Nghệ sĩ Hùng Cường

Trần Kim Cường là tên thật của Hùng Cường, người nghệ sĩ đã lăn lộn trong nghề từ trên bốn thập niên trong các lãnh vực Tân nhạc, Cổ nhạc, Kịch nghệ cũng như Điện Ảnh. Người nghệ sĩ tuổi Tý, sinh ngày 21 tháng 12 này cho biết là anh trong bước đầu đã không may mắn nhưng cũng chẳng trở ngại ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:11 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Hữu Phước

Nam Nghệ Sĩ HỮU PHƯỚC Sanh ra đời đã mang "nghiệp" vào thân, nghiệp tơ tằm, nghệ sĩ Hữu Phước đã được Trời ban một giọng hát truyền cảm đặc biệt, khó đào tạo một người thứ hai như anh. Khởi đầu sự nghiệp, năm 1954, Hữu Phước ca "độc chiếc" tại quán Họa Mi thuộc khu Đại Thế Giới của ông Bảy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:11 ngày 18/06/2018

Bắc Ninh - Chợ Gà

Chợ Gà (Chợ Sáu) Chợ gà của làng Xuân Ô - tức làng Sáu, thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở vào đêm mồng 4 Tết. Khi trời còn nhập nhoạng tối, dân làng đã đến chợ. Tương truyền, theo quan niệm tín ngưỡng của nhân dân ngày xưa, chợ họp tối để người trần thế và âm phủ có thể cùng đi dự ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Kim Hương

Mấy ông bạn già nhớ lúc nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết, người ta cho là bị bọn bá quyền phương Bắc ám sát nên Sở Văn Hóa kêu gọi: “Một người ngã xuống, trăm người đứng lên” và cho rằng Thanh Nga bị bắn chết vì Thanh Nga dám hát tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga và Tiếng Trống Mê ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Bình Dương - Chợ Thủ

Chợ Thủ ngày nay Như nhiều khu trung tâm buôn bán sầm uất xưa nay của vùng Ðông Nam Bộ, chợ Thủ Dầu Một - Bình Dương theo dòng thời gian gắn liền những biến động thăng trầm, chứng kiến sự phát triển kinh tế xã hội, là biểu hiện sinh động nhịp sống văn minh đô thị ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:10 ngày 18/06/2018

Soạn Giả Thiếu Linh

Thiếu Linh tên thật là Lê Văn Phương, sanh ngày 14 tháng 11 năm 1922, tại quận Cần Ðước, tỉnh Chợ Lớn. Cha anh là giáo sư Lê Văn Ngôn, ngạch Pháp nên được đổi đi dạy học tại trường Trung Học Vientiane bên xứ Lào. Anh theo cha mẹ sang Lào, học Tiểu và Trung Học ở Lào, rồi thi vào trường Cao ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Hùng Minh

Trong thập niên 60, sân khấu cải lương sản sinh ra nhiều nghệ sĩ tài danh, được giới ký giả kịch trường và khán giả ái mộ cải lương công nhận dưới hình thức bỏ phiếu bình chọn những nghệ sĩ đó dưới danh hiệu nghệ sĩ được ưa thích nhất, nghệ sĩ được tặng huy chương vàng diễn xuất Giải ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Hoàng Giang

Trích ( Lữ Bố Hí Điêu Thuyền ) Phùng Há - Hoàng Hoang -Kim CúcTiểu sử và hoạt động nghệ thuật Cố nghệ sĩ Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, sinh ngày 07 tháng 04 năm 1922 ( Nhâm Tuất) tại tỉnh Mỹ Tho. Tôi thật sự quen biết với anh Hoàng Giang từ năm 1952, khi tôi vừa rời đoàn hát ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nữ nghệ sĩ Phượng Liên

Phượng Liên hồi nhỏ học rất giỏi, và cha của Phượng Liên không thích nghề ca hát ( Ca nhạc lẫn cải lương ) vì bị tư tưởng " Xướng ca vô loài" áp đặt.Thế nhưng, bên cạnh việc học hành, Phượng Liên vẫn say mê ca hát nhưng lại ca nhạc. Cô tham gia ban nhạc Tây Đô cùng với nữ nghệ sĩ Mộng Tiền ( ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Út Hiền

Nghệ sĩ Út Hiền Trong thập niên 50, khán thính giả ái mộ cổ nhac và cải lương chắc không thể nào quên những giọng ca vang bóng một thời của những danh ca như Ba Thừa, Thành Công, Sáu Hải, Chín Sớm, Hồng Châu, Cô Tư Sạng, Cô Ba Bến Tre, cô Ba Trà Vinh, cô Năm Cần Thơ, cô Tu Bé, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nữ nghệ sĩ Ngọc Bích

Trong số bốn diễn viên huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1967: Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc, Phương Bình, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích là nữ diễn viên chánh ở một đoàn hát duy nhất là đoàn cải lương Saigon 2 trong 15 năm liên tục. Sau khi rời đoàn cải lương Saigon 2, trong bốn huy chương vàng giải ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Ký Giả Trần Tấn Quốc

Ông Trần Tấn Quốc, tên khai sinh Trần Chí Thành, sinh ngày 25/9/1914 (Giáp Dần), tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thân phụ là cụ Trần Tấn Hưng (1884 - 1960) - Đông y sĩ khá nổi tiếng tại Cao Lãnh. Thân mẫu là bà Lê Thị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Soạn Giả Thái Thụy Phong

Theo bài tường trình “Nghệ thuật Sân khấu Cải lương 80 năm” của soạn giả Nguyễn Phương, sân khấu cải lương được hình thành từ năm 1917. Soạn giả viết tuồng đầu tiên là Mạnh Tư Trương Duy Toản. Từ năm 1920, soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền – vốn xuất thân là nghệ sĩ đoàn hát ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Thanh Nguyệt

Gặp cơ duyên may mắn có người biết đờn, phát hiện giọng ca tốt đó nên tình nguyện dạy cho học ca đúng nhịp, đúng bài bản, Gặp thời buổi hòa bình, có nhiều đoàn cải lương đang cần nhiều diễn viên nên có dịp may để tiến thân, Bản thân luôn cố gắng học hỏi, mong muốn trở thành nghệ sĩ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:10 ngày 18/06/2018

Soạn Giả Hà Triều

Soạn giả Hà Triều tộc danh là Đặng Ngươn Chúc, sinh năm 1931 tại xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá. Chúc là nhạc công duy nhất chơi băn-giô và măn-đô-lin, vừa đệm đàn cho các nghệ sĩ tí hon ca tân nhạc vừa đệm đàn cho các pha đánh dao găm trong các tiểu phẩm của Đoàn văn nghệ thiếu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Ngọc Nuôi

Nữ nghệ sĩ Ngọc Nuôi (1939-2002) Hai nghệ sĩ Việt Hùng và Ngọc Nuôi là hai trong số những cặp uyên ương nghệ sĩ nổi tiếng keo sơn gắn bó nhất trong những thập niên 1960, 1970. . . Nghệ sĩ Ngọc Nuôi, nhũ danh Nguyễn Ngọc Nuôi, sanh năm 1930, pháp danh Phước Ngọc, kết hôn với nghệ sĩ Việt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Út Bạch Lan

Từ năm 1955 đến cuối thập niên 60, những danh ca vọng cổ đã chiếm lãnh vị trí hàng đầu, đẩy lùi những tài năng diễn xuất xuống hàng thứ yếu trong sinh hoạt của sân khấu cải lương. Đó là các nghệ sĩ Út Bạch Lan, Thành Được, Hữu Phước, Ngọc Giàu, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ

Thời hoàng kim của sân khấu cải lương trong thập niên 60, nhiều nghệ sĩ trẻ từ 12 đến 15 tuổi nổi danh nhờ vào giọng ca vọng cổ với làn hơi thiên phú, có sắc thái mới lạ, hấp dẫn khán thính giả mặc dù những nghệ sĩ trẻ nầy chưa có những nét đặc sắc về diễn xuất hay về nhan sắc. Đây là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:10 ngày 18/06/2018

Soạn Giả - Nhà Thơ Kiên Giang

Nhà thơ Kiên Giang : HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM Nhà thơ Kiên Giang - Hà Huy Hà là người làm thơ tình chân quê Nam bộ hiếm hoi còn sót lại ở thiên niên kỷ thứ ba nầy. Đọc thơ ông là thấy cả tuổi thơ ấu ở miệt vườn, gánh hát cúng đình, ngọn khói đốt đồng, nghe văng vẳng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018

Nghệ Sĩ Thanh Thanh Hoa

Nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa, huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961 Từ năm 1958 đến năm 1967, trong vòng mười năm, giải thưởng Thanh Tâm do ký giả Trần Tấn Quốc thành lập đã trao huy chương vàng cho 24 nam nữ nghệ sĩ trẻ và từ năm 1965 đến năm 1967, giải Thanh Tâm đã tặng 6 giải huy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:10 ngày 18/06/2018