Cây áo khoác là gì?
Cây áo khoác còn được gọi là cây “cánh thiên nga”, lá của nó có hình thù giống hệt như cánh thiên nga, dài khoảng mười mấy cm, phần phía trước của nó rất bằng phẳng hoặc hơi lõm, hai bên mé có hai vết nứt rất sâu, giống như một chiếc áo khoác, lại rất giống cánh thiên nga nên nó ...
Cây áo khoác còn được gọi là cây “cánh thiên nga”, lá của nó có hình thù giống hệt như cánh thiên nga, dài khoảng mười mấy cm, phần phía trước của nó rất bằng phẳng hoặc hơi lõm, hai bên mé có hai vết nứt rất sâu, giống như một chiếc áo khoác, lại rất giống cánh thiên nga nên nó có tên là như vậy.
Cây áo khoác là cây cao lá rụng, cao khoảng 40m, đường kính thân già khoảng hơn 1m, tán cây tròn và có hình chóp, vỏ cây mầu xám, trên vỏ cây già có những vết nứt, lá của nó khá lớn, hình dạng rất kỳ lạ, hoa có mầu vàng, bông hoa rất lớn, có hình như một cái cốc trông rất đẹp, là loại thực vật để ngắm rất quý và nổi tiếng ở Trung Quốc, được nhà nước Trung Quốc liệt vào hàng thực vật cần được bảo vệ loại 2, nhưng vẫn chưa có khu bảo vệ tự nhiên của cây áo khoác.