Khám phá cách ăn trứng vịt lộn ở ba miền Bắc, Trung, Nam
1 Cách ăn trứng vịt lộn của người Bắc (Hà Nội) Người Hà Nội ăn trứng vịt lộn thường đập sẵn ra bát, sau đó thêm mấy lát gừng, vài cọng rau răm, thêm chút bột canh, vắt thêm chút nước chua từ trái quất. Nếu như mới lần đầu nhìn người Bắc ăn trứng vịt lộn, bạn sẽ thấy rợn rợn, thậm chí ...
-
1
Cách ăn trứng vịt lộn của người Bắc (Hà Nội)
Người Hà Nội ăn trứng vịt lộn thường đập sẵn ra bát, sau đó thêm mấy lát gừng, vài cọng rau răm, thêm chút bột canh, vắt thêm chút nước chua từ trái quất. Nếu như mới lần đầu nhìn người Bắc ăn trứng vịt lộn, bạn sẽ thấy rợn rợn, thậm chí sẽ không dám nhìn. Nhưng ăn vậy có cái thú riêng. Người sành ăn món trứng vịt lộn ở Hà Nội thường chọn những hàng bán trứng vịt lộn ấp mới ít ngày, con vịt chưa thành hình nhiều lắm, nên kể cả khi đập ra không hề thấy hình dáng vịt con cùng bộ lông tơ của chúng.
Bạn có thể tham khảo cách làm món trứng vịt lộn hầm ngải cứu tại: http://www.lamsao.com/trung-vit-lon-ham-ngai-cuu-bo-duong-cho-ngay-ret-muot-p214a98311.html
-
2
Cách ăn trứng vịt lộn của người miền Nam (Sài Gòn)
Nếu như người Bắc gọi món luôn là trứng vịt lộn thì người Sài Gòn sẽ không hiểu đâu, bạn phải gọi đúng là hột zịt lộn thì họ mới hiểu. Người Sài Gòn ăn món hột vịt lộn vô cùng duyên dáng, tế nhị: Hột vịt được đặt trên một cái ly nhỏ bằng sứ (miền Bắc gọi là cái chén), dùng chiếc muỗng nhỏ xinh đập ở đầu trứng phía trên, bóc vỏ không quá lớn, không quá nhỏ và dùng muỗng xúc đến khi nào hết, ăn xong trứng mà lớp vỏ vẫn như còn nguyên.
Hột vịt lộn rang me rất phổ biến ở Sài Gòn. V ới cách này, trứng được đập ra giống Hà Nội
Bạn có thể tham khảo thêm cách làm trứng vịt lộn rang me tại: http://www.lamsao.com/cach-lam-vit-lon-xao-me-ngon-tuyet-an-la-me-p214a97984.html
-
3
Cách ăn trứng vịt lộn của người miền Trung (Huế)
Người Huế không dùng thêm bất cứ nguyên liệu hay dụng cụ gì khi ăn hột vịt lộn. Ở Huế, chỉ cần nhìn thấy ngọn đèn đường, thấy có dáng người ngồi bên đôi thúng thì đích thị là hàng trứng vịt lộn. Ở Huế, người ta ăn trứng vịt lộn bằng cách dùng tay bóc vỏ một ít ở đầu mỗi cái trứng và húp nước cái rột. Rồi khi bớt nước, ăn tới đâu mới bóc vỏ tới đó. Ăn kiểu này vừa tiện lợi, vừa lại không bị tanh. Vịt lộn được ủ trong thúng có bao tải nên giữ ấm chứ không nóng bỏng như ở Hà Nội và Sài Gòn, do vậy không bị bỏng miệng.