Danh sách Tác giả - Trang 162

Lý Tử Cấu 李子構

Lý Tử Cấu 李子構 (?-?) không rõ năm sinh năm mất, hiệu là Hạ Trai 廈齋, người làng Hồng Châu (Hải Dương), đậu Thái học sinh (Tiến sĩ). Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần, mời ông làm chức Thái tử hữu dụ đức, nhưng ông cố từ chối. Quân Minh sang cướp nước ta muốn dùng ông làm quan, song mưu không thành. Hồi đầu ...

Nguyễn Thị Điểm Bích 阮氏點碧

Nguyễn Thị Điểm Bích 阮氏點碧, thường quen gọi là Điểm Bích người làng Hoạch Trạch huyện Đường An, lộ Hồng Châu (nay thuộc tỉnh Hải Hưng), không rõ năm sinh năm mất. Theo sách Tam tổ thực lục, Điểm Bích là kết quả của mối tình "gặp gỡ giữa đường" giữa một cô gái nghèo họ Nguyễn ở Đường An và một chàng ...

Hoàng Đức Lương 黃德梁

Hoàng Đức Lương 黃德梁 là văn thần đời Lê Thánh Tông (1460-1497), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở làng Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sau dời về ở làng Ngọ Kiều, huyện Gia Lâm, trấn Kinh Bắc, ngoại thành thành phố Hà nội. Năm Mậu Tuất (1478) ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp), làm đến ...

Phạm Dạ Thuỷ

Phạm Dạ Thuỷ, quê cùng nơi ở và dạy học hiện nay đều tại Ninh Hoà, Khánh Hoà, hội viên Hội VHNT Khánh Hoà, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm đã in: - Biển xanh không bình yên (Hội VHNT Khánh Hòa, 1997) - Gửi người chiêm bao (NXB Văn Học, 1999) - Bóng lá (NXB Văn Học, 2001) - Chiều biển lặng ...

Lưu Trần Nguyễn Nguyễn Gia Khánh

Lưu Trần Nguyễn tên thật là Nguyễn Gia Khánh, sinh tại Hải Phòng, di cư vào Nam năm 1954, khoá 25 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Sau bảy năm tù cải tạo, anh từ Nam ra Bắc, hiện cùng gia đình hiện cư ngụ tại Sacramento, California, Hoa Kỳ. Tác phẩm: - Mái tóc trầm hương (thơ, 1997)

Nguyễn Thị Minh Thương

Nguyễn Thị Minh Thương, sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội, từng tham gia một lớp năng khiếu sáng tác văn học hè tại trường chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ vào năm 2003. Khi lớp năng khiếu bế mạc, nhà thơ Ðỗ Bạch Mai, nhà thơ Ðoàn Thị Lam Luyến ở báo Văn ...

Ngọc Hoa công chúa 玉花公主

Công chúa Ngọc Hoa 玉花 là con gái vua Gia Long, em gái vua Minh Mạng. Bà không màng cảnh nhung lụa vương giả đã trốn hoàng tộc đến xin quy y xuất gia tại chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn. Tương truyền rằng, bà xin xuất gia từ sớm nhưng vua cha không cho. Sau khi vua Gia Long băng hà, bà xin phép anh là ...

Lương Nghị Khanh

Lương Nghị Khanh là một trong tám người con trai của chí sĩ Lương Văn Can (1854-1927). Ông từng qua Nhật học theo phong trào Đông Du, bị chứng tràng nhạc, chữa không hết, sợ khí hậu lạnh bên đó, năm 1916 bèn qua Xiêm. Trong thời gian cha Lương văn Can đương bị an trí tại Nam Vang, ông qua thăm cha ...

Lê Quyền 黎權

Lê Quyền 黎權 sống vào khoảng giữa thế kỷ XVI.

Lê Thanh Hồng

Lê Thanh Hồng là giáo viên ngữ văn, hiệu phó trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn, Hoà Bình.

Lê Liêm 黎廉

Lê Liêm 黎廉 hiệu Mai Hiên, sống vào khoảng cuối đời Trần. Năm sinh, năm mất và quê quán đều chưa rõ. Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục".

Nguyễn Đức Đàm

Nguyễn Đức Đàm, người Hải Lăng, Quảng Trị, đỗ phó bảng năm Mậu Tuất 1898 đời vua Thành Thái triều Nguyễn.

Kiều Anh

Tác giả Kiều Anh hiện chưa có thông tin tiểu sử. Chị có một bài thơ Lời ru của mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương phổ nhạc.

Khánh Hạ

Khánh Hạ là một cây bút của hội bút Hương đầu mùa , báo Hoa học trò , ngày trước.

Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm

Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm sinh ra tại Cần Thơ và lớn lên tại Sài Gòn cũ, là lính trực thăng trong binh chủng không quân của Việt Nam cộng hoà. Ông từng có nhiều thơ đăng trên các báo tại Sài Gòn. Hiện ông định cư tại San Jose, Mỹ.

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang là con nhà văn hào Nguyễn Văn Vĩnh, đã du học bên Pháp, về nước chủ trương Âu Tây tư tưởng và Đông Dương tạp chí . Ông là hoạ sĩ kiêm thi sĩ. Đã xuất bản: - Trời xanh thẳm (1935)

Jean-Baptiste Mutabaruka

Jean-Baptiste Mutabaruka (1937-) là nhà thơ Rwanda. Ông là con của một mục đồng. Thơ ông lấy cảm hứng từ văn học truyền thống. Tác phẩm: - Lá tháng năm và các khúc ca của chiếc cồng ( Les Feuilles de mai et les chants du tam-tam,1963)

Ngô Thế Lân 吳世鄰

Ngô Thế Lân 吳世鄰 tự Hoàn Phác 完璞, hiệu Ái Trúc Trai, là một dật sĩ xứ Thuận Hóa thời Lê mạt và Tây Sơn (Việt Nam). Ông không rõ năm sinh năm mất[1], sinh khoảng năm 1725, phần lớn sống dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Ông, người làng Vu Lai[2], huyện Quảng Điền, phủ Triệu Phong, nay thuộc huyện ...

Nguyễn Quý Ưng 阮季譍

Nguyễn Quý Ưng 阮季譍 hiệu Trác Phong. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, chỉ biết từng làm quan vào khoảng cuối đời Trần, và có đi sứ Trung Quốc. Tác phẩm hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và một bài thơ thất ngôn bát cú chép trong "Toàn Việt thi lục".

Nguyễn Đắc Như

Nhà văn Nguyễn Đắc Như sinh tại phố Hàng Tre, Hà Nội, quê gốc Hoài Đức (Hà Tây cũ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch sở Thương mại Hà Nội, Phó giám đốc công ty Thương mại Thời trang Hà Nội. Tác phẩm đã xuất bản: - Phi thương bất hoạt (truyện ký), NXB Hội hhà văn 2003 - Tây Âu không biên giới (ký sự), ...