05/02/2018, 13:01

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay

Đề bài: Bình luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay Bài làm “Ăn chơi đua đòi” là một trong số những thói hư của giới trẻ mà xã hội ngày nay đang quan tâm. Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng xấu diễn ra trong cuộc sống, ăn chơi đua đòi là một trong những thói đáng chê trách ...

Đề bài: Bình luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay Bài làm “Ăn chơi đua đòi” là một trong số những thói hư của giới trẻ mà xã hội ngày nay đang quan tâm. Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng xấu diễn ra trong cuộc sống, ăn chơi đua đòi là một trong những thói đáng chê trách hiện nay. Ăn chơi đua đòi gây nên những tệ nạn, những điều đáng tiếc trong xã hội, làm tăng tệ nạn trộm cắp, giết người,… Bình luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay Trước hết, ta cần tìm hiểu “Thói” trong thói ăn chơi đua đòi, “thói” là một thói quen, một hành động mà được làm nhiều lần trở thành thói quen, hành động tốt hay không tốt dần dà trở thành thói quen của con người. Thói quen nếu tốt thì cần được phát huy, được nâng tầm hành động. Ngược lại nếu đó là thói quen xấu, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới người khác thì đó là thói quen cần loại bỏ. Ăn chơi đua đòi là sự bắt chước người khác về các hành động, lời nói, cử chỉ,… ăn chơi đua đòi hiểu nôm na là ta thấy một người hút thuốc là, ta cũng học theo và hút nhiều hơn cả người kia. Hay thấy người khác có chiếc áo khoác bò rách mặc trong thời tiết mười mấy độ tại Hà Nội, ta cũng mua theo và học theo; hay thấy trên internet, người ta đi xe phân khối lớn đua xe, các thanh niên cũng tổ chức đua xe,… còn nhiều những cách, những hình thức ăn chơi đua đòi mà không thể kể hết được. Thói ăn chơi đua đòi tại sao lại xuất hiện ở giới trẻ? Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cần hiểu giới trẻ là độ tuổi thanh niên trên 15 tuổi, đến dưới 35 tuổi, đây là độ tuổi mà trước hết con người cần phải hoàn thiện bậc trung học cơ sở, sau đó chọn cho mình một nghề nghiệp để học và làm việc trong tương lai. Lứa tuổi này cập nhật rất nhanh về thông tin, các thói hư tật xấu ở bên ngoài lứa tuổi này cũng cập nhật nhanh. Thế hệ này được coi là những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi các thói ăn chơi đua đòi du nhập vào lứa tuổi này sẽ khiến ảnh hưởng tới tương lai của đất nước, ảnh hưởng tới giống nòi. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực tráu hẳn với nếp sống và đạo lý của nhân dân ta từ ngàn đời. Ngày trước, dân tộc ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Chạy theo người khác là một hành động khó chấp nhận, ăn chơi, học đòi theo là một trong số những điều hạn chế, con người cần tránh. Con người cần sống hướng thiện, sống là chính mình. Ăn chơi đua đòi là sự bắt đầu của một con người có dấu hiệu buông thả, luôn chạy theo hết mốt này, mốt nọ, hết kiểu tóc này đến màu tóc nọ,… chạy theo xu hướng ưa hàng ngoại, hàng xách tay,.. ừ thì cho rằng bản thân họ có tiền, họ có quyền làm điều họ muốn, ừ thì sở thích là của mỗi người họ muốn làm gì là quyền của họ, nhưng họ lại quên một điều, họ muốn ăn chơi như thế nào, đến đâu không quan trọng, điều quan trọng là họ còn rủ thêm, lôi kéo thêm những người khác ăn chơi, chạy theo hét trò này đến trò khác. Họ chơi đá là việc của họ, nhưng họ còn rủ thêm người, khi họ dùng thuốc xong họ đập phá lại ảnh hưởng tới người khác. Thế mới nói, ăn chơi đua đòi là một thói xấu của xã hội, một con sâu cũng làm ảnh hưởng cả tới nồi canh, tới những người thưởng thức bữa ăn ấy. Một con sâu có khi làm ảnh hưởng tới cả xã hội. Nếu chẳng may, có khách su lịch đến Việt Nam thăm thú, du lịch mà gặp phải một người ăn chơi đua đòi như bị ngáo đá,… có các hành động xấu với người khách du lịch ấy, sau khi về nước người khách ấy lại mang những câu chuyện ấy kể lại cho những người khác thì hình ảnh của đất nước ta sẽ chẳng còn là hình ảnh đẹp, và Việt Nam có lẽ sẽ chẳng còn là điểm đến lý tưởng với họ nữa. Một số người chạy theo các thói ăn chơi mà quên đi mất bản thân đang đứng ở vị trí nào, ăn chơi quên thực tại mình đang có những gì, mình là ai. Họ quên đi mất bản thân khi đã nhận ra thì quá muộn. Mải chơi lô đề thua lại gỡ khiến lúc mất trắng mới ớ người ra thì đã quá muộn, chạy theo hết mốt này mốt nọ nhưng trong đầu óc không có tính toán một ngày hết tiền rồi thì không biết kiếm đâu ra để ăn chơi tiếp. Thói ăn chơi đua đòi sinh ra các tệ nạn xã hội, trộm cắp, bồ bịch, giết người là những hệ lụy của ăn chơi đua đòi. Những thói ấy không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới người xung quanh, đến người thân, xã hội. Người ta vẫn nói: “Quay đầu là bờ” xã hội luôn không quay lưng lại với những người đã nhận thức ra được những sai lầm mình đã mắc phải. Con người, cần phải nhận thức được mình là ai, mình ở vị trí nào. Tránh khỏi các thói hư tật xấu, những cám dỗ giúp con người tìm thấy đường đi chính xác cho mình. Thế hệ thanh niên, giới trẻ ngày nay là tương lai của đất nước, chính vì vậy, cần phải tỉnh táo trước những thói hư tật xấu, những cám dỗ từ bên ngoài. Tốt cho mình và tốt cả cho người. Hà Vũ Bình luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nayDánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm

“Ăn chơi đua đòi” là một trong số những thói hư của giới trẻ mà xã hội ngày nay đang quan tâm. Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng xấu diễn ra trong cuộc sống, ăn chơi đua đòi là một trong những thói đáng chê trách hiện nay. Ăn chơi đua đòi gây nên những tệ nạn, những điều đáng tiếc trong xã hội, làm tăng tệ nạn trộm cắp, giết người,…


Trước hết, ta cần tìm hiểu “Thói” trong thói ăn chơi đua đòi, “thói” là một thói quen, một hành động mà được làm nhiều lần trở thành thói quen, hành động tốt hay không tốt dần dà trở thành thói quen của con người. Thói quen nếu tốt thì cần được phát huy, được nâng tầm hành động. Ngược lại nếu đó là thói quen xấu, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới người khác thì đó là thói quen cần loại bỏ. 

Ăn chơi đua đòi là sự bắt chước người khác về các hành động, lời nói, cử chỉ,… ăn chơi đua đòi hiểu nôm na là ta thấy một người hút thuốc là, ta cũng học theo và hút nhiều hơn cả người kia. Hay thấy người khác có chiếc áo khoác bò rách mặc trong thời tiết mười mấy độ tại Hà Nội, ta cũng mua theo và học theo; hay thấy trên internet, người ta đi xe phân khối lớn đua xe, các thanh niên cũng tổ chức đua xe,… còn nhiều những cách, những hình thức ăn chơi đua đòi mà không thể kể hết được. 

Thói ăn chơi đua đòi tại sao lại xuất hiện ở giới trẻ? Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cần hiểu giới trẻ là độ tuổi thanh niên trên 15 tuổi, đến dưới 35 tuổi, đây là độ tuổi mà trước hết con người cần phải hoàn thiện bậc trung học cơ sở, sau đó chọn cho mình một nghề nghiệp để học và làm việc trong tương lai. Lứa tuổi này cập nhật rất nhanh về thông tin, các thói hư tật xấu ở bên ngoài lứa tuổi này cũng  cập nhật nhanh. Thế hệ này được coi là những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi các thói ăn chơi đua đòi  du nhập vào lứa tuổi này sẽ khiến ảnh hưởng tới tương lai của đất nước, ảnh hưởng tới giống nòi. 

Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực tráu hẳn với nếp sống và đạo lý của nhân dân ta từ ngàn đời. Ngày trước, dân tộc ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Chạy theo người khác là một hành động khó chấp nhận, ăn chơi, học đòi theo là một trong số những điều hạn chế, con người cần tránh. Con người cần sống hướng thiện, sống là chính mình. 

Ăn chơi đua đòi là sự bắt đầu của một con người có dấu hiệu buông thả, luôn chạy theo hết mốt này, mốt nọ, hết kiểu tóc này đến màu tóc nọ,… chạy theo xu hướng ưa hàng ngoại, hàng xách tay,.. ừ thì cho rằng bản thân họ có tiền, họ có quyền làm điều họ muốn, ừ thì sở thích là của mỗi người họ muốn làm gì là quyền của họ, nhưng họ lại quên một điều, họ muốn ăn chơi như thế nào, đến đâu không quan trọng, điều quan trọng là họ còn rủ thêm, lôi kéo thêm những người khác ăn chơi, chạy theo hét trò này đến trò khác. Họ chơi đá là việc của họ, nhưng họ còn rủ thêm người, khi họ dùng thuốc xong họ đập phá lại ảnh hưởng tới người khác. Thế mới nói, ăn chơi đua đòi là một thói xấu của xã hội, một con sâu cũng làm ảnh hưởng cả tới nồi canh, tới những người thưởng thức bữa ăn ấy. Một con sâu có khi làm ảnh hưởng tới cả xã hội. Nếu chẳng may, có khách su lịch đến Việt Nam thăm thú, du lịch mà gặp phải một người ăn chơi đua đòi như bị ngáo đá,… có các hành động xấu với người khách du lịch ấy, sau khi về nước người khách ấy lại mang những câu chuyện ấy kể lại cho những người khác thì hình ảnh của đất nước ta sẽ chẳng còn là hình ảnh đẹp, và Việt Nam có lẽ sẽ chẳng còn là điểm đến lý tưởng với họ nữa. 

Một số người chạy theo các thói ăn chơi mà quên đi mất bản thân đang đứng ở vị trí nào, ăn chơi quên thực tại mình đang có những gì, mình là ai. Họ quên đi mất bản thân khi đã nhận ra thì quá muộn. Mải chơi lô đề thua lại gỡ khiến lúc mất trắng mới ớ người ra thì đã quá muộn, chạy theo hết mốt này mốt nọ nhưng trong đầu óc không có tính toán một ngày hết tiền rồi thì không biết kiếm đâu ra để ăn chơi tiếp. Thói ăn chơi đua đòi sinh ra các tệ nạn xã hội, trộm cắp, bồ bịch, giết người là những hệ lụy của ăn chơi đua đòi. Những thói ấy không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới người xung quanh, đến người thân, xã hội.

Người ta vẫn nói: “Quay đầu là bờ” xã hội luôn không quay lưng lại với những người đã nhận thức ra được những sai lầm mình đã mắc phải. Con người, cần phải nhận thức được mình là ai, mình ở vị trí nào. Tránh khỏi các thói hư tật xấu, những cám dỗ giúp con người tìm thấy đường đi chính xác cho mình. Thế hệ thanh niên, giới trẻ ngày nay là tương lai của đất nước, chính vì vậy, cần phải tỉnh táo trước những thói hư tật xấu, những cám dỗ từ bên ngoài. Tốt cho mình và tốt cả cho người.

Hà Vũ

0