Bài soạn "Trích diễm thi tập" số 3 - 6 Bài soạn "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương lớp 10 hay nhất

Câu 1 (trang 30 SGK Ngữ văn 10 tập 2) Theo Hoàng Đức Lương, có những nguyên nhân nào khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau? Cho biết nghệ thuật lập luận của tác giả. Lời giải chi tiết: a. Bốn lí do khiến thơ văn không lưu truyền hết ở đời ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Trích diễm thi tập" số 2 - 6 Bài soạn "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương lớp 10 hay nhất

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả: Hoàng Đức Lương (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Hoàng Đức Lương trong SGK Ngữ Văn 10 Tập 2). 2. Tác phẩm * Thể loại: văn bản thuộc thể loại tựa. Tựa là bài viết thường đặt ở đầu sách tương tự như các lời nói đầu, lời giới thiệu, lời ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Trích diễm thi tập" số 1 - 6 Bài soạn "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương lớp 10 hay nhất

I. Đôi nét về tác giả - Hoàng Đức Lương chưa rõ năm sinh, năm mất - Nguyên quán: huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Trú quán: huyện Gia Lâm, Hà Nội - Năm Mậu Tuất (1478) thi đỗ Tiến sĩ II. Đôi nét về tác phẩm Tựa "Trích diễm thi tập" 1. Hoàn cảnh sưu tầm Năm 1497 trong phong ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 6 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

I. Tác phẩm 1. Hoàn cảnh ra đời Tháng 9 – 1949, có một sự kiện văn nghệ đáng chú ý, đó là Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác văn nghệ theo đường lối của Đảng để phục vụ nhân dân, phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Cung với kịch của Lộng ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 5 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

I. TÁC GIẢ: 1. Tiểu sử - Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003), nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch. Ông học tiểu học và trung học ở Hà Nội và Hải Phòng. Học Đại học Luật Hà Nội. - Năm 1941, ông tham gia phong trào Việt Minh, trong tổ chức cứu quốc Hà Nội. Từ năm 1942, Nguyễn Đình Thi bắt ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 4 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

I. Tác giả Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003) quê ở Hà Nội, sinh ra ở Luông Pha Băng. Năm 1931 ông cùng gia đình về nước, hoạt động cách mạng từ năm 1941. Sau 1945. Ông là tổng thư kí Hội văn hóa cứu quốc, ủy viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam. Từ năm 1958 – 1989: làm tổng thư ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 3 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

Bài 1 trang 60 SGK Ngữ văn 12 tập 1 Nguyễn Đình Thi lí giải như thế nào về đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người? Trả lời - Để làm nổi bật đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người, Nguyễn Đình Thi đã phân tích, lí giải về mối quan hệ ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 2 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

Tìm hiểu chung tác phẩm Tác giả: Nguyễn Đình Thi: ( 1924 – 2003) Nơi sinh: Luông Pha bang ( Lào) Quê quán: Làng Trạch – Hà Nội. Sự nghiệp cách mạng: Thủa nhỏ Nguyễn Đình Thi sống ở Lào Năm 1931 ông về nước Năm 1941 ông tham gia hoạt động cách mạng Sự nghiệp văn học: SGK ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" số 1 - 6 Bài soạn "Mấy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi lớp 12 hay nhất

Bố cục: - Phần 1: Từ đầu đến "...xung quanh ngọn lửa" ⇒ Đặc trưng cơ bản nhất của thơ. - Phần 2: Còn lại ⇒ Những đặc điểm khác của thơ. Câu 1 (trang 60 sgk ngữ văn 12 tập 1) Tác giả lí giải những đặc trưng cơ bản của thơ khi biểu hiện tâm hồn con người - Quan hệ giữa ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 6 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

I. LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI: 1. Trong đoạn hội thoại đó chú bé Hồng nói 2 lượt, người cô của chú bé Hồng nói 6 lượt. 2. Trong đoạn hội thoại,đáng lẽ chú bé Hồng phải nói thêm 2 lượt nữa. -Sự im lặng của chú bé Hồng thể hiện sự nhẫn nhịn,chịu đựng nỗi đau và cố gắng bỏ ngoài tai ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 5 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

Kiến thức cần nắm vững - Khái niệm lượt lời: Trong hội thoại, mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời. - Cách dùng lượt lời: + Khi tham gia hội thoại, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 4 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I- LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI Đọc lại đoạn miêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vật chú bé Hồng với người cô (đã dẫn ở bài Hội thoại trước). Trả lời các câu hỏi sau đây : 1. Trong cuộc thoại đó, mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt ? 2. Bao nhiêu lần lẽ ra ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 3 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lượt lời là gì ? Trong một cuộc thoại, chẳng hạn cuộc thoại gồm hai người, mỗi người có thể được nói nhiều lần. Lúc này, người này là người nói, người kia là người nghe. Lúc sau, lại có sự đổi lại, người này là người nghe, người kia là ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 2 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

Phần I: LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI Đọc lại đoạn miêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vật chú bé Hồng với người cô (đã dẫn ở tr. 92 - 93 về hội thoại). Trả lời các câu hỏi sau đây: Câu 1. Trong cuộc thoại đó, mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt? Trả lời: Trong cuộc hội thoại số lượt ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) số 1 - 6 Bài soạn "Hội thoại" (tiếp theo) lớp 8 hay nhất

I. Lượt lời trong hội thoại 1. Trong cuộc hội thoại giữa bé Hồng và người cô, mỗi nhân vật: + Chú bé Hồng có 2 lượt lời. + Người bà cô có 6 lượt lời. 2. Trong đoạn thoại, chú bé Hồng đáng lẽ được nói thêm hai lần nhưng cậu im lặng không nói. → Sự im lặng để nén lại nỗi ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan số 6 - 6 Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan lớp 7 hay nhất

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Câu 1 - Trang 103 SGK Căn cứ vào lời giới thiệu về thể thất ngôn bát cú Đường luật ở chú thích, em hãy nhận dạng thể thơ của bài Qua Đèo Ngang về số câu, số chữ trong câu, cách gieo vần, phép đối giữa câu 3, câu 4, câu 5 với câu 6. Trả lời: Qua Đèo Ngang là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan số 5 - 6 Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan lớp 7 hay nhất

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Tác giả Bà Huyện Thanh Quan (? - ?), tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người làng Nghi Tàm nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Chồng bà làm tri huyện Thanh Quan (thuộc Thái Bình ngày nay), do đó có tên gọi là Bà Huyện Thanh Quan. Bà là một trong số nữ sĩ tài ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan số 4 - 6 Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan lớp 7 hay nhất

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (mời các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Bà Huyện Thanh Quan trong SGK Ngữ văn 7 Tập 1). 2. Tác phẩm Bài thơ Qua Đèo Ngang được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. Đường luật là luật thơ có từ đời Đường (618 – 907) ở Trung Quốc. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan số 3 - 6 Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan lớp 7 hay nhất

I. Tác giả - Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỉ XIX, chưa rõ năm sinh năm mất. - Quê ở làng Nghi Tàm nay thuộc quận Tây Hồ, Hà nội. - Chồng bà làm tri huyện Thanh Quan (thuộc Thái Ninh), tỉnh Thái Bình, do đó mà có tên gọi Bà Huyện Thanh Quan. - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 31/03/2021

Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan số 2 - 6 Bài soạn "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan lớp 7 hay nhất

TÁC GIẢ, TÁC PHẨM 1. Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan (chưa rõ năm sinh, năm mất), tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người làng Nghi Tàm nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Chồng bà làm tri huyện Thanh Quan (thuộc Thái Bình ngày nay), do đó có tên gọi là Bà Huyện Thanh Quan. Bà là một nữ sĩ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 31/03/2021