Thế nào thì gọi là năm được mùa và năm mất mùa của cây ăn quả?
Các loại quả Cây ăn quả sau khi bước vào thời kỳ ra quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách năm, có một năm kết quả nhiều còn sản lượng của năm khác lại bị giảm bớt rõ rệt, hiện tượng này xuất hiện rõ ràng nhất ở cây táo và cây lê, mọi người bèn đặt cho nó một cái tên là " năm ...

Các loại quả
Cây ăn quả sau khi bước vào thời kỳ ra quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách năm, có một năm kết quả nhiều còn sản lượng của năm khác lại bị giảm bớt rõ rệt, hiện tượng này xuất hiện rõ ràng nhất ở cây táo và cây lê, mọi người bèn đặt cho nó một cái tên là " năm được mùa và năm mất mùa ".
Vậy cây ăn quả tại sao lại có năm được mùa và năm mất mùa?
Nếu như các mầm hoa hình thành trên cây ăn quả là rất nhiều, vậy thì lượng khai hoa kết quả trong năm sau sẽ rất lớn; nếu như mầm hoa trong năm đầu ít thì sản lượng trong năm sau sẽ rất thấp.
Nguyên nhân chủ yếu tạo nên năm được mùa và năm mất mùa của cây ăn quả là vấn đề dinh dưỡng. Trong những năm được mùa, cây kết quả nhiều, lượng dinh dưỡng chất đầu tiên được dùng để cung cấp cho những trái quả đang sinh trưởng nên mầm hoa không có được chất dinh dưỡng đầy đủ, cây ăn quả không thể hình thành nhiều mầm hoa, do vậy năm sau sẽ trở thành năm mất mùa, lượng kết trái không được nhiều cho lắm. Nhưng vào những năm mất mùa, cây ăn quả kết quả rất ít, do vậy có đủ lượng dinh dưỡng để cung cấp cho cây, tỉ lệ phát triển của mầm hoa cao, năm sau chắc chắn sẽ là cho lượng quả rất nhiều.
Năm được mùa và năm mất mùa của cây ăn quả có lúc sẽ tạo nên một số điều phiền phức cho người trồng cây và thị trường cung ứng, trải qua thực tiễn của rất nhiều năm, mọi người đã lựa chọn cách thức làm cho hoa thưa, quả thưa để điều tiết năm được và mất mùa, trong thời kỳ hoa nở thì bỏ bớt đi một số mầm hoa, khi kết quả lại bỏ đi một số quả để giữ cho lượng dinh dưỡng được phân bố đều, làm như vậy ta sẽ có thể khắc phục được năm mất mùa và năm được mùa.