30/05/2018, 15:58

Bổ dưỡng với cách làm bánh mì chocolate

Bánh mì là một loại thực phẩm chế biến từ bột mì từ ngũ cốc được nghiền ra rồi trộn với nước, thường là bằng cách nướng. Trong suốt quá trình lịch sử nó đã được phổ biến trên toàn thế giới và là một trong những loại thực phẩm nhân tạo lâu đời nhất, và vô cùng quan trọng kể từ lúc ban đầu của ngành ...

Bánh mì là một loại thực phẩm chế biến từ bột mì từ ngũ cốc được nghiền ra rồi trộn với nước, thường là bằng cách nướng. Trong suốt quá trình lịch sử nó đã được phổ biến trên toàn thế giới và là một trong những loại thực phẩm nhân tạo lâu đời nhất, và vô cùng quan trọng kể từ lúc ban đầu của ngành nông nghiệp.

Món bánh mỳ chocolate có ruột mềm, đặc, lại thơm lừng mùi bơ và chocolate ngọt ngào. Bánh mì chocolate – một cách biến tấu sáng tạo về hương vị mới lạ và ngon miệng hơn hẳn bánh mì truyền thống bởi có thêm thành phần bột cacao, tạo nên chiếc bánh cực ngon. Cùng khám phá cách làm bánh mì chocolate này nhé!

Để thực hiện cách làm bánh mì chocolate, cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

Phần bánh mỳ cơ bản:

  • 350 g bột mỳ
  • 120 ml sữa tươi không đường
  • 120 ml nước ấm
  • 12 g men nở
  • 50 g đường
  • 60 g bơ, đun chảy
  • 1 lòng đỏ trứng gà
  • 1,5 muỗng cafe tinh chất vani
  • 1 nhúm muối và 1/2 thìa cage bột nhục đậu khấu

Phần nhân chocolate:

  • 90g bơ nhạt, để ở nhiệt độ phòng
  • 45g bột hạnh nhân
  • 70g đường
  • 65g bột cacao
  • 2 lòng đỏ trứng
  • 1,5 thìa cafe bột quế
  • 1 thìa cafe bột mỳ

Cách làm bánh mì chocolate được thực hiện qua các bước như sau:

Làm nóng sữa tới khi sữa hơi ấm - khoảng 50 độ C thì cho men nở vào cùng 1/2 lượng đường, để khoảng 5 phút bạn sẽ thấy cốc men tạo bọt.

Đun chảy bơ, cho lòng đỏ trứng và tinh chất vani vào khuấy đều, rót hỗn hợp men sữa vào cùng.

Trộn đều, muối, đường và bột nhục đậu khấu ở phần nguyên liệu bánh mỳ cơ bản trong thố. Đổ từ từ hỗn hợp trứng - bơ ở trên vào và nhồi.

Đổ hết hỗn hợp bơ trứng thì bạn tiếp tục thêm nước ấm vào nhồi đến khi có được một khối bột mịn, không dính tay. Nếu có máy thì bạn dùng máy để nhồi bột sẽ tiện hơn rất nhiều.

Chuyển khối bột qua một thố lớn, chọc một lỗ ở giữa để thoát khí rồi lật ngược nó lại, bọc kín tô bột bằng màng bọc thực phẩm, ủ bột trong khoảng 60 phút hoặc tới khi bột nở gấp đôi.

Cho các nguyên liệu của phần nhân vào máy xay, bấm nút chạy máy đến khi bạn có được một hỗn hợp chocolate dẻo, đồng nhất.

Bột sau khi nghỉ bạn lấy ra, cán mỏng rồi phết đều hỗn hợp chocolate phủ trên miếng bột, cuộn tròn lại theo hết chiều dài bột rồi cho vào tủ lạnh chừng 20 - 30 phút.

Lấy bột ra khỏi tủ lạnh, cắt miếng bột làm đôi theo chiều dài rồi đan 2 thanh bột vào xen kẽ nhau thành hình thắt bím.

Chuẩn bị lò nướng, làm nóng lò 180 độ C, nướng bánh trong vòng 30-35 phút tùy lò.

Món bánh mỳ chocolate có ruột mềm, đặc, lại thơm lừng mùi bơ và chocolate ngọt ngào. Nó được nướng đạt là khi vỏ bánh mỏng, vàng, giòn, lớp chocolate thơm, có độ mềm vừa phải, ruột bánh mềm, thơm, nở đều.

Cách làm bánh mì chocolate thơm ngon đã hoàn thành rồi đấy.

Bánh cung cấp cho bạn lượng calo vừa đủ, hơn nữa là những lợi ích tuyệt vời mà chocolate mang lại, đó là hàm lượng vitamin và chất khoáng cao, rất tốt cho não, đem lại cho bạn cảm giác hưng phấn cho một ngày dài làm việc vất vả! Cả gia đình bạn sẽ rất thích thú với món bánh mỳ chocolate đẹp mắt và ngon miệng này đấy.

Chúc các bạn thành công!

0