Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

John Locke - Nhà tư tưởng lớn của phong trào khai sáng

J ohn Locke (1632 – 1704) là nhà triết học, nhà hoạt động chính trị người Anh. Ông là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận. Ông cũng phát triển lý thuyết về khế ước xã hội, vai trò của nó tới chức năng và nguồn gốc nhà ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:03 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

E. Husserl (1859 - 1938) - Nhà hiện tượng học

1. Cuộc đời và tác phẩm Emund Gustav Albrecht Husserl (1859 - 1938) là triết gia người Đức gốc Do Thái, người sáng lập hiện tượng học. Sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng Moravia của đế quốc Áo - Hung, ngay từ nhỏ, Husserl đã say mê nghiên cứu toán học và khoa học. Năm 1876, ông đến ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:03 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) - Người sáng lập chủ nghĩa thực dụng Mỹ

Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) là nhà triết học, lôgíc học, toán học và tự nhiên học. Nhưng trên hết, ông còn được thừa nhận là người sáng lập chủ nghĩa thực dụng Mỹ . Charles S.Peirce sinh ra và lớn lên ở bang Massachusetts (Mỹ), trong một gia đình trí thức mà cha là một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:03 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Ngày lễ Độc Lập 2-9-1945

TỪ LỜI THỀ TRƯỚC ĐÌNH TÂN TRÀO ĐẾN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP TRÊN QUẢN TRƯỜNG BA ĐÌNH Vào mùa hè 1945, cục diện của cuộc thế chiến lần thứ 2 Đồng minh chống phát xít đã chuyển bỉến nhanh chóng với sự thất bại nặng nề, liên tiếp của Đức quốc xã và quân phiệt Nhật, mở ra cơ hội thuận lợi cho cách mạng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:03 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Thiệu Trị hoàng đế

Thiệu Trị hoàng đế (1841 - 1847) T rong số rất nhiều vợ của Minh Mệnh, có bà vợ cả họ Hồ, con gái lớn của công thần Hồ Văn Bôi, quê huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa. Hồ Văn Bôi đã có công theo giúp vua Gia Long từ buổi đầu. Gia Long và bà Nhị phi đã chọn kỹ và cưới cô gái họ Hồ về làm vợ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:02 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Hiến pháp 1992

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:02 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Hiến pháp 1959

HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ LỜI NÓI ĐẦU Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là một dân tộc lao động cần cù luôn luôn anh dũng đấu tranh xây dựng đất nước và giữ gìn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:02 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

16-12-1996 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) thông qua nghị quyết "Về định hớng chiến lợc giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000" và nghị quyết "Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:02 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Lịch sử lập Hiến Việt Nam

TƯ TƯỞNG LẬP HIẾN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến, có bộ máy thống trị trực tiếp của thực dân Pháp và triều đình Nhà Nguyễn theo chính thể quân chủ chuyên chế, nhưng thực chất là bộ máy tay sai của thực ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:02 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Kiến Phúc (12/1883 - 8/1884)

Kiến Phúc (12/1883 - 8/1884) H úy là Hạo, tự là Ưng Hỗ, lại có tự là Ưng Đăng, con nuôi thứ 3 của Tự Đức, sinh ngày 2 tháng Giêng năm Canh Ngọ (1870). Năm lên hai, (1871) vì Tự Đức không có con, Hạo được kén vào cung, sung làm Hoàng thiếu tử, do học phi Nguyễn Thị Chuyên nuôi dưỡng. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 12:01 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa