Bài soạn "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 3 - 6 Bài soạn "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm lớp 9 hay nhất

Tác giả - Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943 trong một gia đình trí thức cách mạng, quê ở làng An Cựu, xã Thuỷ An, thành phố Huế. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, Nguyễn Khoa Điềm về quê hương miền Nam tham gia chiến đấu. Ông thuộc thế hệ nhà thơ trưởng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 1 - 6 Bài soạn "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm lớp 9 hay nhất

Tác giả Nguyền Khoa Điềm sinh năm 1943, quê ở Phong Điền, thuộc Thừa Thiên - Huế. Thời chống Mĩ cứu nước, ông sống và chiến đấu tại chiến trường Trị - Thiên. Là nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Tác phẩm thơ: "Đất ngoại ô "’Mặt đường khát vọng” Thơ Nguyễn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 6 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

I. Tác giả 1. Tiểu sử - Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. - Cuộc đời Nguyễn Du trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhưng chính hoàn cảnh ấy tạo cho ông vốn sống phong phú, tâm hồn sâu sắc. 2. Sự nghiệp sáng tác: - Sự nghiệp sáng tác được đánh giá cao cả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 5 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Vị trí đoạn trích: Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán nằm ở cuối phần thứ hai (Gia biến và lưu lạc). Sau khi chịu bao đau khổ, tủi nhục, đọa đày, Thuý Kiều được Từ Hải cứu thoát khỏi lầu xanh và giúp nàng đền ơn trả oán. Cả đoạn trích gồm 34 câu với ba nhân ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 4 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đoạn trích này nằm ở phần thứ hai của Truyện Kiều (từ câu 2325 đến câu 2336 ; từ câu 2357 đến câu 2378). Sau khi Kiều gặp Từ Hải, Từ Hải đã chuộc nàng ra khỏi lầu xanh. Từ Hải lập ra một triều đình riêng, giúp Kiều báo ân và báo oán. 2. Đoạn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 3 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

Câu 1 - Trang 108 SGK: Mười hai câu đầu trả cảnh Thúy Kiều báo ân (trả ơn). a. Qua lời Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người thế nào? b. Tại sao khi trả ơn Thúc Sinh, Kiều lại nói với Thúc Sinh về Hoạn Thư? Có sự khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ của Kiều nói với Thúc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 2 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

Trả lời câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): a. Qua lời Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người thế nào? b. Tại sao khi trả ơn Thúc Sinh, Kiều lại nói với Thúc Sinh về Hoạn Thư? Có sự khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ của Kiều nói với Thúc Sinh và khi nói về Hoạn Thư. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" số 1 - 6 Bài soạn "Thúy Kiều báo ân báo oán" lớp 9 hay nhất

Bố cục: - Phần 1 (mười hai câu thơ đầu): cảnh Thúy Kiều báo ân cho Thúc Sinh. - Phần 2 (hai mươi hai câu thơ còn lại): Thúy Kiều báo oán Hoạn Thư. Hướng dẫn soạn bài Câu 1 (trang 108 sgk ngữ văn 9 tập 1) Lời nói của Kiều với Thúc Sinh, ta thấy Kiều là người trọng nghĩa, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 6 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

I. Vài nét về tác giả - Hi-pô-lít Ten sinh năm 1828, mất năm 1893 - Quê quán: Ông sinh ra tại Vouziers, Pháp - Cuộc đời và sự nghiệp: + Năm ông 13 tuổi, 1841, cha ông mất + Ông được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội, ông đã lấy được hai bằng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 5 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

Kiến thức cơ bản - Hi-pô-lit Ten ( Hippolyte Taine ) sinh năm 1828 và mất năm 1893. Ông là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, viện sĩ viện Hàn lâm Pháp, tác giả công trình nghiên cứu “La Phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông" (1853). - Văn bản "Chó sói và cừu trong thơ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 4 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

* Tóm tắt văn bản: Dưới con mắt của nhà khoa học Buy-phông, hình ảnh chó sói và cừu hiện lên chính xác, chân thực với những đặc tính cơ bản của chúng. Còn dưới ngòi bút của nhà thơ La Phông-ten, hình ảnh chó sói và cừu đã được nhân hóa rõ nét. Bằng cách so sánh hình tượng con cừu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 3 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Tác giả: Hi-pô-lít Ten (1828-1893) là triết gia, sử gia đồng thời cũng là nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng của Pháp, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về truyện ngụ ngôn của La-phông-ten. Đây là một bài nghị luận văn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 2 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

Trả lời câu 1 (trang 41 SGK Ngữ văn 9, tập 2): Bố cục: 2 phần + Phần 1: (từ đầu đến “Tốt bụng như thế”): Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten. + Phần 2: (còn lại) : Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten. - Sự giống nhau trong biện pháp lập luận giữa hai phần: Để làm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" số 1 - 6 Bài soạn "Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten" lớp 9 hay nhất

Bố cục + Phần 1 (từ đầu… tốt bụng như thế): hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten + Phần 2 ( còn lại): hình tượng con sói trong thơ La-phông-ten Câu 1 (Trang 41 sgk ngư văn 9 tập 2) Bố cục của bài + Phần 1 (từ đầu… tốt bụng như thế): hình tượng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 6 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG - Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: + Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) + Than ôi! - Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cảm thán: có những từ ngữ cảm thán (Hỡi ơi, than ôi) và dấu chấm than khi viết. - Câu cảm thán dùng để ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 5 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

Câu 1. Bài tập 1, trang 44, SGK. Trả lời: Khi xác định câu cảm thán, cần dựa vào nhiều đặc điểm (xem phần Ghi nhớ, trang 44, SGK). Lưu ý là dấu chấm than ở cuối câu (khi viết) và giọng nói chứa nhiều tình cảm, cảm xúc (khi nói) không phải là đặc điểm riêng của câu cảm thán. ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 4 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đặc điểm hình thức của câu cảm thán - Đặc điểm hình thức dễ nhận biết của câu cảm thán là sử dụng các từ ngữ cảm thán, gồm các loại: + Các thán từ biểu lộ tình cảm : ôi, than ôi, hỡi ôi, chao ôi, trời ơi, ồ, ô hay, úi chà, ủa, ối, ái; thay, ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 3 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Đặc điểm hình thức và chức năng Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi: Đoạn a: Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy !... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 2 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

Phần I: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG (trang 44 SGK Ngữ văn 8, tập 2) Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. a) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết… Một người như thế ấy!… Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!… Một người nhịn ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Câu cảm thán" số 1 - 6 Bài soạn "Câu cảm thán" lớp 8 hay nhất

I. Đặc điểm hình thức và chức năng - Những câu cảm thán: câu " Hỡi ơi lão Hạc!" và "Than ôi!" - Đặc điểm của các câu cảm thán này: dấu chấm than và các từ cảm thán " hỡi ơi", "than ôi". - Câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc, tình cảm của người nói. Khi viết đơn, biên ...

Tác giả: nhi nguyen viết 14:51 ngày 31/03/2021