18/06/2018, 17:04

Phản biện về bài “Vài ghi chú về chữ Việt cổ”

A Cu Bột Sau khi đọc V ài ghi chú về chữ Việt cổ và xem xét hình ảnh thật kỹ lưỡng tôi quyết định gửi ý kiến phản biện của tôi Lưu ý: tôi không nói theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tôi chỉ trích dẫn và dịch sát nghĩa ngôn ngữ dân tộc thiểu số Tày Nùng, mong các anh chị không ...

chu-viet-20

A Cu Bột

Sau khi đọc Vài ghi chú về chữ Việt cổ và xem xét hình ảnh thật kỹ lưỡng tôi quyết định gửi ý kiến phản biện của tôi

Lưu ý: tôi không nói theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tôi chỉ trích dẫn và dịch sát nghĩa ngôn ngữ dân tộc thiểu số Tày Nùng, mong các anh chị không nên có thái độ tiêu cực với bài viết, và chấp nhận là một đóng góp của dân tộc chúng tôi, và cũng có thể coi là một bài so sánh giữa việc lưu truyền của 1 dân tộc với một đội ngũ nghiên cưu lịch sư.

 => Tôi cho rằng đây là nét chữ thái cổ. của người (Trảng) là Dân tộc Nùng Tày Thái Lan, Lào, zhoang, và chúng tôi cùng 1 tổ tiên và sự dung chung 1 hệ ngôn ngữ takadai. xuất phát điểm tại Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc hiện nay.

– tôi nhìn vào nét chữ thì tôi giám chắc đây là chữ của dân tộc tổ tiên tôi, của người ( Trảng ).

– Tộc Việt được dân tộc thiểu số ghi chép, lưu truyền lại là: một tộc người sử dụng tiếng Hán. và di cư đến ( Pừng La) là Hà Nội hiện nay. Thực hiên xua đuổi các bộ tộc nhỏ, và chiếm đóng.

=> có nghĩa là nước ( yeeat) Việt được hình thành và tồn tại song song và sát lãnh thổ với Đại lý. Trước khi di dân người Việt sống cùng người Hán. và sau đó mới thực hiện di dân đên đây. chứ không phải tổ tiên người Việt ở tại đây, người Việt không phải tộc bản địa, vì tổ tiên chúng tôi chứng minh được điều đó.

+ vấn đề các vị nghiên cứu ở các hang động tại Quảng Tây, Vân Nam, Hà Giang Cao Bằng, Lạng Sơn là 1 sai lầm rất lớn. 

+ nếu sự dụng đúng ngôn ngữ của cha ông tôi để diễn tả và dịch sát nghĩa :

– thì người Việt là một tộc người sử dụng tiếng Hán chúng tôi gọi là (lực khà) “Hán con” 

– người Việt cướp bóc và cống nạp cho tộc Hán.

– Tộc Việt cướp văn hóa của tộc Trảng, tiêu biểu là các hang động khắc các nét chữ, văn hóa của người Trảng. và bây giờ các vị nhận đó là của người Việt.

=> tôi sợ mình sử dụng tiếng dân tộc thiểu số để nói thì lại làm các vị khó hiểu nên tôi xin phép được ví dụ cho dễ hiểu:

VD: cũng như trường hợp  các vị làm một dự án nghiên cứu tổ tiên  người Việt ở vùng của người : khơ me, chăm pa…. nó rất là sai lầm và lệch lạc.

 – quay lại vấn đề : tương tự các vị làm một dự án nghiên cứu tổ tiên người Việt ở Vùng đất người ( Trảng ) là 1 sai lệch

=> Dân tộc chúng tôi đặc biệt là họ ( Nòng còn gọi là Nùng ) các vị đổi thành Họ Nông và được Việt Minh dẫn vào Tây Nguyên để khai phá vùng đất mới và tạo nên các tư tưởng tiêu cực và mâu thuẫn sắc tộc với người bản địa nơi đây .

– Lượng người họ (Nòng) này đa phần lưu giữ lịch sử của dân tộc (Trảng), đến nay họ vẫn âm thầm và lưu giữ những biến động và lịch sư của tộc Trảng.

– các vị đang đẩy mạnh thực hiện việc đồng hóa tộc người khác để tạo nên một đất nước đồng nhất điều này tôi không thể có ý kiến, nhưng mong các vị không nên nhận nhầm văn hóa của tộc người khác. không nên bịa đặt và xây dựng lại lịch sử. điều đó thật không thể chấp nhận.

=> tôi đề nghị các vị tìm hiểu lại vùng đất mà tổ tiên các vị sinh sống, trước khi thực hiện việc công bố chữ viết của tộc người khác là của mình.

Lưu ý: từ “Việt” và “Nước Việt” trong dân tộc Tày Nùng sẽ dịch khác nhau: ” Kểu”, ” Khùn kểu”,” Hùn khãn”

0