30/01/2018, 11:32

Cách làm mứt bưởi ngon cho món ăn vặt ngày tết thêm hấp dẫn

hơn các bạn nhé. Tết đến xuân về là chúng mình lại tấp lập đi chợ mua sắm và cùng nhau vào bếp làm rất nhiều món ăn ngon, và phải kể đến các món mứt, món ăn yêu thích của nhiều người cả người lớn và trẻ nhỏ. Có nhiều loại với hương vị và màu sắc khác nhau. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học ...

 hơn các bạn nhé. Tết đến xuân về là chúng mình lại tấp lập đi chợ mua sắm và cùng nhau vào bếp làm rất nhiều món ăn ngon, và phải kể đến các món mứt, món ăn yêu thích của nhiều người cả người lớn và trẻ nhỏ. Có nhiều loại với hương vị và màu sắc khác nhau. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học một cách chế biến mứt mới nó không giống những cách làm mứt khác vì không sử dụng trực tiếp quả bưởi mà chế biến bằng vỏ bưởi. Vỏ bưởi khi chế biến thành món chè bưởi hấp dẫn người thưởng thức như thế nào thì khi làm thành món mứt bưởi cũng sẽ quyến rũ y như thế. Mang hương vị đặc trưng riêng và mùi hương cũng hấp dẫn một cách lạ lùng, mứt bưởi có chút cay, nhưng không cay như mứt gừng mà lại chút vị the the nơi đầu lưỡi ăn vào thấy ngon miệng đến lạ. Nghe nói đến đây thôi chúng mình đã thấy cuốn hút chưa ạ. Cách làm mứt bưởi đơn giản nên các chị em có thể tự tin chuẩn bị cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé, nào hãy vào bếp cùng với 7monngonmoingay.vn để cùng học hỏi nhé!

Nguyên liệu cần có cho món ăn này

Nguyên liệu làm món mứt bưởi

  • Vỏ của 2 quả bưởi
  • Rượu trắng
  • 150g đường kính
  • Muối biển.

Cách làm mứt bưởi:

Bước 1: Chuẩn bị phần vỏ bưởi:

– Bưởi mua về ta gọt lấy phần vỏ xanh bên ngoài đem bỏ đi chỉ lấy phần cùi xốp và thái thành miếng nhỏ.

– Bắc nồi nước nấu sôi thì cho vỏ bưới vào luộc khoảng 5 phút thì vớt ra, rửa lại bằng nước sạch và vắt ráo.

– Tiếp tục bắc nồi luộc như vậy khoảng 3 lần.

– Cho vỏ bưởi vào ngâm với acid citric (4%) khoảng 15 ohuts.

– Lại vắt khô và ngâm nước lạnh 12 tiếng.

Bước 2: Tiến hành làm mứt:

– Trộn vỏ bưởi với đường cho tan hết đường.

– Bắc nồi lên bếp, cho vỏ bưởi ngâm đường vào đun lửa vừa, đảo đều tay đến khi đường ráo hẳn.

– Vỏ bưởi chuyển sang màu trong thì thêm đường và chút rượu trắng vào.

– Rải vỏ bưởi lên khay lớn rồi phơi nắng 1-2 ngày.

– Bảo quản để dùng dần.

Mứt bưởi độc đáo ở chỗ, không chỉ ăn được như những loại mứt bình thường mà còn có thể cho vào ăn cùng với chè cũng đều rất ngon.

0