm chứng bằng thực tế - (TrungTâm Hỗ Trợ SGame)

Đơn giản là con bò thì gét người dại còn con trâu thì không. Con bò không những đá hậu mà còn húc, vì vậy mà có câu: Dại nhất là đứng trước bò, sau ngựa và cạnh người ngu. - (dũng eakar)

Trâu đá hậu không đá một chân...nó đá cả hai chân. - (BANH)

Vì ít người thấy nó đá bằng chân sau, chứ không phải nó không biết đá nhé! - (phuong)

Con bò đá con bò đá chứ không phải con trâu đá con trâu đá - (Hoalv)

Vì tạo hóa sinh ra nó phải thế thôi bạn ạ - (khanh)

Vì người chỉ nói Tức như bò đá chứ không ai nói Tức như trâu đá ...hí hí,giờ thì bít rồi nhé - (Kuku)

Vì tạo hóa sinh ra loài vật là phải như vậy thoi bạn ạ - (khánh)

Mỗi con có 1 loại vũ khí để tự vệ. Bò tự vệ bằng chân còn trâu tự vệ bằng sừng. - (Hạnh)

Chẳng qua là bạn chưa để ý kỹ thôi. - (levida78)

Huu cao co cung. da duoc chan sau day nhe. ....co .su tu bi .gay c.o roi day - (chien)

Tại con bò nó khôn hơn con trâu, con bò biết cười nữa mà, còn con trâu thì không.Bạn thấy phô mai con bò cười chưa, làm gì có trâu cười, bạn nghe chuyện trí khôn của ta đây chưa, nó cười đến nỗi súng hết răng lun á. - (con bò)

Con trâu nó cũng đá sau được bình thường bạn ah. Chắc bạn phải quan sát lại sdi - (đn)

chac chan la con trau ko da duoc chan sau vi con trau rat la khon no ko thay doi tuong lam hai den no no ko tan cong.khi no quay lai thay rui thi dung cap sung thoi ok! - (tu ho van)

Bạn đã nghe câu "Trời sinh ra thế" chưa - (minh)

Do tập tính thui bạn, trâu sống ở đồng cỏ ngập nước với rừng mưa là chính nên nó ít dùng chân để tự vệ vì chân nhìu khi ngập trong bùn, khác với ngựa hay bò thường sống ở xa van. - (Trẻ Trâu)

Trâu đá cũng được.luc chạy có thể đá 2 chân sau. - (nguyen thuan)

Trâu tự vệ bằng cặp sừng lớn. Nó thường dùng cặp sừng húc vào đối thủ. Còn con bò thì có sừng nhỏ hơn, vì vậy tự vệ bằng cách đá hậu là một lợi thế của bò. - (2 tùy)

Vì mắt con trâu k nhìn được ra sau nên k đá được - (Dieu)

con trau voi con bo la hai loai dong vat khac nhau..nen moi con deu co uu va nhuoc diem khong giong ..giong nhu con ho va con bao no se co nhung dac tinh khac nhau ..vay thoi.kqka - (danhthangcddt)

Trời ơi, Trời sinh ra nó thế thì nó thế chứ sao nữa. - (Trần Văn Khai)

Rất đơn giản Ông bà ta có câu rồi "Đau như bò đá". Chứng tỏ, Con bò bản thân nó phải đá được. vậy thôi. - (hà thanh phong)

vậy mới có câu ĐAU NHƯ BÒ ĐÁ - (tranthanhsong)

Tai vi trau co sung, va no chi huc chu ko da. - (Trau vs. Bo)

Con Trâu đá chân sau được. - (Bùi Xuân Thắng)

Vi con trau bi cam cai sung dai hon con bo :-D - (hiep do)

Con trâu cũng đã được đấy, tôi bị trận đá tí ôm hận khi đi cày trâu - (cương)

Ng chẳng biết gì mới nói là con trâu không đá được chân sau. Không tin bạn đứng phía sau mà làm nó khó chịu xem nào. 1 phát ăn cả 2 chân vào mặt chứ chẳng chơi.  - (trung at)

Tại sao nói "ngu như Bò" mà không nói "ngu như Trâu' ? - (Mr Bin)

Ta có: ĐAU NHƯ BÒ ĐÁ
=> Bò đá được.
Ngược lại: trâu thì chưa biết. Vì chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về việc trâu có đá hay không - (Minhduong Nguyen)

Các bạn đoán khong đúng rồi. Do con trâu nó không chịu luyện tập đá chân sau đó. - (Đây hai)

Bởi vì con bò ghét ai đứng sau lưng nó, còn con trâu thì không. - (Quoc Khanh)

Vì con trâu hay đi tắm. Ngày xưa sông rạch nhiều cá sấu, ba ba, cua đinh,... nếu trâu đá phải thì đám thủy quái ngoạm làm trâu chết chìm. Lâu dần thành "thói quen trâu". Bò không đi tắm bao giờ, nên vẫn giữ cú đá của tổ tiên truyền lại. - (Bac Lương)

Phuc Bac Tung1958 - (thaong)

Bạn thử lảng vảng ở chân sau con Trâu xem, nó chẳng đá cho vỡ mồm ấy chứ. Mình đã từng bị Trâu đá sưng vù chân ra rồi. đúng là Bạn chẳng phải Nông Dân nên chẳng biết về Trâu, Bò gì cả! - (Quang Ngọc)

Tôi nghĩ là do kết cấu xương hai chi sau của trâu khác bò, hồi trước nha tôi nuôi 16 con bò nên tôi bị bò đá là chuyện thường. - (Cao Hải)

Chắc nó không thích. - (quochuy27071989)

Tại vì con người cứ hay nói "đau như bò đá" nên nó mới tập riếc rồi đá được đó thôi..! - (nguyentiendungvn)

vì cấu tạo gân-cơ-xương của Trâu và bò khác nhau. Cũng 4 chân nhưng ko phải con nào cũng đá hậu được ví dụ con chó chang hạn - (hg041076)

ban này ko biết con trâu là con gì và nó như thế nào - (thienthan200754)

Ơ, trâu là trâu còn bò là bò, sao bắt chúng phải giống nhau - (Trâu Văn Bò)

các bạn sai toét.nghe tôi giải thích đây nhé. Bò loài ngựa đặc biệt có sừng ,dĩ nhiên biết đá hậu. Còn trâu là loai bò đen xuất xứ từ châu Phi cho nên no cũng đá hậu như thường.Tuy nhiên cách đá có khác nhau (song phi như ngựa hoặc độc cước như bò) - (trinhnamtb57)

con trâu đá hậu như thường, thử dùng vật nhọn chọc vào mông nó thì biết! - (havan25 .)

Theo tôi nghĩ, trâu và bò cùng là động vật guốc chẵn nhưng độ dài từ đầu gối lên hông trâu và bò khác nhau, nên việc đá chân ra sau của trâu khó hơn, tuy nhiên không phải nó không đá hậu nhé, nó chỉ ít đá thôi - (Huy Đào)

Bởi vì con trau co luyện đá chân sau còn con Bò không co luyện. - (TTT)

hà hà đơn giản thôi, vì nó là con bò, còn trâu vẫn là trâu. - (phú hòa)

Sai lầm.nó đá được. - (Còm Vinh)

Do cấu tạo, cơ địa từng con vật thôi, con bò thân nó thon gọn hơn còn đá hậu đc, con trâu nặng nề vậy với 3 chân để trụ có nổi không mà còn đòi đá hậu? :) Đặc biệt hơn thì con ngựa mà đá hậu thì khỏi chê... - (Nam Võ)

vì sao con trâu nằm trong 12 con giáp còn con bò thì không - (huu)

Con bạn bò bạn muốn đá vào chân trước, chân sau của nó là tùy bạn nhưng với con trâu thì,,,lòi ruột. KHÔNG ĐÁ ĐƯỢC - (Trần Diệu Minh)

Các bạn đã từng xem chọi trâu chưa, nếu chưa xem thì có lẽ bạn cũng nghe nói, còn chọi bò thì chắc chắn là không nghe rồi phải không? Thực tế ở đời phàm cái gì sử dụng nhiều và thường xuyên thì ngày càng phát triển. Trâu có cặp sừng hoành tráng, dùng để tấn công và phòng thủ nên ra đòn “chém” rất át liệt và điêu luyện, nên rất ít khi cần đến chiêu đá hậu của chân sau... Còn cặp sừng của bò có khiêm tốn hơn, nên bò vẫn sử dụng cặp sừng khi giao chiến hoặc tự vệ nhưng đôi khi vẫn dùng chân đá hậu để bổ sung khiếm khuyết của cặp sừng. Tóm lại trâu, bò đều có thể đá hậu được, nhưng bò hay sử dụng cú đá hậu hơn; điều này rất đúng với những chiêu đá hậu tuyệt vời của ngựa và cả những cú cắn nữa vì ngựa không có sừng… - (Donghai)

Sao con người biết nấu ăn mà con khỉ mãi vẫn ăn đồ tươi sống
vì là 2 con khác nhau nhé các abnj, nếu so sánh thì phải đặt 2 con vật chung một loại thì biết, 2 loại khác nhau thì phải khác nhau rồi - (Tào)

các bạn đùa thật vui nhưng cũng cần trả lời sát sát chút ,có thể trâu có cặp sừng hiệu quả nên không cần đến chân , còn bò thì ngược lại , tôi nuôi trâu lâu ngày thấy trâu không đá nhưng những cú giãy chân sau rất mạnh như dãy đỉa cắn hoặc rác chẹt vào kẽ móng , nhưng nó rất cẩn thận trước khi giãy , còn bò nó chỉ đá 45 oC đứng chính giữa là thoát đòn - (dinhnga1971)

Vì con trâu nó sợ đá phải lưỡi cày nên nó ko dám đá, con bò ngu hơn ko biết sợ nên đá bừa - (phạm minh hiếi)

Theo truyện kể của Kim Dung: Con trâu dùng 4 chân để xuống tấn cho vững còn dùng cặp sừng như song kiếm hợp bích để chém thì hiệu quả hơn nhiều. Bò thua Trâu là cái chắc. - (Thiếu Lâm Tự)

Tùy theo vị trí mà con trâu hay con bò đứng với điều kiện bất lợi với nó. Nó sẽ có những phản xạ khác nhau. Xét về độ nguy hiểm giữa sừng con trâu, sừng bò và cú đá thì có lẻ sừng trâu lợi hại hơn rồi. Các bạn chú ý khi tiếp xúc với trâu hay bò, trước tiên các bạn phải xem khi mình đến gần nó, phản xạ của nó thế nào nha. Cho dù nó không phản ứng gì hết khi các bạn đến gần thì khoảng cách giữa bạn và nó là một cánh tay nhe (người lớn). Cứ vô tư mà chạm và sờ (trên trâu tuyệt đối đừng bao giờ đứng trước đầu, do nó có đôi sừng dài rất nguy hiểm) - (Hiếu)

Vì ông bà mình nói : đau như bò đá , chứ đâu có ai nói đau như trâu đá bao giờ đâu - (cuom)

Trâu và bò đá được 1 lúc 2 chân - (Nam_quoc99)

Bạn có nghe câu ngạn ngữ của Anh chưa" Đừng bao giờ đi trước con bò, đừng đi sau con ngựa" Thân! - (dungvo)

Con gì cũng đá hậu đc hết bạn ạ.  - (Quocvanphuc)

0