Danh sách Tác giả - Trang 158

Học Lạc

Học Lạc (1842–1915) tên thật là Nguyễn Văn Lạc, hiệu là Sầm Giang, người làng Mỹ Chánh, thuộc tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Trong khuynh hướng thi văn, nhiều nhà nghiên cứu văn học xếp Học Lạc vào các nhà thơ có khuynh hướng trào phúng và châm biếm.

Lê Xuân Đố

Lê Xuân Đố sinh ngày 8 tháng 11 năm 1944, quê tại Quảng Bình, hiện thường trú tại 64 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội Nhà văn năm 2000. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa Văn (Hà Nội, 1965-1969). Biên tập thơ, văn Đài Tiếng nói Việt Nam (1969-1976). Biên tập thơ và sân ...

Lê Thị Kim Lê Thị Ngà

Lê Thị Kim tên thật là Lê Thị Ngà, sinh ngày 31-3-1950, quê thị xã Cửa Tiền, tỉnh Thanh Hoá, lớn lên trong một gia đình gia giáo, coi trọng học hành. Tố chất nghệ sĩ của người cha đã ảnh hưởng rất nhiều đến chị trong những sáng tác thi ca lẫn hội hoạ. Học sinh Trường PTTH Gia Long ở Sài Gòn, tốt ...

Hoàng Trọng Mậu Nguyễn Đức Công

Hoàng Trọng Mậu (1874-1916) tên thật là Nguyễn Đức Công, tự Báu Thụ, nhà chí sĩ Việt Nam, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tham gia phong trào Đông Du. Năm 1902, học trường Đồng Văn Thư Viện (Nhật Bản), sau bị Nhật trục xuất và sang Trung Quốc hoạt động. Năm 1912, tham gia Việt Nam ...

Giác Hải thiền sư 覺海禪師

Giác Hải thiền sư 覺海禪師 họ Nguyễn 阮, người hương Hải Thanh, cùng quê với Thiền sư Không Lộ. Năm sinh, năm mất và tên thật đều chưa rõ. Lúc trẻ làm nghề đánh cá, thường coi thuyền là nhà, lênh đênh trên sông nước, ngao du khắp đó đây. Năm 25 tuổi, bỏ nghề đánh cá đến chùa Hà Trạch, rồi kế thừa sư ...

Hồ Huyền Quy

Hồ Huyền Quy không rõ năm sinh và mất, là ẩn sĩ cuối đời Trần. Ông có tài văn thơ, nhân thời cuộc rối rắm, lại không phục Hồ Quý Ly lúc ấy đang nắm quyền chính, có ý khuynh đảo nhà Trần, ông lánh mình ở ẩn. Theo một số nhà nghiên cứu trước đây như Dương Quảng Hàm, Bùi Kỷ thì Hồ Huyền Quy là tác giả ...

Lê Khắc Cẩn 黎克謹

Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn 黎克謹 sinh năm 1833, khi vương triều Nguyễn đang tiến tới giai đoạn cực thịnh. Nhưng chỉ hơn 20 năm sau, khi ông đậu Giải nguyên khoa thi Hương năm Ất Mão (1855) và đậu Hoàng giáp khoa thi Hội năm Nhâm Tuất (1862) thì triều đình Nguyễn đã lâm vào cuộc khủng hoảng triền miên, dẫn ...

Lâu Văn Mua

Lâu Văn Mua sinh ngày 6-2-1992 tại Mường Lát, Thanh Hoá, người dân tộc Mông, bắt đầu yêu thích và viết thơ từ năm lớp 8, khi anh còn là học sinh của trường THCS Pù Nhi, nhưng đến khi bước vào đại học năm thứ 3 tại Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, anh mới gửi bài thơ đầu tiên ...

Lê Thuỳ Vân

Con lật đật dở hơi (2008)

Lê Đạt Đào Công Đạt

Lê Đạt (1929-2008) tên thật là Đào Công Đạt, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1929, quê ở Á Lữ, Bắc Giang. Ông tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm vào những năm 50 rồi vắng bóng trên văn đàn suốt 30 năm. Đã xuất bản: - Bài Thơ Trên Ghế Đá (chung với Vĩnh Mai, 1958), - 36 Bài Thơ Tình (chung với Dương ...

Khương Hữu Dụng

Khương Hữu Dụng sinh ngày 1/7/1907 tại Hội An, Quảng Nam, mất ngày 17/5/2005. Quê quán: Hội An, Quảng Nam. Nơi ở hiện nay: quận Đống Đa, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Khi còn nhỏ, Khương Hữu Dụng học sơ đẳng tiểu học ở Hội An. Từ 1922 - 1926: ông theo học tại Trường Quốc học Huế. Từ ...

Hữu Loan Nguyễn Hữu Loan

Nhà thơ Hữu Loan (1916-2010) tên thật Nguyễn Hữu Loan, sinh tại làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. Sau khi đỗ tú tài, ông sinh sống bằng nghề dạy học. Từ những năm 1940, nhà thơ tham gia cách mạng và từng làm Phó chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn. Hoà bình lập lại, ông về ...

Huỳnh Văn Nghệ

Huỳnh Văn Nghệ sinh ngày 12-2-1914 tại làng Tân Tịnh, Tân Uyên, tỉnh Biên Hoà, nay là xã Thường Tân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông tham gia cách mạng rất sớm, một trong những người lãnh đạo giành chính quyền năm 1945 ở Biên Hoà, từng giữ chức Tư lệnh Quân khu 7. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, ...

Huyền Kiêu Bùi Lão Kiều

Nhà thơ Huyền Kiêu tên thật là Bùi Lão Kiều, nguyên quán tỉnh Hà Đông, ngụ ở Hà Nội. Những năm 40, ông viết văn, làm thơ, cộng tác với các báo ở Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông tản cư ra chiến khu, công tác ở chi hội Văn nghệ Liên khu III. Sau hiệp định Genève ông hồi cư về Hà Nội, công tác ở tạp ...

Lê Thị Mây Phạm Thị Tuyết Bông

Lê Thị Mây tên thật là Phạm Thị Tuyết Bông, sinh ngày 4-2-1949 tại An Mô, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị, hiện sống ở Thuỷ Trường, thành phố Huế. Bà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 1982). Học xong phổ thông, Lê Thị Mây tham gia Thanh niên xung phong ...

Hồ Sơn Đài

Hồ Sơn Đài sinh 1955 tại Nghệ An, ra Hà Nội học, tốt nghiệp khoa Sử trường Đại học Tổng hợp, sau đó nhập ngũ. Tác phẩm: - Bầu trời - Thời gian, NXB Văn học (in cùng Trần Vinh Khâm)

Lê Anh Xuân Ca Lê Hiến

Lê Anh Xuân (1939-1968) tên khai sinh là Ca Lê Hiến, sinh ngày 5-6-1940 tại Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình nhà giáo yêu nước. Năm 1952, Lê Anh Xuân vừa học vừa làm việc ở nhà in trong chiến khu kháng chiến chống Pháp. Năm 1954 Lê Anh Xuân theo gia đình tập kết ra Bắc. Sau khi tốt ...

Khánh Hỷ thiền sư 慶喜禪師

Khánh Hỷ thiền sư 慶喜禪師 (1067–1142) họ Nguyễn, người làng Cổ Giao, quận Long Biên. Vốn theo học Thiền Sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh (?). Khoảng những năm 1133 – 1138 được vua Lý Thần Tông (1128-1138) vời vào cung thuyết giảng đạo Thiền, được phong chức Tăng Lục, rồi trăng chức Tăng Thống.

Nguyễn Phúc Ấm

Đại tá, nhà báo Nguyễn Phúc Ấm quê ở Hà Tây, là cựu chiến binh sư đoàn 312, từng chiến đấu ở chiến trường Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) và hành quân lật cánh về bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972). Năm 1974, ông khi được điều về làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Không Lộ thiền sư 倥路禪師

Không Lộ thiền sư 倥路禪師 (?-1119) họ Dương 揚, tên tục và năm sinh không rõ, người làng Hải Thanh, huyện Giao Thuỷ (nay tỉnh Nam Định). Tổ tiên ông vốn làm nghề chài lưới. Đến đời ông mới bỏ nghề ấy, đi tu, là thế hệ thứ chín dòng thiền Quan bích, từng tu ở các chùa Nghiêm Quang, Chúc Thánh và Hà ...