Vì sao ở Hoàng Sơn có nhiều thông lạ?
Suối nước nóng Khu danh lam thắng cảnh Hoàng Sơn có 4 kỳ quan : kỳ thông (thông lạ), quái thạch (đá lạ), vân hải (biển mây), ôn tuyển (suối nước nóng). Trong số kỳ thông có thông Hoàng Sơn treo lơ lửng trên dốc núi cao, dốc và nguy hiểm, hình dáng kỳ quái, muôn hình vạn trạng. Đó ...

Suối nước nóng
Khu danh lam thắng cảnh Hoàng Sơn có 4 kỳ quan : kỳ thông (thông lạ), quái thạch (đá lạ), vân hải (biển mây), ôn tuyển (suối nước nóng). Trong số kỳ thông có thông Hoàng Sơn treo lơ lửng trên dốc núi cao, dốc và nguy hiểm, hình dáng kỳ quái, muôn hình vạn trạng. Đó chính là môi trường thích ứng với cây thông, đặc biệt là do ảnh hưởng lâu ngày của mưa gió và khí hậu có nhiệt độ thấp mà hình thành nên “ Nghênh khách thông” (thông đón khách) nằm ở phía Đông lầu Ngọc Bích phá đá mà ra (mọc ra từ trong đá), cành và thân đều vươn thẳng. Cành dài đều vươn về một hướng, giống như người chủ nhà hiếu khách đang dang tay ra đón khách tới từ bốn phương trời. Thung lũng hoa dưới nơi tiếp giáp chân trời có loài “Thông Vưu Long”, còn có tên gọi là “Đế Thông” xuyên ra từ khe đá, thân chính cao không tới 2 thước, nhưng chạc cây lại cong, nghiêng, leo tới hơn 3 trượng. Rễ thông dài mấy chục trượng, chọc đá mà ra, xuyên đá mà xuống, vô cùng kỳ lạ.
Trên dốc núi dựng đứng của một số đỉnh phụ cận đỉnh Liên Hoa – Thiên Đô đều có những cây thông lạ, cây cao không tới 1 trượng, cây thấp chỉ cao được vài thước, ngọn cây đều nhau, cành lá khô, trông giống con rồng có sừng, vừa ngắn, vừa già, vừa nhỏ, vừa lạ. Tới Hoàng Sơn, bạn nhất định phải đi tham quan loại thông đẹp kỳ lạ này đấy nhé !