Thông tin

Số điện thoại

Email

Website

Địa chỉ

Vladislav Felitsianovich Khodasevich Владислав Фелицианович Ходасевич

Vladislav Felitsianovich Khodasevich (1886-1939) là nhà thơ và nhà phê bình Nga. Ông sinh ở Matxcơva trong gia đình một thợ ảnh, có gốc gác quí tộc, từng chụp ảnh Lev Nikolayevich Tolstoy. Vladislav Khodasevich học trường gymnazy ở Moskva, sau đó vào học khoa luật, rồi khoa lịch sử và ngôn ngữ Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Năm 1907 in tập thơ Молодость (Thời thanh xuân), được coi là tập thơ chưa chín, năm 1914 in tập thơ thứ hai Счастливый домик (Ngôi nhà hạnh phúc) và thường xuyên viết những bài phê bình đăng trên các báo, trở thành một nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp sống được bằng nghề văn. Năm 1917 ông ủng hộ Cách mạng tháng Hai, khi Cách mạng tháng Mười thành công ông quay sang cộng tác với những người Bôn-sê-vích. Năm 1922 ông bỏ ra sống ở nước ngoài, đầu tiên sang Đức, năm 1925 sang Paris. Ở Paris, ông làm biên tập của báo Дни (Nhật báo) và báo Возрождение (Phục sinh). Năm 1927 in tập thơ Европейская ночь (Đêm Âu Châu), từ đây trở về sau ông ít làm thơ, chỉ tập trung viết phê bình và truyện chân dung. Ông là tác giả của nhiều bộ sách viết về các nhà thơ, nhà văn đương thời có giá trị nghiên cứu. Trong các bài phê bình cũng như các tiểu thuyết, truyện chân dung ông có một lối suy nghĩ đọc lập, tránh những vấn đề chính trị mà chỉ mô tả chân dung của nhân vật "trong cái mạng chung của yêu và ghét, của cái riêng và của văn học". Vladislav Khodasevich mất ở Paris năm 1939. Vladislav Felitsianovich Khodasevich (1886-1939) là nhà thơ và nhà phê bình Nga. Ông sinh ở Matxcơva trong gia đình một thợ ảnh, có gốc gác quí tộc, từng chụp ảnh Lev Nikolayevich Tolstoy. Vladislav Khodasevich học trường gymnazy ở Moskva, sau đó vào học khoa luật, rồi khoa lịch sử và ngôn ngữ Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Năm 1907 in tập thơ Молодость (Thời thanh xuân), được coi là tập thơ chưa chín, năm 1914 in tập thơ thứ hai Счастливый домик (Ngôi nhà hạnh phúc) và thường xuyên viết những bài phê bình đăng trên các báo, trở thành một nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp sống được bằng nghề văn. Năm 1917 ông ủng hộ Cách mạng tháng Hai, khi Cách mạng tháng Mười thành công ông quay sang cộng tác với những người Bôn-sê-vích. Năm 1922 ông bỏ ra sống ở nước ngoài, đầu tiên sang Đức, năm 1…

Vladislav Felitsianovich Khodasevich (1886-1939) là nhà thơ và nhà phê bình Nga. Ông sinh ở Matxcơva trong gia đình một thợ ảnh, có gốc gác quí tộc, từng chụp ảnh Lev Nikolayevich Tolstoy. Vladislav Khodasevich học trường gymnazy ở Moskva, sau đó vào học khoa luật, rồi khoa lịch sử và ngôn ngữ Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Năm 1907 in tập thơ Молодость (Thời thanh xuân), được coi là tập thơ chưa chín, năm 1914 in tập thơ thứ hai Счастливый домик (Ngôi nhà hạnh phúc) và thường xuyên viết những bài phê bình đăng trên các báo, trở thành một nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp sống được bằng nghề văn. Năm 1917 ông ủng hộ Cách mạng tháng Hai, khi Cách mạng tháng Mười thành công ông quay sang cộng tác với những người Bôn-sê-vích. Năm 1922 ông bỏ ra sống ở nước ngoài, đầu tiên sang Đức, năm 1925 sang Paris. Ở Paris, ông làm biên tập của báo Дни (Nhật báo) và báo Возрождение (Phục sinh).

Năm 1927 in tập thơ Европейская ночь (Đêm Âu Châu), từ đây trở về sau ông ít làm thơ, chỉ tập trung viết phê bình và truyện chân dung. Ông là tác giả của nhiều bộ sách viết về các nhà thơ, nhà văn đương thời có giá trị nghiên cứu. Trong các bài phê bình cũng như các tiểu thuyết, truyện chân dung ông có một lối suy nghĩ đọc lập, tránh những vấn đề chính trị mà chỉ mô tả chân dung của nhân vật "trong cái mạng chung của yêu và ghét, của cái riêng và của văn học". Vladislav Khodasevich mất ở Paris năm 1939.
Vladislav Felitsianovich Khodasevich (1886-1939) là nhà thơ và nhà phê bình Nga. Ông sinh ở Matxcơva trong gia đình một thợ ảnh, có gốc gác quí tộc, từng chụp ảnh Lev Nikolayevich Tolstoy. Vladislav Khodasevich học trường gymnazy ở Moskva, sau đó vào học khoa luật, rồi khoa lịch sử và ngôn ngữ Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Năm 1907 in tập thơ Молодость (Thời thanh xuân), được coi là tập thơ chưa chín, năm 1914 in tập thơ thứ hai Счастливый домик (Ngôi nhà hạnh phúc) và thường xuyên viết những bài phê bình đăng trên các báo, trở thành một nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp sống được bằng nghề văn. Năm 1917 ông ủng hộ Cách mạng tháng Hai, khi Cách mạng tháng Mười thành công ông quay sang cộng tác với những người Bôn-sê-vích. Năm 1922 ông bỏ ra sống ở nước ngoài, đầu tiên sang Đức, năm 1…
Bài liên quan

Đàm Hoa thiền sư 曇華禪師

Thiền sư Thích Đàm Hoa 釋曇華 (1103-1163) tự Ứng Am 應庵, họ tục là Giang 江, chưa rõ quê quán. Năm 17 tuổi, ông xuống tóc ở chùa Đông Thiện. Tác phẩm có: Ứng Am Đàm Hoa thiền sư ngữ lục.

Yakov Abramovich Khaletsky Яков Аркадьевич Халецкий

Yakov Abramovich Khaletsky (1918-2004) là nhà thơ và nhạc sĩ Nga. Ông sinh ở Chernobyl (Ucraina) và mất ở Mátxcơva (Nga). Năm 1994, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ danh dự của Nga.

Đào Hàn 陶翰

Đào Hàn 陶翰, người Nhuận Châu 潤州, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 18 (731), làm qua đến Lễ bộ viên ngoại lang. Ông nổi tiếng với tác phẩm Băng hồ phú 冰壺賦, thơ có 1 quyển.

Đào Tiềm 陶潛, Đào Uyên Minh

Đào Tiềm 陶潛 (365-427) người đất Tầm Dương, đời Tấn, tự Uyên Minh 淵明. Có sách nói ông vào đời Tấn, tên là Uyên Minh 淵明, tự Nguyên Lượng 元亮, đến đời Tống (Nam Bắc triều) đổi tên thành Tiềm 潛. Đời sau, do phạm huý với vua Cao Tổ đời Đường là Lý Uyên 李淵 nên người ta còn gọi ông là Đào Thâm Minh 陶深明 hay ...

Đậu Thường 竇常

Đậu Thường 竇常, tự Trọng Hành 中行, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch. Ẩn cư viết sách ở Liễu Dương, Quảng Lăng 20 năm không ra ngoài.

Yuri Davidovich Levitansky Юрий Давыдович Левитанский

Yuri Davidovich Levitansky (1922-1996) là nhà thơ kiêm dịch giả Nga. Từng là lính tham gia cuộc kháng chiến chống phát xít Đức. Sinh ở Kozelets (Ucraina) mất ở Moscova (Nga). Tác phẩm: - Rạp chiếu bóng (Кинематограф, 1970)

Đinh Hạc Niên 丁鶴年

Đinh Hạc Niên 丁鶴年 (1335-1424) tự Vĩnh Canh 永庚, hiệu Hữu Hạc sơn nhân 友鶴山人, người Vũ Xương, tộc Hồi, là một thi nhân có tiếng cuối đời Nguyên đầu Minh. Ông xuất thân nhà quan, thuở nhỏ hiếu học, 17 tuổi đã thông Thi, Thư, Lễ. Cuối đời Nguyên, ông tránh nạn phiêu bạc giang hồ, hoàn cảnh khốn đốn, dạy ...

Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway (21 tháng 7 năm 1899 - 2 tháng 7 năm 1961) là người con thứ hai trong số 6 người con của bác sĩ Clarence Edmonds Hemingway và bà Grace Hall Hemingway, sinh tại Oak Park, gần thành phố Chicago, thuộc tiểu bang Illinois. Mẹ của Ernest là bà Grace, là một người ngoan đạo, có tài ...

Countee Cullen

Countee Cullen (1903-1946) là nhà thơ da đen nước Mỹ. Sinh ở New York. Đã viết nhiều tập thơ giá trị và một số tập truyện. Được giải thưởng văn học. Tác phẩm: - Màu sắc, thơ (Color, 1925) - Mặt trời mạ đồng, thơ (Copper Sun, 1927) - Ballad của cô gái da nâu, thơ (The Ballad of the Brown Girl, 1928) ...

Marvin Bell

Marvin Bell (1937-) là nhà thơ Mỹ đương đại, nổi tiếng với loạt bài thơ được gọi là "The Dead Man" và "the Dead Man Speaks". Ông cũng đã nhiều năm giảng dạy tại Trường viết văn Iowa. Ông sinh ở thành phố Nữu Ước (New York), có bằng Cử nhân ở Đại học Alfred, bằng Thạc sĩ ở Đại học Chicago cùng bằng ...

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...