25/05/2018, 17:18

CÂY KHẾ NGỌT CHOAI

Quả khế ngọt có múi to và mọng,quả khế giòn, có vị chua ngọt, có chút giống vị của quả lê dứa. . Quả khi còn non thì có màu xanh, chín thì ngả sang màu vàng.Cây khế có lá kép dài khoảng 40- 50 cm. Hoa khế có màu hồng, hoa ra tại nách lá hoặc ở đầu cành. Cây khế có khá nhiều cành, ...

Quả khế ngọt có múi to và mọng,quả khế giòn, có vị chua ngọt, có chút giống vị của quả lê dứa. . Quả khi còn non thì có màu xanh, chín thì ngả sang màu vàng.Cây khế có lá kép dài khoảng 40- 50 cm. Hoa khế có màu hồng, hoa ra tại nách lá  hoặc ở đầu cành. Cây khế có khá nhiều cành, cây cao đến khoảng 5 m. Khác với nhiều với các loại cây nhiệt đới khác, cây khế không cần nhiều ánh nắng. quả khế ngọt có Màu vàng hoặc xanh, quả có 5 múi.

Mùa ra quả Ở miền Bắc vụ xuân là tốt nhất vào tháng 2-3 và có thể là vụ thu vào tháng 8-10.

0