08/02/2018, 09:57

Chiều cao quê quán năm sinh của Mai Phương Thúy

– Mai Phương Thuý đăng quang ngôi hoa hậu vào năm 2006, từ đó cho đến nay cô luôn là một trong số những hoa hậu được lòng người hâm mộ, và được đánh giá là một hoa hậu có nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh ...

– Mai Phương Thuý đăng quang ngôi hoa hậu vào năm 2006, từ đó cho đến nay cô luôn là một trong số những hoa hậu được lòng người hâm mộ, và được đánh giá là một hoa hậu có nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Mai Phương Thúy duoiiws đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cô nhé.

Mai Phương Thúy sinh ngày 6 tháng 8 năm 1988, tinhd đến nay cô đã được 29 tuổi.

Mai Phương Thúy sinh ra tại Hà Nội, là Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006. Cô đã giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia đã được tổ chức vào tháng 8 năm 2006 ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Cô là con gái lớn trong một gia đình gồm có hai chị em. Năm 1994 khi cô lên 6 tuổi, bố cô đã mất sau gần một năm nằm viện. Mẹ cô là bà Nguyễn Phương Lan đã từng là cán bộ trong ngành thuế đã ở vậy để mà nuôi cha mẹ chồng và hai con nhỏ.

Trước khi tới với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Mai Phương Thúy đã từng là thành viên của Công ty người mẫu New Talent. Cô đã gia nhập công ty từ kì nghỉ hè vào năm lớp 11 qua sự giới thiệu của một người bạn.

Mai Phương Thuý đã theo học THCS Thăng Long và THPT Phan Đình Phùng Hà Nội. Năm 2006, cô đã thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh cùng với số điểm 24,5 và cũng đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Sau khi đăng quang, thì Mai Phương Thuý đã chọn theo học trường Đại học RMIT đặt cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng quang

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy có các số đo hình thể là: chiều cao: 1,81 m , nặng 60 kg và ba vòng 86-65-95. Cô đã lập kỷ lục về chiều cao trong lịch sử thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 2010 khi trở về trước. Cô luôn được đánh giá là một ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu trong suốt cuộc thi. Những gương mặt triển vọng đã được đánh giá cao cùng với Mai Phương Thuý trong cuộc thi này đó là Lưu Bảo Anh (Cần Thơ), Trần Thị Hương Giang (Hải Dương), Phạm Thị Thùy Dương, Lương Thị Ngọc Lan …

Đêm chung kết cuộc thi đã diễn ra vào ngày 26 tháng 8 ở sân khấu nhạc nước của Công viên Văn hóa Vinpearl thuộc Khu liên hợp quốc tế Vinpearl – Hòn Ngọc Việt (Hòn Tre, Nha Trang). Sau các phần thi trình diễn, thì Mai Phương Thúy được chọn vào top 5 người đẹp nhất. Nhận được câu hỏi ứng xử là: “Những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất?”, Mai Phương Thúy cũng đã trả lời “Theo em, trong cuộc sống, ai cũng sẽ muốn hướng tới một vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách, về hình thức, và về tâm hồn. Chính vì thế mà con người rất có ý thức để trang bị cho mình những hành trang để mà có thể trở thành một người tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, khi em cảm thấy thiếu tự tin nhất đó chính là lúc mà mình chưa trang bị đủ cho mình các kiến thức, những điều tốt đẹp để mà có thể trở thành một người phụ nữ Việt Nam được mang vẻ đẹp Việt Nam, mang nhân cách Việt Nam, và trái tim Việt Nam”.

Ngoài ngôi vị cao nhất, Mai Phương Thuý cũng còn nhận được danh hiệu thí sinh đã được bình chọn nhiều nhất qua hệ thống tin nhắn và website chính thức cuộc thi.

Dự thi thế giới

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào 2006, Mai Phương Thuý đã phải khẩn trương lên đường đến với thủ đô Warszawa của Ba Lan để kịp dự thi Hoa hậu Thế giới 2006. Tuy nhiên, vì đến muộn, Mai Phương Thuý đã phải bỏ lỡ đêm ra mắt các thí sinh và phần thi Hoa hậu biển (phần thi đầu tiên) của cuộc thi này.

Cô đã tham gia đầy đủ các phần thi Hoa hậu thể thao, Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất và cũng không tham gia phần thi Hoa hậu tài năng .

Trong một phần thi trang phục dân tộc, Mai Phương Thuý đã lọt vào top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất nhờ vào chiếc áo dài đen đuôi công kết cườm và kim sa của nhà thiết kế Việt Hùng. Đây cũng chinhsowr  là bộ trang phục được Mai Phương Thuý mặc lại trong đêm chung kết.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2006 tổ chức ở sân khấu Nhà hát Quốc hội Warszawa vào ngày 30 tháng 9. Kết quả cuối cùng, thì Mai Phương Thúy đã giành được thành tích đã lọt vào top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được các khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhờ vào thành tích lọt vào bán kết Hoa hậu Thế giới năm 2006 của Mai Phương Thuý, thứ hạng của Việt Nam cũng đã tăng 15 bậc từ 65 lên vị trí 49 ở trên bảng xếp hạng Grand Slam của Globalbeauties. Bảng xếp hạng này đã tổng hợp điểm của các quốc gia đạt được từ 5 cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới đó là Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International, Miss Tourism Queen International.

Cũng trong năm đó, thì Mai Phương Thúy được trang web Globalbeauties.com xếp hạng đã lọt vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Công tác xã hội, từ thiện

Với vai trò là một Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý đã được đánh giá là một hoa hậu có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa. Trong suốt khoảng 2 năm đương kim hoa hậu, Mai Phương Thuý cũng đã đi nhiều nơi, gặp gỡ và tiếp xúc đối với nhiều đối tượng: thương bệnh binh, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, và nạn nhân thiên tai…để thăm hỏi và cũng tặng quà. Tổng số tiền cô đã làm từ thiện trong suốt 2 năm đương nhiệm lên tới gần 10 tỷ VND.

Ngoài ra, Mai Phương Thúy cũng tham gia cùng với tư cách là “đại sứ thiện chí” cho một số chương trình xã hội – cộng đồng như là: Chương trình đi bộ kêu gọi ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học, hay chương trình phòng chống tai nạn – thương vong của Quỹ thương vong châu Á (AIPF), đại sứ thanh niên hoa hậu của Operation Smile Việt Nam , Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam.

Hoạt động nghệ thuật

Ngoài các hoạt động từ thiện-xã hội thì Mai Phương Thúy cũng là một hoa hậu được đánh giá đó là năng động và nhiệt huyết thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, và thể hiện đặc trưng tuổi trẻ. Cô tham gia vào nhiều hoạt động quảng cáo, đóng phim, ra DVD “Hoa đồng nội”, phát hành ra sách Phụ nữ và Tuồng, thực hiện những bộ ảnh nghệ thuật, và ra album ca nhạc…

Năm 2008, Mai Phương Thúy nhận lời tham gia vào đóng nhân vật chính trong bộ phim truyền hình dài tập “Âm tính”, và kể về cuộc đời của một cô hoa hậu gian truân, bất hạnh, cuối cùng chết ở trong cô đơn với căn bệnh HIV/AIDS Lâm Uyển Nhi.

4/10/2010, Mai Phương Thuý đã kết hợp cùng với nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung trình diễn chiếc áo dài kỷ lục gồm có 9 vạt với tổng chiều dài hơn 1000m gắn 2000 viên kim cương.

Đời tư và tin đồn

Vào khoảng thời điểm giữa năm 2009, Mai Phương Thúy gây xôn xao dư luận cùng với những bộ ảnh gợi cảm trong trang phục bi-ki-ni nóng bỏng đã liên tục được cô tung ra cùng với dự định chụp bộ ảnh nude đã được hoa hậu giải thích là vì mục đích từ thiện. Sự việc này đã gây rất nhiều ồn ào tranh cãi trên các phương tiện đại chúng và diễn đàn khiến cho cô gặp phải khá nhiều lời chỉ trích và trách móc . Mặt khác, trong dư luận cũng còn xuất hiện nhiều lời đồn thổi về việc chỉnh sửa thẩm mỹ vòng 1 quá mức cần thiết của hoa hậu nhưng mà cô đã phủ nhận điều này.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng đã từng ầm ĩ khi một đoạn clip lan truyền trên internet quay cảnh một cô gái đã được cho là rất giống Hoa hậu Mai Phương Thuý đang cãi cọ, to tiếng đối với người đi đường. Báo chí có đặt câu hỏi đối chất, nhưng mà Mai Phương Thuý đã từ chối bình luận về sự kiện này.

Năm 2012, bộ ảnh “Xuân thì” đã chụp Mai Phương Thúy trong trang phục áo dài có chất liệu mỏng và tư thế tạo dáng đã được cho là quá gợi cảm đã được tung lên mạng.Một số tờ báo cũng đã chỉ trích nặng nề và đòi tước vương miện hoa hậu của Mai Phương Thúy. Tuy nhiên, có một số tờ báo lại đánh giá, đó chính là bộ ảnh đẹp, tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống Việt Nam.

0