23/05/2018, 18:59

Nghề nhiếp ảnh có từ khi nào?

(Hình minh họa) Từ photography xuất phát từ hai chữ Hy Lạp có nghĩa là “viết bằng ánh sáng”. Nhà khoa học Pháp Joseph Nicéphore Niepce vào khoảng năm 1826-1827 đặt tấm kim loại phủ nhựa bitumen trong một phòng tối rồi đặt thấu kính của phòng tối hướng về khung cửa sổ ...

(Hình minh họa)

Từ photography xuất phát từ hai chữ Hy Lạp có nghĩa là “viết bằng ánh sáng”. Nhà khoa học Pháp Joseph Nicéphore Niepce vào khoảng năm 1826-1827 đặt tấm kim loại phủ nhựa bitumen trong một phòng tối rồi đặt thấu kính của phòng tối hướng về khung cửa sổ căn hộ của ông trong 8 giờ liền. Hình ảnh thu được có tên là Nhìn từ khung cửa sổ ở Le Gras, bức ảnh này hiện còn được lưu giữ trong bộ sưu tập của Gernsheim ở trường ĐH Texas (Mỹ), có thể nói đây là bức ảnh xưa nhất tồn tại đến nay.

Ở nước ta, ông Đặng Huy Trứ (1825-1874) là người đầu tiên đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam. Do điều kiện công việc, ông thường xuyên sống ở nước ngoài. Lần đầu là đi sứ Trung Quốc. Lần sau sang Quảng Châu, Hương Cảng và Macao. Ông sắm máy móc, phim, giấy, hoá chất cùng phụ kiện, phụ liệu cần thiết tại Quảng Châu, thuê luôn thợ ảnh lành nghề về truyền thụ kỹ thuật nhiếp ảnh.

Ngày mùng 2.2 năm Kỷ Tỵ, tức 14.3.1869, đánh dấu mốc nghệ thuật nhiếp ảnh xuất hiện tại Việt Nam. Đó là ngày ông Đặng Huy Trứ khai trương hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường ở phố Thanh Hà (Hà Nội). Đó là hiệu ảnh đầu tiên ở Việt Nam. Một thời gian sau, triều đình cử ông Trương Văn Sán xuất dương học “tiểu phép chụp hình”. Vua Tự Đức lệnh cho Bộ Công lập một cơ sở ở gần cửa Thượng Tứ (Huế) để ông Sán chụp ảnh - không chỉ cho vua cùng hoàng thân quốc thích, mà còn được phép phục vụ rộng rãi. Hiệu ảnh Văn Sán là hiệu ảnh đầu tiên ở Huế và là hiệu ảnh thứ hai ở Việt Nam

0