08/02/2018, 10:21

Đinh Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu? Chồng của Đinh Ngọc Diệp là ai?

Đinh Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu: Ngoài sự nghiệp về truyền hình, Đinh Ngọc Diệp còn đã tham gia vào ngành điện ảnh với bộ phim đã đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008, Chuyện tình xa xứ (2008). Đến năm 2011, cô cũng đã tham gia tổng ...

Đinh Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu: Ngoài sự nghiệp về truyền hình, Đinh Ngọc Diệp còn đã tham gia vào ngành điện ảnh với bộ phim đã đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008, Chuyện tình xa xứ (2008). Đến năm 2011, cô cũng đã tham gia tổng cộng bốn phim điện ảnh gồm có: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới.

Thông tin tiểu sử của Đinh Ngọc Diệp – Đinh Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu

  • Tên thật: Đinh Ngọc Diệp
  • Ngày sinh của cô: 11/10/1984, Quốc gia: Việt Nam
  • Đinh Ngọc Diệp cao bao nhiêu? Cao: 1.65m. Nặng: 47kg.
  • Quan điểm về nghề: “Tôi đến với điện ảnh cũng thật tình cờ như đã từng thử sức với nghề làm báo, MC… Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, muốn thành công thì mình phải nỗ lực.
  • Quan điểm về sắc đẹp: “Tôi đã nghĩ một người diễn viên không cần đẹp, nhưng mà phải lạ và cá tính. Như diễn viên Bae Tu Na của Hàn Quốc, không thể nào sánh với các kiều nữ xinh đẹp khác về khoản nhan sắc nhưng mà nét duyên hết sức cá tính đã giúp cho cô có được nhiều vai diễn độc đáo”

Ngọc Diệp (có tên đầy đủ: Đinh Ngọc Diệp , sinh vào ngày 11 tháng 10 năm 1984) là một người mẫu, diễn viên, nhà báo,và nhà tạo mẫu, biên tập viên và là người dẫn chương trình người Việt Nam. Cô lần đầu tiên đã được biết đến với tư cách là tác giả của phóng sự sáu kỳ mang tên “Thế giới Người mẫu” khi còn là thực tập viên tại tòa soạn Tuổi Trẻ. Dù nêu lên những vấn đề gay gắt của giới người mẫu ở trong bài viết trên, nhưng cô sau đó cũng đã xuất hiện với vai trò này kiêm dẫn chương trình cho Thời Trang và Cuộc sống của kênh HTV7.

Sau những thành công ở trong sự nghiệp thời trang, cô cũng đã nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình gồm Anh chỉ có mình em (2006) của hãng Lasta  và Hoa Dã Quỳ (2007) của hãng M&T Pictures.

Ngoài sự nghiệp truyền hình, cô còn đã tham gia vào ngành điện ảnh với bộ phim đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008, hay Chuyện tình xa xứ (2008). Đến năm 2011, cô cũng đã tham gia tổng cộng bốn phim điện ảnh gồm có: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới.

Năm 2011, Ngọc Diệp hiện tại đang là biên tập viên kiêm nhà tạo mẫu cho tạp chí Thời Trang Trẻ, cô đã vẫn đã tốt nghiệp văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế và hiện tại đang theo học thạc sĩ truyền thông của trường Stirling University.

Các phim Đinh Ngọc Diệp tham gia

  • 2006    Phim Anh chỉ có mình em    Minh Tú
  • 2007    Phim Hoa Dã Quỳ    Mây Trắng
  • 2008    Phim Mưa thủy tinh    Quỳnh An
  • 2009    Phim Áo cưới Thiên Đường    Thư
  • 2009    Phim Chuyện tình xa xứ    Jennifer
  • 2011   Phim  Bóng ma học đường    Thanh Mai
  • 2010   Phim Cô dâu đại chiến    Linh
  • 2011    Phim Giữa hai thế giới    Cô sinh viên nhạc viện
  • 2011    Phim Lệnh xóa sổ    Dung
  • 2011    Phim Thiên sứ lông bông    Lệ Lý
  • 2012   Phim  Cưới ngay kẻo lỡ    Khánh Linh
  • 2012    Phim Wreck-It Ralph    Vanellope    Làm việc lồng tiếng Việt[35]
  • 2012    Phim Nàng men chàng bóng    Út Chót
  • 2013   Phim Lửa Phật    Vân
  • 2013    Phim Tèo em    Cô bán vé xe đò
  • 2014    Phim Thám tử miệt vườn   Diễm

Đinh Ngọc Diệp đã được sinh ra và lớn lên cùng với bố là một giáo viên dạy các môn xã hội còn cô ruột thì làm biên tập viên của một tờ báo. Khi mà còn nhỏ, bố cô đã làm ăn thua lỗ, bà nội cũng đã phải bán căn biệt thự tại đường Trần Quốc Thảo để mà chuyển về quận Gò Vấp. Mẹ của cô sau đó cũng đã phải bán hết của cải để mà trả nợ cho bố. Sau đó, hai người đã gây gổ và ly hôn. Trong khoảng thời gian đó, anh trai của Ngọc Diệp cũng đã phải nghỉ học để mà đi làm kiếm tiền thêm cho gia đình. Sau đó, mẹ của cô cũng đã bị mất trộm và đã được đăng lên báo, bố Ngọc Diệp cũng đã đưa gia đình đến sống ở tại nhà bà nội và chính cô chính là người dàn hòa cho bố mẹ. Đến nay, cô đã cho rằng “họ đều có cuộc sống riêng nhưng mà vẫn quan tâm đến nhau và con cái.” Năm 16 tuổi, cô đã nằm trong Câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường và bắt đầu chụp ảnh, quay phim quảng cáo, xuất hiện ở trên các tạp chí giành cho thanh niên nhưng mà gác lại công việc này trong một thời gian dài vì cô đã cho rằng “những tin đồn đã hành hạ” sự nghiệp người mẫu của cô và cho rằng cô cần thời gian để mà có thể ôn thi tốt nghiệp. Năm 18 tuổi, cô cũng đã kiếm sống bằng rất nhiều nghề nghiệp khác nhau như là phát tờ rơi ở cổng trường, công việc thời vụ giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị, bán hàng, thu ngân, lễ tân,… và đã tốt nghiệp khoa báo chí ở tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời nhận được học bổng đi du học đến Nga nhưng cô đã từ chối.

0