30/05/2018, 12:09

Cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo – bạn đã thử chưa?

Nước chấm bánh xèo là yếu tố quan trọng quyết định độ thơm ngon của món bánh này. Nếu không có nước chấm đúng vị sẽ không thể có món bánh xèo ngon thơm nước tiếng được. Có rất nhiều cách chế biến nước chấm bánh xèo theo từng vùng miền khác nhau, hôm nay Emvaobep sẽ chia sẻ công thức cách làm nước ...

Nước chấm bánh xèo là yếu tố quan trọng quyết định độ thơm ngon của món bánh này. Nếu không có nước chấm đúng vị sẽ không thể có món bánh xèo ngon thơm nước tiếng được. Có rất nhiều cách chế biến nước chấm bánh xèo theo từng vùng miền khác nhau, hôm nay Emvaobep sẽ chia sẻ công thức cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo cực độc đáo và hấp dẫn.

Cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo

Nguyên liệu làm nước chấm bánh xèo từ gan heo

  • Gan heo
  • Sữa tươi
  • Thịt xay
  • Hành củ, tỏi
  • Dầu điều
  • Bột năng
  • Tương bần
  • Đậu phộng, mè
  • Gia vị cần thiết: muối, đường, nước mắm

Cách làm nước chấm bánh xèo bằng gan heo

Bước 1: sơ chế tỏi, hành, đậu phộng và mè

Tỏi, hành bỏ vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhỏ

Đậu phộng, mè rang chín vàng thơm thì đem giã nhỏ.

Lưu ý: đậu phộng rang xong cần đãi vỏ rồi mới đem giã. Rang đậu phộng và mè làm hai mẻ riêng.

Bước 2: sơ chế gan heo

Gan heo mua về rửa sạch rồi cho vào một cái bát, đổ sữa tươi cho ngập để ngâm trong vòng 30 phút thì vớt ra để ráo.

Cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo

Tiếp đến đem gan heo đi xay lợn cợn hoặc giã nát. Thêm chút tỏi băm, thịt xay vào trộn đều cùng chút muối, đường, nước mắm. Trộn đều để ngấm các nguyên liệu. Thời gian ướp chừng 20 phút.

Đây là bước quan trọng trong cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo để đảm bảo món nước chấm được đậm đà, hấp dẫn đấy.

Bước 3: tiến hành làm nước chấm

Cho 1 thìa cà phê bột năng hòa tan với nước.

Bắc chảo lên bếp, thêm chút dầu vào đun nóng thì cho phần hành khô vào phi thơm thì cho phần gan heo đã ướp gia vị vào xào nhanh tay.

Khi thấy gan chuyển màu thì thêm 1 chén tương bần cùng 1 chén nước sôi vào khuấy thật đều. Tiếp tục đun sôi trở lại.

Khi sôi cho đậu phộng vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Khuấy đều rồi thêm bột năng đã hòa tan vào khuấy đều lên rồi tắt bếp.

Bước 4: hoàn thành và thưởng thức

Múc nước chấm gan heo ra bát, thêm đậu phộng, mè rang lên trên. Tiếp đến thêm chút dầu điều vào cho hấp dẫn.

Món nước chấm này thưởng thức cùng bánh xèo và nhiều món bánh khác đều ngon tuyệt hết ý nhé.

Cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo

Cách làm nước chấm bánh xèo từ gan heo tuy cầu kỳ đôi chút nhưng thành quả bạn nhận được chắc chắn sẽ làm bạn và mọi người hài lòng. Vì vậy bạn đừng chần chừ gì nữa hãy vào bếp trổ tài món nước chấm này để tận hưởng trọn vẹn hương vị của bánh xèo ngon ngon nhé!


0