Cách làm phở bò sốt vang thơm ngon nức mũi
Cách làm phở bò sốt vang là món ăn chế biến có chút tỉ mỉ và cũng khá tốn thời gian những thành phẩm của nó lại không khiến bạn phải thất vọng chút nào. Cách nấu phở bò sốt vang không khó, nhưng lại chế biến được món bò sốt vang nóng hổi và béo ngậy, còn có hương thơm cực kì quyến rũ nữa chứ. Chỉ ...
Cách làm phở bò sốt vang là món ăn chế biến có chút tỉ mỉ và cũng khá tốn thời gian những thành phẩm của nó lại không khiến bạn phải thất vọng chút nào. Cách nấu phở bò sốt vang không khó, nhưng lại chế biến được món bò sốt vang nóng hổi và béo ngậy, còn có hương thơm cực kì quyến rũ nữa chứ. Chỉ với món phở bò sốt vang ăn buổi sáng thì ngon không gì bằng, lại còn rất bổ dưỡng nữa chứ.
Cách làm phở bò sốt vang là món ăn chế biến có chút tỉ mỉ và cũng khá tốn thời gian những thành phẩm của nó lại không khiến bạn phải thất vọng chút nào. Cách nấu phở bò sốt vang không khó, nhưng lại chế biến được món bò sốt vang nóng hổi và béo ngậy, còn có hương thơm cực kì quyến rũ nữa chứ. Chỉ với món phở bò sốt vang ăn buổi sáng thì ngon không gì bằng, lại còn rất bổ dưỡng nữa chứ.
Nguyên liệu cần có cho món ăn này
Nguyên liệu để làm phở bò sốt vang
- Thịt bò phần nhiều gân: 500gr
- Rượu vang đỏ (vang chát Đà Lạt)
- Bánh phở: 1kg
- Tương cà (ketchup): 1/3 bát con
- Bơ: 1 miếng nhỏ
- Cà chua: 3 quả
- Gừng: 1 mẩu nhỏ
- Tỏi: 1 củ
- Hành tây: ½ củ
- Quế: vài mẩu nhỏ
- Hồi: 1-2 bông
- Lá nguyệt quế: 1 lá (không có cũng không sao)
- Bột nghệ: 1 thìa cà phê
- Hành hoa, rau mùi, gia vị, hạt nêm
Cách làm phở bò sốt vang:
Bước 1: Ướp thịt bò nấu sốt vang
- Nấu sôi nước rồi cho thịt bò vào chân sơ qua sau đó rửa sạch và thái miếng vuông vừa ăn.
- Ướp thịt bò với bột nghệ, gia vị vừa ăn và khoảng 2 thìa rượu vang.
Bước 2: Chuẩn bị các nguyên liệu nấu phở bò sốt vang
- Phi tỏi thơm rồi cho thịt bò vào xào sơ, nêm gia vị vừa ăn rồi cho thịt bò vào nồi, nấu sôi.
- Hành tây thái hạt lựu cho vào phi thơm rồi cho tiếp cà chua thái miếng mỏng vào, xào chín rồi dằm nhuyễn, cho hỗn hợp vào nồi thịt bò.
- Tiếp đến ta cho lá nguyệt quế, nhánh gừng nhỏ đập dập, quế và hồi, nấu lửa nhỏ.
Bước 3: Hoàn thành món phở bò sốt vang
- Nấu đến khi thịt bò chín nhừ thì cho tương cà vào, nêm chút hạt nêm sau đó thả hành hoa và rau mùi thái nhỏ vào, đảo đều và tắt bếp.
- Dùng nước sôi để chần bánh phở, cho phở vào bát tô, cho bò sốt vang lên là món ăn hoàn thành.
Phở bò sốt vang có hương thơm nức mũi, vị thịt bò chín mềm cực thơm, ăn cùng với bánh phở mềm ngon vừa hấp dẫn lại vừa bổ dưỡng.