Thực vật dưới biển sâu cũng có thể tiến hành quang hợp phải không?
Thực vật dưới biển Trước tiên là do thực vật trong biển sâu có hàm chứa diệp lục tố, chỉ có điều là tảo hạt tố (sắc tố màu nâu của tảo) trong rong biển, rồi tảo lam tố và tảo hồng tố trong tảo đỏ, khuê tảo tố trong khuê tảo (tảo vỏ) đã che phủ mất diệp lục tố mà thôi. Có diệp ...

Thực vật dưới biển
Trước tiên là do thực vật trong biển sâu có hàm chứa diệp lục tố, chỉ có điều là tảo hạt tố (sắc tố màu nâu của tảo) trong rong biển, rồi tảo lam tố và tảo hồng tố trong tảo đỏ, khuê tảo tố trong khuê tảo (tảo vỏ) đã che phủ mất diệp lục tố mà thôi.
Có diệp lục tố rồi nhưng ánh sáng thì từ đâu tới? Chúng ta đều biết, 7 loại sóng ánh sáng của mặt trời dài ngắn khác nhau, năng lượng cũng mỗi loại một khác, trong đó năng lượng của ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, ánh sáng màu tím lam là lớn nhất. Ánh sáng đỏ có tác dụng lớn nhất đối với sự quang hợp của diệp lục tố, trong khi tảo hạt tố và tảo hống tố lại rât thích hợp với ánh sáng màu tím lam. Mặt trời chiếu rọi trên mặt biển, ánh sáng đỏ sẽ rất nhanh chóng được hấp thụ bởi hải tảo màu lục. Nhưng tới độ sâu 34 mét dưới đáy biển, ánh sáng đỏ đã bị tiêu hao hết trong khi ánh sáng màu tím lam thì cứ xuyên thẳng qua nước biển. Dưới biển sâu, tảp hồng tố và tảo lam tố sẽ hấp thụ chúng một cách thuận lợi, tuy nhiên chúng không thể tiến hành quang hợp, nhưng lại có thể dùng một phần năng lượng chuyển cho diệp lục tố, diệp lục tố khi đã có năng lượng sẽ có thể bắt đầu làm việc.
Sự tồn tại của muối kim loại như kali, natri trong nước biển cho muối có chứa đi-ôxitcacbon và muối axit than nặng được giữ lại trong nước. Đi-ôxitcacbon - một nguyên liệu khác của quá trình quang hợp cũng sẽ có thể là nguồn cung cấp không ngừng cho thực vật dưới biển sâu tiến hành quang hợp.
Dưới điều kiện mà mọi thứ đều đầy đủ: nguồn nước vô hạn; đi-ôxitcacbon phong phú; ánh sáng thích hợp, thực vật dưới biển sẽ hoàn toàn có thể tiến hành quá trình quang hợp một cách thuận lợi.