Arundhati Roy

24/11/1961 Tiểu sử “I have never been particularly ambitious. I am not a careerist, I am not trying to get anywhere in a career. It is more important to engage with society, to live it, to have different experiences”, said Roy, addressing the audience at Sharjah International Book Fair. Arundhati Roy (November 24, 1961) is an Indian novelist, ...

24/11/1961

Tiểu sử

“I have never been particularly ambitious. I am not a careerist, I am not trying to get anywhere in a career. It is more important to engage with society, to live it, to have different experiences”, said Roy, addressing the audience at Sharjah International Book Fair.

Arundhati Roy (November 24, 1961) is an Indian novelist, political activist. She is best known for her first novel The God of Small Things which won the Man Booker Prize for Fiction. She was also awarded with Sydney Peace Prize in 2004.

Roy was born in Shillong, Meghalaya to a Keralite Christian mother and a Bengali Hindu father.  She spent her childhood in Aymanam in Kerala which she mentions in her autobiographical book, The God of Small Things. The novel is filled with Roy’s Childhood memories.

Roy has also concentrated on penning down political issues. She has written on diverse topics such as Narmada Dam project, India’s nuclear weapons and American power giant Enron’s activities in India. She also served as a critic of neo-imperialism and has been linked with anti-globalization movement.

Her career began with television and movies. She wrote screenplays for “In Which Annie Gives It Those Ones” (1989), a movie which talked about her experiences as an architecture student and she appeared as a performer. Later, she wrote for “Electric Moon” (1992) both movies were directed by her husband Pradip Krishen.

Arundhati Roy received great attention in 1994 when she criticized Shekhar Kapoor’s film Bandit Queen based on Phoolan Devi. She denounced the movie calling it “The Great Indian Rape Trick” in her film review. Furthermore, she condemned the fact that the incident was recreated without the consent of the living rape victim. Also, she charged Kapoor with misrepresenting Phoolan Devi’s life and for sketching a very partial picture.

After her much acclaimed novel, Roy began working as a screenplay writer again and wrote for television serials such as “The Banyan Tree” and the documentary “DAM/AGE: A Film with Arundhati Roy” (2002). In early 2007, Roy announced that she would begin working on her second novel.

Roy proficiently uses her celebrity position and her gift of writing. She wrote an essay on dams, “The Greater Common Good” and “The End of Imagination” which reflected her intense condemnation of India’s nuclear testing which shook up the whole country. The elites did not appreciate her critique, the nationalists despised her for questioning India’s nuclear resource.

The author’s subversive nature has made her accustomed to criticism. “Each time I step out, I hear the snicker-snack of knives being sharpened but that’s good. It keeps me sharp”, said Arundhati Roy when interviewed by an Indian magazine.

She won the Lannan Foundation’s Cultural Freedom Award in 2002 for her work regarding the civil societies that are adversely affected by the world’s most tyrannical governments and monopolies. In addition, she was awarded a special recognition as a Woman of Peace at the Global Human Rights Awards in San Francisco in 2003. Roy was awarded the Sydney Peace Prize in 2004 for her social campaigns and for promoting tolerance and non-violance.

She also received the Sahitya Akademi Award, a national award from India’s Academy of Letters for her collection of essays on contemporary issues, The Algebra of Infinite Justice. However, she declined it in protest against the Indian Government for pursuing violent and ruthless policies and being brutal to industrial workers and an increasing militarization and economic neo-liberalization. In November 2011, she was awarded the Norman Mailer Prize for Distinguished Writing.

Source: www.famousauthors.org/arundhati-roy

Tác phẩm tiêu biểu Xem thêm

Bài liên quan

Nguyên Hồng

1918 – 1982 Tiểu sử Nguyên Hồng (1918 – 1982) là nhà văn có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn học Việt Nam hiện đại. 1. Tiểu sử Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 tại thành phố Nam Định. Ông tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 1982 tại Yên Thế (Bắc Giang). Nguyên ...

Wole Soyinka

13/07/1934 Tiểu sử Wole Soyinka sinh ở Abeokuta , Nigeria, là con thứ hai trong số sáu người con của một thanh tra giáo dục, lúc đó là thuộc địa của Anh . Ngay từ nhỏ, những phong tục, vũ điệu, truyền thuyết của bộ tộc đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí ông. Từ năm 1952, ông học văn học Anh , ...

Huy Phương

04/10/1927 - 02/12/2009 Tiểu sử Nhà thơ Huy Phương tên thật là Nguyễn Huy Phương. Quê gốc ở Nghi Tân, Nghi Lộc, Nghệ An. Nhưng cha ông đỗ đạt cao, làm việc và sau dạy học tại Huế, nên Huy Phương sinh tại Huế vào ngày 4-10-1927. Do vậy lớn lên Huy Phương được dạy dỗ, đào tạo ở tại nơi có một vùng văn ...

Saul Bellow

10/6/1915 - 05/04/2005 Tiểu sử Saul Bellow sinh ở Lachine , Quebec (nay thuộc Montreal ), là con út trong một gia đình Do Thái ở Sankt-Peterburg , Nga nhập cư đến Canada . Bố ông là nhà buôn rượu nhưng sau khi gia đình chuyển đến Chicago (1924) chuyển sang buôn than. Từ nhỏ S. Bellow đã đọc ...

Nữ sĩ Anh Thơ

1919-2015 Tiểu sử Anh Thơ (25 tháng 1 năm 1921 - 14 tháng 3 năm 2005), tên thật là Vương Kiều Ân , các bút danh khác: Hồng Anh, Tuyết Anh, Hồng Minh ; là một nhà thơ nữ Việt Nam. Tiểu sử Anh Thơ sinh tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; quê quán: thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc ...

Thâm Tâm

12/5/1917 - 18/08/1950 Tiểu sử Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Trích “Tống Biệt Hành”) 1. Quá trình cuộc đời Đó là bốn câu thơ mở đầu cho bài “Tống biệt hành”, bài thơ đã ...

Nguyễn Trãi

1380 - 19/9/1442 Tiểu sử Nguyễn Trãi (1380 – 19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai , quê gốc ở thôn Chi Ngại, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông (cũ). Thi đỗ Thái học sinh năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ, nhà Minh ...

Hồ Chí Minh

19/05/1890-02/09/1969 Tiểu sử Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, ...

Nguyễn Văn Xuân

1921-2007 Tiểu sử Nguyễn Văn Xuân (1892–1989) là Thủ tướng của Cộng hòa tự trị Nam Kỳ từ ngày 8 tháng 10 năm 1947 đến ngày 27 tháng 5 năm 1948, sau đó giữ chức thủ tướng lâm thời của Quốc gia Việt Nam từ ngày 27 tháng 5 năm 1948 đến 14 tháng 7 năm 1949. Ông còn là sĩ quan gốc Việt đầu tiên mang quân ...

Joseph Brodsky

20/11/1923 Tiểu sử Cuộc đời của nhà thơ sinh tại Leningrad này, ngay từ nhỏ, có những chi tiết thú vị. Thời thơ ấu Brodsky sống trong một căn hộ nhỏ của ngôi nhà mà trước Cách mạng tháng Mười Nga đã từng sống hai nhà thơ Nga sau đó cũng ra sống ở nước ngoài: Dmitry Merezhkovsky và Zinaida Gippius . ...

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...