Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Lời thề của người Hà Lan

TT - Thảm kịch từ nước biển đã khiến người Hà Lan nhận ra những yếu kém và họ đã chung sức sửa sai một cách hoàn hảo. Đêm 31-1-1953 là một đêm kinh hoàng không thể nào quên đối với người Hà Lan. Bão, sóng lớn, gió to và triều cường cùng với mực nước dâng của biển Bắc đã phá tan khoảng 45km đê ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:14 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Chương 17: Hawaii

Quần đảo Hawaii là một chuỗi các đảo và vỉa đá ngầm với chiều dài 3.300 km, định vị trên một diện tích rộng lớn giữa Thái Bình Dương. Quần đảo này bắt đầu từ phía đông với đảo Hawaii và kết thúc gần như tại đường múi giờ quốc tế với một chấm nhỏ trên bản đồ có tên gọi Kure Atoll (bản đồ 16). Phần ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:14 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Vị trí địa lý và dân số

Đan Mạch là một quốc gia nhỏ bé, bằng phẳng, nằm giữa biển Baltic và biển Bắc, không có núi non và hầu như hoàn toàn bốn bề là biển. Nó bao gồm bán đảo Jutland và một quần đảo gồm 406 hòn đảo. Các đảo lớn nhất là Zealand, Funen, Lolland và Bomholm. Nhiều hòn đảo khác rất nhỏ chỉ có một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Chương 7: Appalachia và Ozark

Vùng cao Appalachia, trải dài từ New York tới Alabama, và vùng núi Ozark-Ouachita bị chia cắt bởi một vùng đất có chiều rộng khoảng 400 km. Thực chất, chúng là hai bộ phận tách rời của một khu vực tự nhiên duy nhất, có chung đặc điểm địa hình và sự kết hợp đặc biệt chặt chẽ giữa địa hình và việc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Nhà ở

Các tiêu chuẩn nhà ở cao Tiêu chuẩn nhà ở tại Đan Mạch đã cải thiện đáng kể từ những năm 50. Với việc tăng thu nhập, phòng ở đã được xây dựng lớn hơn. Thêm vào đó, các gia đình có ít con hơn, và đặc biệt từ những năm 60, nhiều người dân sống độc thân hơn, hoặc chỉ hai người cùng chia sẻ một căn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Chương 13: Vùng biên giới Tây Nam

Vùng đất thường được gọi là Tây Nam là một trong những khu vực được thừa nhận rộng rãi nhất, nhưng cũng là một trong những khu vực mang tính chất chuyển tiếp rõ rệt nhất của Mỹ (bản đồ 12). ở đây, thiên nhiên khá đồng nhất nếu xét chủ yếu về phương diện một vùng khí hậu khô, thoáng; nhưng trên thực ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Chương 4: Khu siêu đô thị

Vào năm 1961, một nhà địa lý học người Pháp đã cho xuất bản một ấn phẩm đồ sộ nghiên cứu về một vùng đất có mức đô thị hóa cao nằm ở phía đông bắc Hoa Kỳ. Giáo sư Jean Gottmann đã bỏ ra 20 năm ròng nghiên cứu vùng đất kéo dài từ miền nam New Hampshire và bắc Massachusetts tới tận thủ đô Washington ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Chương 14: California

California là nơi sinh sống của hơn 10% người Mỹ và là nhân tố trung tâm trong cấu trúc văn hóa Mỹ. Mặc dù có hơn hai phần ba số người Mỹ sống tại bang nơi mà họ sinh ra nhưng chưa đến một nửa số người dân sinh ra ở California sống tại bang này. Ngoài ra, từ năm 1850, ở mỗi thập kỷ California là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Cửa biển Lộc An

Từ Vũng Tàu, theo quốc lộ 51B đến Bà Rịa, rẽ vào lối đi Long Hải, đến thị trấn Long Hải, gặp ngã ba, đi về phía tay trái khoảng 10km gặp ngã tư Xuyên Mộc – Long Đất – Long Hải - Lộc An. Như vậy nếu tính từ Vũng Tàu đến cửa biển Lộc An, du khách phảI đi 50km đường bộ. Đường tốt cảnh hai bên đường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:12 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Đồn điền Cao Su

Cây cao su có tên gốc gọi là cây Hê vê (Hévéa), mọc dọc theo sông A-ma-zôn ở Nam Mỹ, cách đây gần 10 thế kỷ, thổ dân Mainas sống ở đây đã biết lấy nhựa của cây này dùng để tẩm vào quần áo chống ẩm ướt, và tạo ra những quả bóng vui chơi trong dịp hội hè. Họ gọi chất nhựa này là Caouchouk, theo Thổ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:12 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa