Lê Nguyên Long

Lê Nguyên Long (Quí mão 1423 - Nhâm tuất 1442) Vua đời thứ hai nhà Hậu Lê, miếu hiệu Thái Tông Vân hoàng đế. Ông là con thứ hai vua Lê Thái Tổ, lên ngôi ngày 8 tháng 9 Quí sửu 1433, mới 10 tuổi, do Đại tư đồ Lê Sát phụ chính. Lê Sát lộng quyền giết hại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:22 ngày 18/06/2018

Lê Quang Ðịnh

Lê Quang Định (Kỷ Mão 1759 - Quý Dậu 1813) Văn thần đời Nguyễn sơ, tự Tri Chỉ, hiệu Cấn Trai, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Mồ côi cha, nhà nghèo, ông theo anh vào Gia Định kiếm sống. Thông minh hiếu học, ông được một vị y sĩ gả con gái và tận ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:22 ngày 18/06/2018

Mai Hắc Ðế

Mai Thúc Loan - sử nhà Đường còn gọi là Mai Huyền Thành - quê ở Mai Phụ ("gò họ Mai", tên nôm là Kẻ Mỏm), một làng chuyên làm muối ở miền ven biển Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay, lúc bấy giờ giáp giới với đất Chăm ở bên kia dải núi Nam Giới. Không rõ cha, ông theo họ mẹ. Sau mẹ ông dời nhà lên ở ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:22 ngày 18/06/2018

Lý Nam Ðế

Lý Nam Đế (544-602) Năm ất Dậu (265), nhà Tấn đánh bại Ngụy, Thục, Ngô, đất Giao Châu lại htuộc về nhà Tấn. Nhà Tấn lại phong cho họ hàng ra trấn trị các nơi, nhưng các thân vương cứ dấy binh chém giết lẫn nhau, làm cho anh em cốt nhục tương tàn, nước Tấn nhanh chóng suy yếu. Nhân cơ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:22 ngày 18/06/2018

Dương Diên Nghệ

Danh tướng có sách chép là Dương Đình Nghệ, không rõ năm sinh. Thượng tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăn dân trị nước. Đến năm Đinh Sửu 917 Khúc Hạo mất, ông phù tá con Hạo là Khúc Thừa Mĩ. Năm Quý vị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:21 ngày 18/06/2018

Mạc Ðĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi (Canh thìn 1280 - Canh dần 1350) Danh sĩ đời Trần Anh tông, tự Tiết Phu, quê làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Hưng). Năm Giáp thân 1304 ông đỗ Trạng nguyên năm 24 tuổi, vua thấy có tướng mạo xấu có ý chê, ông dâng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Hùng Vương

Thủy tổ dân tộc Việt Nam, họ Hồng Bàng dựng nước, 18 đời đều xưng hiệu Hùng Vương: (theo Hùng triều ngọc phả và Thiên Nam bảo lục diễn ca). 1. Kinh Dương Vương Lộc Tục (X. Lộc Tục), tôn dâng miếu hiệu Hùng Dương. 2. Lạc Long Quân Sùng Lâm (X.Sùng Lâm) thụy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lãnh Tạo

Ngày xưa, tại làng Tuần Lễ, huyện Hương Sơn ở Nghệ An, có một người tên là Lãnh Tạo, học hành tài giỏi, nghề văn chương võ đều hay, tính tình phóng túng khác thường. Lãnh Tạo khinh thường vua quan, một lần bị bắt cầm tù về tội phạm thượng, anh ta bẻ xiềng leo thành vược ngục. Sau đó Lãnh Tạo tụ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lê Văn Duyệt

Lê Văn Duyệt (Quý Mùi 1763 - Nhâm Thìn 1832) Tướng, công thần nhà Nguyễn, quê 1àng Bồ Đề, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên từ đời nội tổ di cư vào miền Nam ngụ 1àng Hòa Khánh (gần Vàm Trà Lọt) tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang), sang đời thân ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lê Lai

Danh tướng, có sách chép là Nguyễn Thân, sau theo phò Lê Lợi, đổi tên là Lê Lai. Quê thôn Danh Ta, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ ông tên Kiều, làm phụ đạo đất Lam Sơn, sinh hai trai, trưởng tên Lạn, thứ là ông. Ông theo dưới cờ Bình Định vương ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Ðào Duy Từ

Đào Duy Từ (Nhâm Thân 1572-Giáp Tuất 1634) Danh thần thời chúa Nguyễn lập nghiệp mở mang bờ cõi về phía Nam, quê làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông thông kinh sử, tinh thâm lí số và binh thư đồ trận. Nhưng vì thân phụ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lê Quý Ðôn

Lê Quý Đôn (Bính ngọ 1726 - Giáp thìn 1784) Nhà văn hóa lớn Việt Nam tời Hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Danh Phương, sau đổi là Quí Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê làng Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉng Thái Bình). Ông xuất thân ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Hải Thượng Lãng Ông

Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn ông (*). Sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (11-12-1720) tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Nay là xã Hoàng Hữu Nam huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ông sống nhiều (từ năm 26 tuổi đến lúc mất) ở quê mẹ xứ Bầu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lê Ngô Cát

Lê Ngô Cát (Đinh Hợi 1827 - ất Hợi 1875) Danh sĩ, sử gia đời Tự Đức, tự Bá Hanh, hiệu trung Mại, quê xã Hương Lang, huyện Chương Đức (nay thuộc huyện Chương Mĩ, tỉnh Hà Sơn Bình), con cụ cử Lê Ngô Duệ. Mậu thân 1848, ông đỗ cử nhân, sơ bổ giáo tho phủ Kinh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:21 ngày 18/06/2018

Hồ Nguyên Trừng

Thái tử, con cả Hồ Quí Li, anh Hồ Hán Thương, không rõ năm sinh, năm mất, tự là Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông. Chính ông có ý nhường ngôi cho em, nhưng anh em vẫn có điều bất hòa. Hồ Quí Li thường khuyên anh em ông: "Thiên giả phú, địa giả tải, Huynh đệ nhị ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:21 ngày 18/06/2018

Huỳnh Thúc Kháng

Hoàng Thúc Kháng (Huỳnh Thúc Kháng) (Bính tí 1876 - Đinh hợi 1947) Chí sĩ, Học giả thuơ trẻ có tên là Hanh, tự Giới Sanh, hiệu Minh Viên (còn có nhiều bút danh khác: Sử Bình Tử, Tha Sơn Thạch, Khi ưu Sinh, Xà Túc tử, Thức Tự Dân,Ưu Thời Khách, Hải Âu, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 12:21 ngày 18/06/2018

Chiêu Văn Ðại Vương Trần Nhật Duật

Trần Nhật Duật (1253-1330) con trai thứ tư của Trần Thái Tông, người có công lớn trong việc chỉ huy quân Trần đánh thắng giặc Nguyên, từng được phong Thái úy quốc công với Chiêu Văn dại vương, từ bé đã nổi tiếng là ông hoàng hiếu học và "sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về các tiếng nói và ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:21 ngày 18/06/2018

Lê Ðại Hành

Lê Đại Hành-Lê Hoàn (980 - 1005) Lê Hoàn sinh năm (941) ở Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá trong một gia đình nghèo khổ "bố dỡ đó, mẹ xó chùa". Cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị Sen đều lần lượt qua đời khi Lê Hoàn còn nhỏ tuổi. Bởi vậy, cũng ngay từ bé, Lê Hoàn phải làm con nuôi cho một vị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:21 ngày 18/06/2018

Ðinh Ðiển

Bạn kết nghĩa với Đinh Bộ Lĩnh từ thuở nhỏ, ông cùng với Lưu Cơ, Trịnh Tú, Nguyễn Bặc và Đinh Bộ Lĩnh thề đồng sanh tử có nhau. Khi Đinh Bộ Lĩnh theo sứ quân Trần Lâm, ông cùng ra sức hỗ trợ Bộ Lĩnh đánh dẹp các sứ quân, nghiễm nhiên được xưng tụng là ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 12:21 ngày 18/06/2018

Huyền Trân Công Chúa

Huyền Trân Công chúa, con gái Trần Nhân tông, em gái Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Từ năm 1293, Nhân tông thoái vị, truyền ngôi cho con là Anh tông, rồi ra tu ở núi Yên Tử. Đến năm Tân sửu 1301, nhân có phái bộ Chiêm Thành sang giao hảo, Thượng hoàng Nhân tông ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:21 ngày 18/06/2018