08/02/2018, 09:54

Chiều cao quê quán năm sinh của Trần Thu Hà

– Trần Thu Hà còn được nhắc đến với nghệ danh Hà Trần, là một nữ ca sĩ nhạc trẻ hàng đầu của Việt Nam. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh Trần Thu Hà dưới dây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về cô nhé. Trần Thu Hà là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ ...

– Trần Thu Hà còn được nhắc đến với nghệ danh Hà Trần, là một nữ ca sĩ nhạc trẻ hàng đầu của Việt Nam. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh Trần Thu Hà dưới dây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về cô nhé.

Trần Thu Hà là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ tại Việt Nam, là con gái ca sĩ Trần Hiếu, cháu của nhạc sĩ Trần Tiến. Cô đã được biết như là một ca sĩ có phong cách đa dạng, rất nhiều màu sắc và được coi là một trong số 4 diva của nhạc nhẹ Việt Nam.

Thơ ấu của Trần Thu Hà

Trần Thu Hà sinh vào ngày 26 tháng 8 năm 1977, tính đến nay cô đã được 40 tuổi.

Trần Thu Hà sinh ra tại Hà Nội. Cô được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, cha là ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, mẹ chính là nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, là nguyên trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, chú là nhạc sĩ Trần Tiến. Anh trai cô đi đang theo đi theo nghiệp hội họa. Năm Hà 14 tuổi, thì mẹ cô mất.

Con đường sự nghiệp của Trần Thu Hà

Khởi đầu, Hà có một chất giọng mỏng, thiếu cá tính, hát dễ phô do đó bố mẹ cô cũng không muốn cô theo nghiệp ca hát. Cô học múa ở Cung thiếu nhi Hà Nội năm 6 tuổi. Năm 8 tuổi, cô bắt đầu học piano. Cho tới khi 10 tuổi thì cô lại thi vào hệ sơ cấp thanh nhạc trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Hà Nội. Năm 1995, sau cô khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, cô lại tiếp tục theo học và tốt nghiệp hệ Đại học của khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội vào năm 2000. Trải qua rất nhiều năm tập luyện và rèn giũa, giọng hát của Hà đã có khá nhiều tiến bộ. Cô đã bắt đầu nhận được những giải thưởng đầu tiên: Giải trẻ triển vọng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1993; Giải nhất cuộc thi tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc 1994; Huy chương vàng cuộc thi đơn ca các trường nghệ thuật toàn quốc 1994; Giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Tiếng hát Vàng Anh do công ty Horitro (Nhật Bản) tổ chức năm 1995; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất tác phẩm âm nhạc của Hội năm 1996. Năm 1998, cô đã bắt đầu đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

1998 – 2001: Em về tinh khôi và Bài tình cho giai nhân

Album đầu tiên cô thực hiện được mang tên Đánh thức tầm xuân, hát chung với Bằng Kiều bởi Hãng phim Trẻ phát hành vào năm 1998. Album gồm có sáng tác của Dương Thụ, Bảo Chấn, Trần Tiến, Ngọc Châu … như: Đánh thức tầm xuân, Dường như, Giá băng, Mùa xuân qua, Ô cửa sổ mùa đông, Tóc gió thôi bay… Album cũng đã tạo ấn tượng tốt với công chúng và là một trong số những đĩa bán chạy vào thời điểm đó.

Năm 1999, cô phát hành ra album riêng đầu tay mang tên Em về tinh khôi. Album này do nhạc sĩ Quốc Bảo biên tập và đã được Hãng phim Trẻ phát hành. Nhiều ca khúc trong album này được công chúng yêu thích và đón nhận như là: Em về tinh khôi (Quốc Bảo), Lời ru cho con (Xuân Phương – nhạc phim Của đề dành), Tóc gió thôi bay (Trần Tiến), Ngày em đến (Từ Huy).

Ngoài hai album trên, cô cũng còn xuất hiện ở nhiều album, băng đĩa như là: Môi hồng đào 1,2,3 ; Nghe mưa 1 & 2 (gồm có các sáng tác của Bảo Chấn và Dương Thụ), Tình khúc Thanh Tùng 1 & 2, Vừa biết dấu yêu, các album của nhạc sĩ Quốc Bảo (Ngồi hát ca bềnh bồng, Vàng son)… và hàng chục album, video khác. Cô đã được bầu vào top 10 ca sĩ được yêu thích trên sóng FMLàn sóng xanh liên tiếp các năm 1998-2001. Cô cũng còn xuất hiện trong các chương trình Duyên dáng Việt Nam, Đồng Vọng Bốn Mùa, Dòng thời gian, giải Mai Vàng…

Năm 2000, cô phát hành ra album Bài tình cho giai nhân. Album vẫn sẽ là sự kết hợp giữa cô và nhạc sĩ Quốc Bảo, gồm có sáng tác của Trung Kiên, Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Nguyễn Bình, Vũ Quang Trung, Bảo Phúc, Tường Văn và Quốc Bảo: Đêm cô đơn, Hãy yêu nhau đi (hát chung với Thanh Lam), Dấu phố em qua, Em về tóc xanh, Chờ em nơi thềm trăng… Sau album này cô kết thúc hợp đồng đối với hãng phim Trẻ và từ đó cũng đánh dấu một bước tiến mới ở trong sự nghiệp của cô.

Cũng trong năm 2000, cô đã ra mắt album chung với chú của cô, nhạc sĩ Trần Tiến được mang tên Tự họa. Album được làm trong gần 2 năm, tất cả đều chính là những sáng tác của Trần Tiến và được thể hiện do 2 người. Album cũng có những ca khúc được yêu thích như là: Em vẫn như ngày xưa, Dòng sông mùa thu, Phố nghèo, Tóc gió thôi bay… Ngoài ra cô còn thể hiện thành công những ca khúc của Trần Tiến như Sắc màu, Chị tôi, Thành phố trẻ…

Tháng 11 năm 2000, cô tham gia vào liveshow Chiều Hà Nội của nhạc sỹ Vũ Quang Trung, một nhạc sỹ đã được đánh giá có nhiều ca khúc dành cho “cá tính” của Hà Trần như: Tiếng mưa, Lời cuối tình yêu, Anh yêu em…. Trước đó, cô đã từng tham gia album nhạc Jazz Lời ru mắt em của Vũ Quang Trung và Trần Mạnh Tuấn năm 1992, Album không gây tiếng vang vào thời điểm phát hành nhưng mà bất ngờ được khán giả tìm mua thời gian này.

2001 – 2002: Nhật thực

Năm 2002, cô và nhạc sĩ Ngọc Đại cũng đã đồng tổ chức một tour xuyên Việt mang tên Nhật thực và đồng thời cho ra mắt album Nhật thực. Chương trình gồm các sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Đại phổ thơ Vi Thùy Linh đã được thể hiện bởi giọng hát của Hà. Ekip của chương trình gồm: nhạc sĩ phối khí Đỗ Bảo , ca sĩ Minh Anh – Minh Ánh (nhóm 2M), biên đạo múa Quỳnh Lan, đạo diễn hình ảnh Việt Tú và họa sĩ sân khấu Trần Vũ Hoàng (anh trai Trần Thu Hà).

Ngay từ lúc mới thai nghén từ năm 2001, đã có vụ tranh chấp bản quyền ca khúc Dệt tầm gai giữa cô và Hồng Nhung, về sau thì vụ việc không được nhắc tới. Nhưng đến tháng 12/2001, chương trình Nhật thực lại gặp phải rắc rối khi mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra lệnh đình chỉ vì lí do ca từ “trần tục qua mức”, cũng đã “phạm vào không gian văn hóa âm nhạc của người Việt Nam” (theo ông Lê Nam – Trưởng phòng nghệ thuật của Cục). Vì lẽ đó mà chương trình đã bị hoãn lại để cắt bỏ ca khúc và sửa đổi ca từ; 2 ca khúc đã bị cắt bỏ, Tự Tình và Mơ, là những ca khúc mở đầu ở trong một chỉnh thể album concept và được xem là ca khúc có giai điệu đẹp; 2 ca khúc bị sửa đổi ca từ chính là Cây nữ tu và Đừng hát tình ca du mục nữa.

Sau những rắc rối trên chương trình ra mắt vào tháng 4/2002, sau đó là album Nhật thực được phát hành vào tháng 5. Album Nhật thực gồm có 7 ca khúc: Nghi ngại, Đừng hát tình ca du mục nữa, Phía ngày nắng tắt, Dệt tầm gai, Tiếc nuối, Ảo ảnh, Nhật thực ( do 2 ca khúc Mơ và Tự tình bị bỏ cho nên 9 ca khúc dự kiến lúc đầu chỉ còn 7 bài, bài Cây nữ tu đã sửa và đổi tên thành Ảo ảnh). Nhật thực là một concept album, sẽ có nội dung kết cấu xuyên suốt từ đầu đến cuối. 7 ca khúc giống như là 7 câu chuyện kể qua lời tâm sự của một cô gái đang yêu, những nghi ngại, tiếc nuối, day dứt, ám ảnh…

Tuy nhiên, ngay sau khi tổ chức, thì rắc rối lại nảy sinh giữa những người thực hiện, và cụ thể là bộ ba Ngọc Đại – Trần Thu Hà – Vi Thuỳ Linh. Kết quả sau Nhật thực 1, Trần Thu Hà đã tuyên bố rút lui hoàn toàn. Ngọc Đại đã tiếp tục tổ chức Nhật thực 2 năm 2003, không có sự tham gia của cô và Vi Thuỳ Linh, mà thay bằng một dàn ca sỹ nổi tiếng như là Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Linh Dung, Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê.. Nhưng cả chương trình biểu diễn và album (với giá đặc biệt chỉ 6000 đồng) cũng không đạt được hiệu quả như Nhật thực 1.

2002 – 2004: Thanh Lam – Hà Trần

Tháng 10 năm 2002, Hà Trần biểu diễn cùng với Mỹ Linh tại San Jose, California, Mỹ. Chương trình do tổ chức từ thiện Vnhelp thực hiện cùng với mục đích gây quỹ giúp các học sinh nghèo. Ngoài những ca khúc đã gắn cùng với tên tuổi cô thì Hà còn thể hiện một số ca khúc tiền chiến, trữ tình như Yêu (Văn Phụng), Hương xưa (Cung Tiến)… Cũng trong khoảng thời gian này, ban nhạc Bức Tường mời đích danh và duy nhất Hà Trần tham gia vào liveshow của họ nhưng Hà Trần đã không thể tham gia.

Tháng 11 năm 2002, cô biểu diễn cùng với ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng người Anh Ian Shaw trong chương trình do Hội đồng Anh tổ chức và đã được đánh giá cao. Cô có hát một số bài hát dân ca ngẫu hứng đối với phần đệm của Ian Shaw.

Năm 2003, cô đã hát trong album Quốc Bảo vol.3 – Bình yên với những ca khúc: Bình yên, Gió, Tình ca, Là yêu chưa từng yêu, Tình ơi. Ca khúc Bình yên song ca với bố cô – Trần Hiếu – được công chúng yêu thích và đón nhận. Phần thu âm ca khúc “Là yêu chưa từng yêu” của cô đã được nhạc sỹ Nhật Makoto Katoba đưa vào album “Hotel Vietnam”.

Tháng 4 năm 2003, cô đã xuất hiện trong liveshow thứ 2 của Bức Tường cùng với ca khúc Khám phá làm bất ngờ nhiều rockfan có mặt ở liveshow đó.

Tháng 8 năm 2003, cô đã được mời làm giám khảo cuộc thi Sao Mai (tiền thân là Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc do VTV tổ chức) khi cô mới có 26 tuổi, giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cuộc thi hát quy mô quốc gia này.

Tháng 10/2003, cô đã tổ chức liveshow trong chương trình Âm nhạc và những người bạn được mang tên Sắc màu. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, đã được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và có sự tham gia của Trần Hiếu, Trần Tiến, Thanh Lam, Phương Thanh, Ngọc Anh, nhóm 5 Dòng Kẻ.

Năm 2004, cô hợp tác cùng với đàn chị Thanh Lam cho ra mắt album Thanh Lam – Hà Trần, được phối khí do DJ Trí Minh (em trai Thanh Lam) và Thanh Phương, một album có chút màu acoustic cùng với electronic. Thanh Lam tham gia vào viết lời và nhạc cho một số ca khúc của album. Trần Thu Hà song ca cùng với Thanh Lam trong Ngẫu nhiên (Trịnh Công Sơn), Ngày anh đến (Trí Minh và Thanh Lam), Hát cùng em (Niels Lan Doky) và Giấc mơ (Quốc Bảo); hát đơn Sao đổi ngôi (Kim Ngọc), Trái tim lang thang (Thuận Yến, Thanh Lam, Hà Minh Đức) và Chạy trốn (Lê Minh Sơn).

Cô đã kết hôn vào năm 2004 với một Việt kiều ở Mỹ. Sau đó cô đã theo Mỹ sống cùng với chồng.

2004 – 2005: Hà Trần 98-03

Kể từ khi chuyển sang sống tại Mỹ, cô bắt đầu đi hát trung tâm Thúy Nga và đã biểu diễn trong một số chương trình Paris by Night.

Năm 2005, cô ra mắt album Hà Trần 98-03. Album bao gồm ca khúc quen thuộc đã được phối khí làm mới lại như là: Mùa xuân gọi, Phố nghèo, Dòng sông mùa thu, Sắc màu, Chuyện tình thảo nguyên (Trần Tiến), Lời chưa nói (Xuân Phương – nhạc phim Phía trước là bầu trời), Mưa tháng giêng (Việt Hùng – Nguyễn Việt Chiến), Tình ca, Em về tóc xanh, Em về tinh khôi (Quốc Bảo), Hoa gạo (Ngọc Đại – Phan Huyền Thư)… Album được phát hành ở Mỹ với tên gọi Sắc màu – Tình ca do Thúy Nga phát hành và cũng thêm 1 bài là Tiến thoài lưỡng nan .

Tháng 7/2005, cô đã biểu diễn trong chương trình Miss Vietnamese USA. Tháng 11/2005, cô tham gia vào chương trình “Đêm Thần Thoại” tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Phương Nam Film tổ chức. Cô hát 3 bài: Nắng thuỷ tinh (với Quang Dũng), Lời thiên thu gọi, Tự tình khúc (với 5 Dòng kẻ).

2006: Đối thoại 06

Tháng 9/2006, cô phát hành ra album riêng thứ 5 mang tên Đối thoại 06 (Communication 06). Album chính là sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của công ty Hà Trần Productions (công ty riêng của chị thành lập năm 2005) do Hà Trần và nhóm cộng sự đã thực hiện: nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Xinh Xô, Thanh Phương, Ben Doan (chồng cô), một số cộng sự người Mỹ như là 2 kĩ sư âm thanh John Vestman và Max Neutra. Album được thu ở phòng thu Sound Matrix, đã được Viết Tân Studio phát hành. Sau đó album cũng được phát hành tại Mỹ, và cũng đã xuất hiện trên một số trang web mua bán online như CDBaby.

2007: Tình ca qua thế kỷ

Năm 2007, cô đã xuất hiện trong một số chương trình của Paris by Night như các chương trình số 90, 89, 88, 85, 84, 83, 82. Cô song ca cùng với Bằng Kiều trong album thứ tư của anh – Vá lại tình tôi – 2 ca khúc Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng) và Cho quên thu đau thương (Main dans la main). Cô cũng đã làm giám khảo trong cuộc thi PBN Talent Show. Hà còn xuất hiện ở trong album của ca sĩ trẻ Hòa Trần khi song ca ca khúc Lời ru cho con (Xuân Phương). Cô cùng với Thanh Lam và Tùng Dương hát trong album của nhạc sĩ Trần Viết Tân – Biệt.

2008: Trần Tiến

Năm 2008, Hà Trần Production phát hành ra album tác giả đầu tiên mang tên Trần Tiến. Ngoài Hà Trần, album cũng còn có sự tham gia của Tùng Dương , Hòa T. Trần và David Trần. Ngoài tư cách là một nhà sản xuất cho album, album này đánh dấu độ chín của giọng hát Hà Trần, đầy đặn và tinh tế, đồng thời cũng vẽ chân dung tác giả Trần Tiến chân thực và khác biệt. Hà Trần vận dụng giọng hát của mình một cách khéo léo, giọng của cô đã được sử dụng như một nhạc cụ với lối hát tự nhiên cân bằng, và ít phô diễn kỹ thuật. Album Trần Tiến được sắp xếp cùng với ý tưởng xuyên suốt với các mảng mầu và đề tài khác nhau cũng nhằm khắc họa rõ nét tính cách Trần Tiến, và điều tưởng chừng khó thực hiện được với chỉ một album.

2009 – 2010: Vi Sinh

Năm 2009 là một năm khá yên ắng đối với Hà Trần nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung. Hà vẫn tham gia vào các chương trình Thuý Nga Paris By Night có chọn lọc ở Mỹ và trở về Việt Nam để thực hiện một vài show ca nhạc lớn như: Khúc giao mùa, Bóng ai qua thềm, Duyên Dáng Việt Nam 21… Tháng 12/2009 ca khúc Diệp Lục, vì Bình Đoàn, Ý Nhi và Hà Trần sáng tác, tham dự Bài Hát Việt và đã giành giải Khán giả bình chọn. Đây chính là ca khúc viết về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên và nằm trong album Vi sinh của ban nhạc Whodat. Tháng 3 năm 2010, Hatranproduction phát hành ra album Vi sinh (Minimal Beast) tại Mỹ. Đây chính là album riêng của nhóm nhạc Whodat, trong đó thì Hà Trần có thể hiện 4 ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Các giải thưởng – 

Giải trẻ triển vọng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1993.

Giải nhất cuộc thi tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc năm 1994.

Huy chương Vàng cuộc thi đơn ca các trường nghệ thuật toàn quốc năm 1994.

Giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Tiếng hát Vàng Anh do công ty Horitro (Nhật Bản) tổ chức năm 1995.

Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất tác phẩm âm nhạc của Hội năm 1996..

Lọt vào top 10 ca sĩ được yêu thích trên Làn sóng xanh các năm 1998-2001.

Album Nhật Thực thực hiện cùng với Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vy Thùy Linh đã được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2002.

Giải Album của năm – Giải thưởng Cống Hiến 2006.

Album – 

Album riêng

Em về tinh khôi (1999)

Bài tình cho giai nhân (2000)

Nhật thực (2002)

Hà Trần 98-03 (trong nước) và Sắc màu – tình ca (hải ngoại) (2005)

Đối thoại 06 (2006)

Tình ca qua thế kỷ (2007) – Chỉ phát hành tại hải ngoại.

Trần Tiến (2008)

Album chung

Đánh thức tầm xuân – với Bằng Kiều (1998)

Thanh Lam – Hà Trần (2004)

Tự hoa – với Trần Tiến (2000)

Lời ru mắt em – với Vũ Quang Trung và Trần Mạnh Tuấn (2002)

và nhiều CD, album khác.

0