5 sai lầm lớn nhất khi học tiếng Anh

Nếu mãi mà chưa giỏi tiếng Anh, bạn hãy kiểm tra xem liệu mình có mắc lỗi nào trong 5 sai lầm lớn nhất mà những người học hay gặp phải dưới đây không. 1. Tập trung vào ngữ pháp Đây là sai lầm tệ nhất, phổ biến nhất, và cũng là lớn nhất của những người học tiếng Anh . Các ...

Nếu mãi mà chưa giỏi tiếng Anh, bạn hãy kiểm tra xem liệu mình có mắc lỗi nào trong 5 sai lầm lớn nhất mà những người học hay gặp phải dưới đây không.

1. Tập trung vào ngữ pháp

 

Đây là sai lầm tệ nhất, phổ biến nhất, và cũng là lớn nhất của những người học tiếng Anh. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng cố gắng học ngữ pháp quá kỹ sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng nói. Tại sao? Vì ngữ pháp tiếng Anh quá phức tạp để ghi nhớ. Trong khi đó, các cuộc nói chuyện thực tế thường diễn ra một cách nhanh chóng. Bạn sẽ không đủ thời gian suy nghĩ đến hàng trăm quy tắc ngữ pháp. Điều bạn chỉ có thể làm được là học ngữ pháp một cách vô thức thông qua trực giác như một đứa trẻ, bằng cách nghe thật nhiều câu chứa ngữ pháp đúng. Từ đó, não của bạn sẽ tự học được cách dùng ngữ pháp sao cho chuẩn xác.
 

2. Ép buộc học nói trước

 
Nhiều giáo viên và cả các học viên đều từng mắc lỗi này, đó là ép buộc kỹ năng nói trước khi người học thật sự sẵn sàng. Hậu quả là hầu hết người học nói chậm một cách không lưu loát và thiếu tự tin. Để tránh sai lầm này, không nên miễn cưỡng học nói mà thay vào đó, tập trung vào kỹ năng nghe trước. Học viên chỉ nên nói khi họ sẵn sàng. Cho đến lúc đó, người dạy và cả người học cần kiên nhẫn.

 


Quá chú trọng vào việc học nói sẽ mang lại kết quả không như mong muốn (Nguồn: 123RF)

 

3. Chỉ học giáo trình dạy tiếng Anh chính quy

 
Hầu hết học viên tiếng Anh đều bắt đầu bằng giáo trình tiếng Anh, sách giáo khoa hợp quy chuẩn ở trường học, trung tâm. Vấn đề là văn phạm nói của người bản ngữ có thể rất khác so với những câu đúng chuẩn dạy trong sách. Khi nói chuyện với gia đình, bạn bè, đồng nghiệ , người bản ngữ dùng câu từ suồng sã chứa đầy cụm từ cố định, cụm động từ, thành ngữ và cả từ lóng. Để giao tiếp được với người bản ngữ, bạn không nêndựa hoàn toàn vào sách mà còn học qua các phương tiện như ca nhạc, phim ảnh, giao tiếp với người bản ngữ để học tiếng Anh một cách thực thụ.
 


Chúng ta nên học linh động từ nhiều nguồn khác nhau (Nguồn: Kynanghoctienganh)

 

4. Cố gắng trở nên hoàn hảo

 
Học viên, giáo viên thường tập trung quá nhiều vào các lỗi sai và cố gắng sửa sai ngay khi gặp. Tuy nhiên, trên thực tế thì không ai là hoàn hảo. Ngay cả người bản ngữ cũng thường xuyên viết sai, nói sai. Thay vì gây áp lực cho chính mình, hãy tập trung hơn vào những gì thực tế, đó là khả năng áp dụng tiếng Anh vào đời sống, khả năng giao tiếp. Những lỗi sai đó sẽ dần dần được khắc phục qua thời gian.
 

5. Dựa vào trường học để học tiếng Anh

 
Nhiều người chỉ trông chờ vào trường học, trung tâm khi muốn giỏi tiếng Anh. Họ nghĩ rằng trường học, giáo viên chịu trách nhiệm cho thành công của họ. Điều này chưa bao giờ đúng. Trên thực tế, chỉ có bạn mới có thể giúp được chính mình. Thái độ cầu thị sẽ giúp bạn có ý thức nghe, đọc, viết và nói mỗi ngày. Bạn cũng cần lạc quan và tích cực trong việc học. Sẽ không có giáo viên nào giúp bạn điều đó ngoài chính bản thân. 

 

Hãy chú trọng việc tự học, đừng ỷ lại (Nguồn: Daotaotienganh)
 


 

Theo Vnexpress

0