23/05/2018, 17:32

Tại sao tất cả các bác sĩ đều phải dùng 1 cái máy khám, một đầu cắm vào 2 lỗ tai, còn đâu kia đặt lên ngực bệnh nhân?

Ống nghe Cái dụng cụ đó người ta gọi là cái ống nghe chứ không ai gọi là cái máy khám. Thời cổ xưa để nghe các triệu chứng bất thường ở tim và phổi, thấy thuốc phải áp tai của mình vào ngực bệnh nhân. Về sau bác sĩ người Pháp là R. Laennec (1781 – 1826) đã cải tiến bằng 1 tờ giấy ...

Ống nghe

Cái dụng cụ đó người ta gọi là cái ống nghe chứ không ai gọi là cái máy khám. Thời cổ xưa để nghe các triệu chứng bất thường ở tim và phổi, thấy thuốc phải áp tai của mình vào ngực bệnh nhân. Về sau bác sĩ người Pháp là R. Laennec (1781 – 1826) đã cải tiến bằng 1 tờ giấy cuộn tròn lại. Đến năm 1815 ông đổi thành 1 ống bằng gỗ. Sau này bác sĩ Skoda người Áo và Camman người Mỹ mới cái tiến thành cái ống nghe như hiện nay. Nhờ có ống nghe các bác sĩ mới có thể phát hiện được tiếng thổi, tiếng run, tiếng cọ và nhiều triệu trứng bất thường khác ở tim, phổi, ở 1 số mạch máu mà giúp cho việc chuyển đoán sơ bộ bệnh tật. Năm 1980 hai nhà khoa học người Mỹ  là Groom và Boone đã sáng chế ra loại ống nghe điện tử có lắp pin nhỏ và có thể khuyêch đại âm thanh lên nhiều lần giúp cho bác sĩ phân biệt được rõ hơn các biểu hiện bệnh lý ở tim, ở phổi và mạch máu.

0