Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Chi Cỏ xạ hương (hay chi Bách lí hương)

Chi Cỏ xạ hương hay chi Bách lí hương (danh pháp khoa học: Thymus) là một chi chứa khoảng 350 loài cây thân thảo hay cây bụi nhỏ sống lâu năm, có hương thơm, cao tới 40 cm, thuộc họ Lamiaceae. Các thành viên trong họ này là bản địa của khu vực ôn đới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:44 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Ăn dặm

Thức ăn cai sữa (ăn dặm) là thực phẩm nhiều dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh thay thế sữa mẹ và sữa bột. Thời kỳ ăn dặm còn được gọi là thời kỳ cai sữa. Trong thời kỳ này, có sự chênh lệch giữa các bé, thông thường ăn dặm bắt đầu từ 4, 5 tháng cho đến ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:44 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Họ Quyết lá thông

Hình chụp gần của quyết lá thông hay lõa tùng (Psilotum nudum). (danh pháp khoa học: Psilotaceae) là một họ thực vật tương tự như dương xỉ (họ duy nhất thuộc bộ Psilotales), chỉ bao gồm 2 chi, Psilotum (quyết lá thông, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:43 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Họ Sả

Họ (chim) Sả hay họ (chim) Trả (Halcyonidae). Một số sách và tài liệu gọi họ này là Dacelonidae. Hiện nay, người ta ước lượng có khoảng 56 - 61 loài chim chả trong 8 - 12 chi. Các loài chim trả được biết rất rõ, sự phỏng đoán trong tính toán phản ánh các ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:43 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Bruniaceae

là một họ cây bụi bản địa tại khu vực tỉnh Cape của Nam Phi. Về cơ bản, chúng chỉ phân bố hạn hẹp trong khu vực tỉnh này, nhưng có một lượng nhỏ các loài có tại KwaZulu-Natal. Trong hệ thống APG II năm 2003 họ này được ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:43 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Chim lặn mỏ đen

hay chim lặn lớn phương bắc (danh pháp khoa học: Gavia immer), là một loài chim lặn lớn. Gavia là từ trong tiếng Latinh để chỉ "vịt mào biển" (mặc dù chim lặn không phải là vịt mào). Phần thứ hai ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:42 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Đài nguyên

Trong địa lý tự nhiên, đài nguyên, lãnh nguyên hay tundra là một quần xã sinh vật trong đó sự phát triển của cây gỗ bị cản trở do nhiệt độ thấp và mùa sinh trưởng ngắn. Thuật ngữ tundra có nguồn gốc từ tiếng Kildin Sami tūndâr, nghĩa là "vùng bình nguyên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:42 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Lý Văn Phức

(1785–1849) là một danh thần triều nhà Nguyễn, làm quan trải qua ba đời vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Tương truyền, ông là người đấu tranh với triều đình nhà Thanh đòi bỏ chữ "di" (man di, mọi rợ) trong các công văn chính thức của Trung Quốc. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:42 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Mũi Cà Mau

thường được coi là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam. Mũi đất này còn có tên là Mũi Bãi Bùng. Mãi Cà Mau trên bản đồ tỉnh Cà Mau hướng về phía tây, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:42 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa

Rừng nguyên sinh Rú Lịnh

là một khu rừng nguyên sinh còn sót lại giữa đồng bằng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Nó được xem là lá phổi xanh của vùng Đông Vĩnh Linh[1]. nằm tại toạ độ địa lý 17°3'30" vĩ Bắc, 107°4'9" kinh Đông[2]. Trước năm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:41 ngày 25/05/2018 chỉnh sửa