24/05/2018, 10:12

Vì sao thực vật ở đầm lầy, bãi biển phải có rễ hô hấp?

Thực vật ở đầm lầy Thực vật phải rời xa nước thì không thể tồn tại, nhưng nhiều loại thực vật nếu ngâm quá lâu trong nước sẽ bị chết. Bùn trong đất ở bãi biển và đầm lầy nói chung đều kết dính và no nước, không giống như các loại đất phổ biến khác, nó gần như không chứa một chút ...

Thực vật ở đầm lầy

Thực vật phải rời xa nước thì không thể tồn tại, nhưng nhiều loại thực vật nếu ngâm quá lâu trong nước sẽ bị chết. Bùn trong đất ở bãi biển và đầm lầy nói chung đều kết dính và no nước, không giống như các loại đất phổ biến khác, nó gần như không chứa một chút khí oxy nào. Vậy thực vật ở bãi biển và đầm lầy sống như thế nào?

Bạn đừng nên nóng ruột! Nguyên nhân là do những loài thực vật này đều có một cơ quan bí mật, đó chính là rễ hô hấp. Những chiếc rễ này đứng thẳng trên bùn, lộ ra trong không khí để tiến hành hô hấp. Trên biểu bì của rễ hô hấp còn có lỗ vỏ to và thô, lợi dụng kẽ hở giữa các tế bào phát ra từ bên trong để dự trữ khí oxy. Tổ chức thông khí này có thể làm cho thực vật ở bãi biển và đầm lầy sinh trưởng trong môi trường thiếu ôxy.

Rễ hô hấp của các loài thực vật bãi biển và đầm lầy khác nhau cũng mỗi loại một khác, có dạng hình ngón tay, có dạng hình gậy, có dạng vòng, dạng quỳ gối. Những rễ hô hấp này ngoài tác dụng hô hấp để sống, rất nhiều rễ hô hấp còn có tác dụng bảo vệ đê và chắn sóng. Ví dụ như rừng cây đỏ ở bờ biển phía Nam Trung Quốc chính là loại cây rất tốt để bảo vệ và làm xanh bờ biển.

0