Bạn có hợp để học Tiếng Anh?

Học Tiếng Anh phải có năng khiếu? Học Tiếng Anh phải có trí nhớ tốt? Học Tiếng Anh phải là con nhà giàu? Có phải đó là những điều bạn thường được nghe về những người học Tiếng Anh không? Thật ra những quan niệm này chỉ là cách ngụy biện cho sự nhút nhát hoặc một cách đổ lỗi cho việc ...

Học Tiếng Anh phải có năng khiếu?
Học Tiếng Anh phải có trí nhớ tốt?
Học Tiếng Anh phải là con nhà giàu?

Có phải đó là những điều bạn thường được nghe về những người học Tiếng Anh không? Thật ra những quan niệm này chỉ là cách ngụy biện cho sự nhút nhát hoặc một cách đổ lỗi cho việc họcTiếng Anh hay dễ hơn. Phải thừa nhận rằng những người thông minh hơn, có trí nhớ tốt hơn hoặc gia đình khá giả hơn thì sẽ có điều kiện học tốt hơn bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nếu bạn không có năng khiếu, trí nhớ bình thường, cũng không giàu có thì bạn hoàn toàn không thể theo đuổi con đường học Tiếng Anh. Nếu bạn vẫn đang boăn khoăn Tiếng Anh phù hợp với những người như thế nào thì chia sẻ sau đây sẽ giúp ích cho bạn.

 
Động lực để học Tiếng Anh (ảnh minh họa elearningindustry.com​)

1.      Tiếng Anh dành cho người có mục tiêu rõ ràng

Để có thể học Tiếng Anh thành công, hiệu quả và không lãng phí thời gian điều tiên quyết đòi hỏi bạn phải là người xác định được mục tiêu học tập rõ ràng. Bạn học Tiếng Anh để làm gì, để thực hiện ước mơ du học, để thăng tiến trong nghề nghiệp…Xác định rõ mục tiêu bạn sẽ có động lực để phấn đấu, những lúc khó khăn nản lòng hãy nghĩ đến mục tiêu vì sau bạn bắt đâu học Tiếng Anh.

2.      Tiếng Anh dành cho người kiên trì

Không riêng gì Tiếng Anh mà tất cả ngoại ngữ khác đều đòi hỏi người học sự kiên trì. Ngoại ngữ không phải là loài cây dễ trồng nó cần thời gian chăm sóc, tỉ mỉ ngày qua ngày nhưng chắc chắn loài cây này sẽ cho trái ngọt không phụ lòng người chăm bón. Học Tiếng Anh đòi hỏi sự kiên trì vì bạn sẽ không bao giờ đứng ở mức giỏi nhất cả vì thế bạn cũng không bao giờ được dừng lại. Kể cả khi bạn lấy được bằng cao nhất trong Tiếng Anh thì vẫn tồn tại những lĩnh vực từ vựng mà bạn chưa được uyên bác. Vì vậy, hãy luôn giữ trong mình tinh thần học hỏi không ngừng, sự ham học và kiên trì là điều quan trọng làm nên thành công của bạn không chỉ đối với Tiếng Anh mà còn đối với nhiều việc khác trong cuộc sống.
 

Con đường học Tiếng Anh của bạn (ảnh minh họa linkedin.com​)

3.      Tiếng Anh dành cho người có lòng tin vào chính mình

Khi học ngoại ngữ bạn sẽ không ít lần rơi vào tình trạng chán nản, tuyệt vọng cảm thấy nên bỏ cuộc, đó là vì bạn không có niềm tin rằng bạn sẽ thành công. Như đã nói, quá trình học Tiếng Anh là rất dài vì thế để có thể đi xa trên con đường ấy bạn cần có niềm tin vào chính mình. Hãy nhớ rằng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 54 quốc gia trải dài trên năm châu lục, 750 triệu người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, bạn không hề đơn độc trên con đường học Tiếng Anh, đã có hàng triệu người đi trước bạn và họ đã thành công, bạn cũng sẽ như vậy.

4.      Tiếng Anh dành cho người không ngại khó

Tiếp xúc với một ngôn ngữ mới khác tiếng mẹ đẻ, hẳn nhiên bạn sẽ không tránh khỏi nhiều khó khăn. Học Tiếng Anh thành công đòi hỏi bạn phải chính mình vượt qua những khó khăn đó. Đừng vịn vào bất cứ lý do nào để dung túng cho mình lùi bước trước những khó khăn đó. Nếu bạn tự học, gặp điều không hiểu bạn hãy tìm trên mạng, lên diễn đàn để hỏi hoặc tìm bạn bè mà hỏi. Nếu bạn học ở lớp, hãy chắc chắn bạn trở về nhà mà không còn thắc mắc nào chưa giải quyết ở lớp. Nếu bạn mắc lỗi đừng nản lòng hãy sửa lại cho đúng, đều xấu hổ không phải là việc phạm lỗi mà là phạm cùng một lỗi hai lần.
 
Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đáp ứng được bốn điều kiện trên thì hãy tự tin tìm đến Tiếng Anh đừng quan tâm những vấn đề khác. Đạt được bốn yếu tố này chắc hẳn bạn không chỉ chinh phục được Tiếng Anh mà còn chinh phục được rất nhiều điều khác trong cuộc sống. 


Lưu Ngọc
 
0