Dương Tam Kha

Con Dương Diên Nghệ, anh Dương Hậu (vợ Ngô Vương Quyền) không rõ năm sinh, năm mất. Người làng Dương Xá, huyện Đông Sơn. Năm Giáp Thìn 944, Ngô Vương Quyền mất, ông được Ngô Vương ủy thác phù dực con lớn là Ngô Xương Ngập, nhưng ông thừa dịp đoạt lấy quyền cháu, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:21 ngày 18/06/2018

Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

Ỷ Lan - có thuyết cho rằng tên thật của bà là Lê Thị Yến Loan - là một cô gái hái dâu, chăn tằm ở ngoại thành Thăng Long thời Lý. ỷ Lan ra đời ở làng Thổ Lỗi (làng Sủi sau đổi là Siêu Loại, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm - Hà Nội) - năm nào không rõ, sử sách chỉ ghi lờ mờ: bà mất ở kinh thành ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:21 ngày 18/06/2018

Biên cương nước Việt

A. Sơ tâm về tộc Việt Tôi học chữ Nho trước khi học chữ Quốc-ngữ. Thầy khai tâm của tôi là ông ngoại tôi. Ông tôi không có con trai, mẹ tôi là con út của người. Theo luật triều Nguyễn, thì con trai ông tôi sẽ được “tập ấm”. Không có con trai, thì con nuôi được thay thế. Tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:21 ngày 18/06/2018

Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn

Sinh năm 1228, Trần Quốc Tuấn ra đời khi họ Trần vừa thay thế nhà Lý làm vua trong một đất nước đói kém, loạn ly. Trần Thủ Độ, một tôn thất tài giỏi đã xếp đặt bày mưu giữ cho thế nước chông chênh thành bền vững. Bấy giờ Trần Cảnh còn nhỏ mới 11 tuổi, vợ là Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðặng Tất

Thân phụ nghĩa sĩ Đặng Dung đời Hậu Trần, người huyện Thiên Lộc (Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh. Ông dòng dõi Thám Hoa Đặng Bá Tĩnh. Cuối đời Trần sang đời nhà Hồ, ông vẫn được Hồ Quí Li trọng dụng, bổ làm Tri phủ Hóa Châu. Đến khi cha con Quí Li bị Trương ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Hoàng Hoa Thám

Trương Văn Thám (Mậu ngọ 1858 - Quí sửu 1913) Anh hùng kháng Pháp, tức Hoàng Hoa Thám. Thuở trẻ còn có tên là Trương Văn Nghĩa, con Trương Văn Thân và Lương Thị Minh, quê làng Dị Chiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (nay thuộc Hải Hưng). Ông lập chiến khu ở ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðinh Bộ Lĩnh

Đinh Tiên Hoàng - Đinh Bộ Lĩnh (968 - 980) Đinh Bộ Lĩnh người động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng (Hoa Lư, Ninh Bình), con Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình nghệ giữ chức Thứ sử Châu Hoan. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với kẻ chăn trâu, bắt chúng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðoàn Thượng

Võ tướng đời Lý Huệ tông, quê ở Hồng Châu (nay là làng Thung Độ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng). Năm Nhâm thân 1212, trong nước có nhiều biến loạn, Đoàn Thượng nhận lệnh triều đình về Hồng Châu mộ quân đánh dẹp, thừa dịp ấy y tác uy, tác phúc khiến nhân dân ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:20 ngày 18/06/2018

TPHCM - Vườn Thiên Thai

Nằm gần trung tâm thành phố, trong một khuôn viên rộng 6.000m2, Vườn Thiên Thai vừa mở cửa hơn nửa năm nay thực sự đã tạo thêm cho thành phố Hồ Chí Minh một điểm vui chơi, giải trí và du lịch lý tưởng . Vườn Thiên Thai là một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Dương Văn Nga

Thái Hậu, vợ Đinh Tiên Hoàng, húy là Dương Vân Nga, không rõ năm sinh năm mất. Có sách chép là Dương Thị Lập. Khi vua Đinh mất (năm Kỷ Mão 979), con là Đinh Tuệ được tôn lên nối ngôi bà nghiễm nhiên là thái hậu, nhiếp chính. Bà vốn là mẹ sứ quân Ngô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:20 ngày 18/06/2018

Cao Bá Quát

Cao Bá Quát (Kỷ Tỵ 1809-Giáp Dần 1854) Danh sĩ đời Tự Đức, tư Chu Thần, hiệu Cúc Đường, biệt hiệu Mẫn Hiên, quê làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, xứ Kinh Bắc, tức tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc xã Quyết Chiến, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội). Ông là em ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðoàn Thị Ðiểm

Đoàn Thị Điểm (Ất Dậu 1705 - Bính Dần 1746) Nữ sĩ, hiệu Hồng Hà nữ sĩ, con Đoàn Doãn Nghi và Võ thị, em danh sĩ Đoàn Doãn Luân. Tổ quán vốn ở xã Hiến Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Sau, bà và mẹ về ở với anh ở huyện Đường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Chử Ðộng Tử

Nhân vật thần thoại, một trong bốn vị bất tử thời Hồng Bàng là ông, vợ ông (là Tiên Dung mị nương), Phù Đổng thiên vương và Tản Viên sơn thần. Ông là con của Chử Cử Vân, nhà nghèo khó, sinh nhai về nghề chài lưới, rất hiếu thuận với gia đình. Mẹ mất ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðặng Trần Côn

Danh sĩ đời Lê ý tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Nhân Mục (tục gọi làng Mọc), huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Sơn Bình). Ông thông minh, hiếu học, gặp lúc chúa Trịnh Giang cấm nhân dân Thăng Long không được để đèn sáng, hoặc đốt lửa ban đêm, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Thanh Hoá - Bãi biển Sầm Sơn

Vị trí: Bãi biển Sầm Sơn thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 16km. Đặc điểm: Bờ biển dài, bằng phẳng, phong cảnh hùng vĩ, đã được người Pháp khai thác từ năm 1906. Bãi biển Sầm Sơn là nơi tắm biển rất tốt mà người Pháp đã biết khai thác ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðinh Công Tráng

Đinh Công Tráng (Nhâm dần 1842 - Đinh hợi 1887) Chiến sĩ Cần vương kháng Pháp, quê làng Tráng Xách,huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam lừng danh với chiến lũy Ba Đình. Ông hùng cứ nơi chiến khu Ba Đình, chống nhau với quân Pháp suốt ba năm. Hai tướng Metzinger ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:20 ngày 18/06/2018

Vũng Tàu - Độc đáo Long Sơn

Với diện tích nhỏ nhưng Long Sơn cũng đã có đầy đủ núi, rừng, sông, biển, là xã đảo duy nhất của TP Vũng Tàu, sẽ được chọn là một trong những điểm tổ chức Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2005. Huyền thoại người đi mở đất Không chỉ đẹp, Long Sơn còn huyền bí với ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:20 ngày 18/06/2018

Ðặng Thi Nhu

Vợ thứ Trương văn Thám tức Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), không rõ năm sinh, năm mất. Tục gọi Bà Ba Cẩn. Bà sớm mồ côi mẹ,cùng với cha cư ngụ ở vùng Yên Thế (Bắc Giang) rồi gặp Đề Thám mà nên duyên chồng vợ. Bà có trí dũng, từng xông pha trận mạc, giúp ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:20 ngày 18/06/2018

Bố Cái Ðại Vương

Vào nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của triều đình Trường An đã bắt đầu suy yếu. Chiến tranh giữa "phiên trấn" và "triều đình" - mà đỉnh cao là loạn An Sử - càng làm cho nhà Đường lụn bại. Uy quyền của bọn tiết độ sứ và đô hộ ngày một tăng, chúng tự ý trưng thu thuế má. Cao Chính Bình, hiệu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:20 ngày 18/06/2018

Cao Thắng

Cao Thắng ( Ất Sửu 1865-Quí Tỵ 1893) Danh tướng của Phan Đình Phùng, đóng góp rất nhiều công lao kháng Pháp. Quê làng Lê Động, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thưở trẻ ông được anh của Phan Đình Phùng là Phan Đình Thuật nuôi dạy. Đến khi Phan Đình ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:20 ngày 18/06/2018