31/05/2018, 10:16

4 món xôi vừa ngon lại dễ chế biến

1 Xôi gánh ngũ sắc Nguyên liệu: - 500 g nếp, 2 cây lạp xưởng, nước tương. - 100 g chà bông, 100 g chả lụa, 100 g pate gan, hành lá. Cách chế biến: - Nếp ngâm mềm, vo sạch rồi đem hấp chín. - Lạp xưởng nướng chín, thái lát mỏng. Chả lụa thái sợi. Hành ...

  • 1

    Xôi gánh ngũ sắc

    xoi-ganh-9944-1379379790.jpg

    Nguyên liệu:

    - 500 g nếp, 2 cây lạp xưởng, nước tương.

    - 100 g chà bông, 100 g chả lụa, 100 g pate gan, hành lá.

    Cách chế biến:

    - Nếp ngâm mềm, vo sạch rồi đem hấp chín.

    - Lạp xưởng nướng chín, thái lát mỏng. Chả lụa thái sợi. Hành lá thái nhỏ, phi làm mỡ hành.

    - Xôi hấp chín cho ra đĩa, xịt ít nước tương rồi trét một lớp pate. Tiếp đến cho lạp xưởng, chà bông, chả lụa. Cuối cùng là mỡ hành, nếu thích bạn có thể cho ít tương ớt để món ăn đậm đà hơn.

  • 3

    Xôi mít lá cẩm

    xoi-mit-9371-1379379791.jpg

    Nguyên liệu:

    - 1/2 kg nếp, 8 trứng vịt muối, 1 bó lá dứa.

    - 200 g thịt bằm, 200 g bột nếp, 100 g hành tím bằm nhỏ, 50 g đậu phụng rang, 10 g hành phi, 1 thìa cà phê muối.

    - Làm nhân bánh: Trứng vịt muối luộc chín lấy lòng đỏ. Ướp thịt heo bằm với hành tím bằm, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa đường, 2 thìa tiêu bột rồi trộn đều.

    Cách chế biến:

    - Nếp ngâm qua đêm vo sạch rồi để ráo nước. Trộn đều nếp với 1 thìa cà phê muối. Lá dứa rửa sạch, cho vào máy sinh tố với 400 ml nước lọc rồi xay lấy nước. Lược qua rây để loại bỏ cặn.

    - Trộn 1/2 nước lá dứa với nếp rồi để trong khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra để ráo. Bột nếp trộn với nước lá dứa rồi nhồi đến khi mềm và dẻo là được.

    - Vo bột nếp thành từng viên nhỏ, nặn dẹp cho phần nhân vào giữa rồi vo tròn lại. Tiếp tục lăn phần nhân qua nếp tạo thành một lớp bám dày bên ngoài làm vỏ xôi. Xếp xôi vào xửng đem hấp chín trong khoảng 40 phút. Xôi hấp xong cho ít hành phi, đậu phộng giã nhỏ lên trên và dùng nóng với muối vừng.

0