23/05/2018, 18:39

Ai đã khám phá ra những vệ tinh của sao Mộc?

Thứ năm - 08/05/2014 08:29 Galileo Galilê (1564 - 1642) là nhà thiên vàn học và vật lý người Ý Galileo Galilê(1564 - 1642) là nhà thiên vàn học và vật lý người Ý. Ông nổi tiếng hon cả dưới cái tên Galilée (Galiê). Ông là một trong số ít những người đầu ...

Thứ năm - 08/05/2014 08:29

Galileo Galilê (1564 - 1642) là nhà thiên vàn học và vật lý người Ý

Galileo Galilê(1564 - 1642) là nhà thiên vàn học và vật lý người Ý. Ông nổi tiếng hon cả dưới cái tên Galilée (Galiê).

Ông là một trong số ít những người đầu tiên sử dụng kính viễn vọng để quan sát bầu trời. Điều đó cho phép ông có được những khám phá quan trọng. Do vậy, ông là người đấu tiên phát hiện thấy các vệ tinh của sao Mộc, nghĩa là những vật thể vũ trụ quay quanh hành tinh này. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristote đã khẳng định một sốđiều mà trong nhiều thế kỷ người ta coi là những chân lý hiển nhiên. Galilêđã không tin vào những lời khẳng đinh này, những khẳng định mà người ta không thể chứng minh sự chính xác bằng thí nghiệm. Chẳng hạn, Aristote đã tuyên bố rằng một hòn đá nặng rơi nhanh hơn một hòn đá nhẹ từ cùng một độ cao.

Để kiểm tra xem điều này có chính xác không. Galilê đã thả hai hòn đá có trọng lượng khác nhau từ đỉnh tháp nghiêng Pise. Và ông kết luận rằng Aristote đãsai lầm bởi vì hai hòn đá rơi xuống đất cùng một lúc. Câu chuyện này biểu thị cho những quan niệm khoa học của ông: óc phê phán, sự quan sát và thực nghiệm. Năm 1609 Galilê nghe nói đến một phát minh mới nhất: kính viễn vọng. Ngay tức khắc, ông bắt tay vào chế tạo một ống kính như vậy mà từ đó về sau người ta gọi là "kính Galilê". Và ông lao vào quan sát thiên văn.

Galilê đã khám phá ra những vết đen trên Mặt trời, địa hình lồi lõm của Mặt trăng và phát hiện rất nhiều vì sao mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ông cũng là người đầu tiên khám phá ra chu kỳ sáng tối của sao Kim, nghĩa là các giai đoạn hình lưỡi liềm sáng khác nhau của thiên thể này (cũng giống như trường hợp của Mặt trăng). Sau đó, ông còn tìm ra những vành đai của sao Thổ và bốn vệ tinh của sao Mộc. Những chu kỳ (pha) của sao Kim đã chứng tỏ rằng hành tinh này quay xung quanh Mặt trời chứ không phải là Trái đất. Nhờ vậy Galileđã đi tới kết luận rằng không thể coi Trái đất

0