Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Hữu thị lang bộ Hộ ăn khỏe Lê Nại

Lê Nại nổi tiếng là thần đồng nhưng cũng nỏi tiếng với tài ăn khỏe của mình, dân gian thường gọi ông là trạng ăn. Ông sinh năm 1479 người làng Mộ Trạch huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là làng Mộ Trạch xã Tân Hồng huyện Cẩm Bình tỉnh Hải Dương). Năm 27 tuổi Lê Nại đỗ Hội ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Long thần ở Quảng Tế

Tương truyền vào khoảng niên hiệu Khánh Đức (1650 - 1662) đời vua Lê Thần Tông (hạ), ở vùng ven sông Bưởi (hay còn gọi sông Hoành) thuộc huyện Thạch Thành trấn Thanh Hoa (tức Thanh Hoá), có một ông lão nhà nghèo sống độc thân, chuyên làm nghề đánh cá. Một hôm ông ra chỗ vực sâu quăng chài kéo lưới, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết về Việt quốc công Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt là nhà chính trị kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng đất nước và giữ vững nền độc lập dân tộc. Đức độ và tài năng của Ngài là một tấm gương sáng ngời để các thế hệ Việt Nam mãi mãi noi theo. Theo sách Việt điện u linh thì Lý Thường Kiệt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nguồn gốc Tết Đoan Ngọ hay tết diệt sâu bọ

Tết đoan ngọ hay còn gọi tết diệt sâu bọ, tết Đoan Dương là ngày tết diễn ra ngày 5 tháng 5 âm lịch hang năm. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú. (Đọc thêm Rằm tháng Giêng hay sự tích ngày tết Nguyên Tiêu ) Trong ca dao Việt Nam có câu: "Tháng tư ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thái tổ Lý Công Uẩn

Xung quanh Lý Công Uẩn, vua sáng lập triều Lý, có khá nhiều truyền thuyết, huyền thoại, nhất là những truyền thuyết, huyền thoại nói về việc nhà Lý thay nhà (Tiền) Lê trị vì đất nước. Có thể do lúc bấy giờ đạo Phật ở nước ta đã phát triển mạnh, có nhiều đệ tử đến nương nhờ cửa Phật và có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thiền sư Huyền Quang và truyền thuyết

Thiền sư Nguyễn Bình An Đại thánh Từ Đạo Hạnh Sách Tam tổ thực lục ghi: "Huyền Quang đỗ đầu thi Hội và ngoài năm mươi tuổi mới xuất gia". Nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng Huyền Quang đỗ Trạng Nguyên (đời Trần) và xuất gia tu hành từ lúc còn trẻ tuổi. Là vị Tổ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết về Từ Thức

Thời nhà Trần, ở Tiên Du - Kinh Bắc (Bắc Ninh ngày nay) có viên quan huyện trẻ tuổi hào hoa phong nhã, tên gọi Từ Thức, quê ở Hoá Châu (nay là vùng ven biển Nga Sơn - Thanh Hoá). Cha là quan Đại thần đã nghỉ hưu, nên theo điển lệ chàng được tập ấm, bổ dụng chức Tri huyện. Trái với số đông các ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Một bà phi thay thế Thủy thần

Sông Nhuệ là một chi lưu của sông Hồng, nằm ở mé hữu ngạn, chảy qua các huyện Từ Liêm, Thanh Trì của Hà Nội (cũng qua cả thị xã Hà Đông) xuống Thường Tín - Thanh Oai, Phú Xuyên - Ứng Hoà của Hà Tây. Đến cống Đồng Quan rẽ ra làm hai: một nhánh chảy qua cầu Giẽ (Phú Xuyên) ra sông Hồng, một nhánh vào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện trạng nguyên Giáp Hải

Đọc thêm: Trạng nguyên Giáp Hải : Bài thơ vịnh bèo Trong số các vị đỗ đại khoa của các triều đại phong kiến trước đây, không ít vị có nguồn gốc xuất thân từ từng lớp nghèo khổ. Sự thực đối với họ, ngoài thiên phú bẩm sinh, sự khổ công học tập, còn ít nhiều có được một cơ may nào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Phật mẫu Man Nương - truyền thuyết tứ pháp chùa Dâu

Vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất, bên bờ tây sông Thiên Đức có ngôi chùa Phúc Thắng. Trụ tri trong chùa là nhà sư Đà La, chẳng những tài cao đức trọng mà còn có rất nhiều thuật phép lạ, nên được dân chúng khắp noi kính phục, tìm đến theo học rất đông. Thủa ấy, trong vùng có một người con gái tên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa