Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Nghệ Sĩ Ba Du

Nghệ sỹ nhân dân Ba Du, tên thật là Phan văn Hai, sinh năm 1904, tại Vĩnh Long, trong gia đình có trình độ học vấn và yêu thích ca nhạc dân tộc. Ngoài trinh độ học vấn khá, Ba Du còn được học nhiều về nhạc lý, ca nhạc tài tử. Với lòng đam mê ca hát, ngay từ khi còn đi học, Ba Du ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:09 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Cô Kim Chưởng

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến nhà nữ nghệ sĩ tài danh Kim Chưởng là trên hai bức tường của phòng khách, đầy những hình ảnh thời bà được phong làm “đệ nhất nữ nghệ sĩ sân khấu võ hiệp” trên sân khấu cải lương vào những thập niên 50 - 60, được trưng bày một cách rất trang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:09 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Cô Thanh Tùng

Hoạt động nghệ thuật cải lương thời thập niên 1930-1940 có nữ nghệ sĩ Thanh Tùng là cô đào có thể thay thế vai trò của nữ nghệ sĩ Phùng Há, mà khán giả thời bấy giờ coi như mặc nhiên chấp nhận. Ðó là điều khó khăn khi phải thủ một vai mà trước đó đã có một nghệ sĩ tên tuổi đảm trách. Do vậy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:09 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Soạn Giả Thanh Cao

Sân khấu là loại hình nghệ thuật của nhiều tài năng tổng hợp lại. Từ kịch bản văn học đến người đạo diễn, đến các ngành nghề khác như hội họa, trang trí, hóa trang, y trang, âm nhạc, tất cả đều nhằm tăng thêm hiệu quả diễn xuất của nghệ thuật diễn viên, đồng thời đem sức sống cho tác phẩm, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:09 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Soạn Giả Duy Lân

Tròn 50 năm về trước, ngày 19.12.1955, trong đêm hát khai trương đoàn Kim Thoa với vở tuồng Lấp sông Gianh của soạn giả Kinh Luân tại rạp Nguyễn Văn Hảo (Sài Gòn), bọn mật thám Ngô Đình Diệm ném lựu đạn lên sân khấu giết hại hai nghệ sĩ và một ký giả, nhiều người khác bị thương. Những ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Nghệ Sĩ Bảy Nam

Nghệ sĩ Bảy Nam tên thật là Lê Thị Nam sinh năm 1913 tại Mỹ Tho, Tiền Giang trong một gia đình có 12 người con, mà phân nửa theo nghề hát cải Lương, nổi bật nhất là bà Bảy Nam và chị là bà Năm Phỉ. Ngay từ năm 14 tuổi, nghệ sĩ Bảy Nam đã được nghệ sĩ Năm Phỉ - đào chánh của gánh Phước ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Nghệ sĩ Bảy Nhiêu

Một trong những nghệ sĩ tiền phong của sân khấu cải lương, đã phục vụ nghệ thuật trong hơn 35 năm cũng vẫn còn vương nghiệp Tổ, đó là nghệ sĩ Bảy Nhiêu gia nhập làng cải lương từ đầu thập niên 1920 cho đến tuổi già ngoài 70 vẫn còn lưu luyến nghệ thuật, được thể hiện qua những tập hồi ký, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Sơn La - Thưởng thức chè Tà Xùa

Chè Tà Xùa xuất xứ từ xã Tà Xùa cách huyện Bắc Yên, Sơn La khoảng 14km đường rừng núi cheo leo. Cây chè ở đây rất đặc biệt, có búp trắng cánh vàng tạo một hương vị đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Chè được bà con dân tộc Mèo sao tẩm trực tiếp. Hiện nay cây chè ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Soạn Giả Ngọc Văn

Nguyễn Phương xin giới thiệu soạn giả lão thành Ngọc Văn, một soạn giả lớn tuổi nhất hiện còn sống và là người đã sáng tác nhiều tác phẩm góp phần nâng cao bảng hiệu của đoàn cải lương Kim Chung trong các thập niên 50, 60, 70. Soạn giả Ngọc Văn cũng là một thành viên Hội Ái Hữu TươngTế ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Cải Lương Miền Nam Việt Nam

Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ . Giải thích chữ "cải lương" (改良) theo nghĩa Hán Việt, giáo sư Trần Văn Khê cho rằng: "cải lương là sửa đổi cho trở nên tốt hơn", thể hiện qua sân ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 12:08 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa