05/02/2018, 13:00

Bình luận về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay

Đề bài: Bình luận về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay Bài làm Người ta có câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” câu nói ấy nhằm hàm ý về sự quan trọng của trang phục trong cuộc sống của con người. Ăn là cho bản thân, mặc sao cho phù hợp với thời tiết, với túi tiền lại là điều rất quan ...

Đề bài: Bình luận về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay Bài làm Người ta có câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” câu nói ấy nhằm hàm ý về sự quan trọng của trang phục trong cuộc sống của con người. Ăn là cho bản thân, mặc sao cho phù hợp với thời tiết, với túi tiền lại là điều rất quan trọng. Người xưa có câu: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” để khẳng định vai trò của việc trang phục, của ăn mặc. Bình luận về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay Ngày nay, xã hội phát triển, việc du nhập của thời trang nước ngoài đang là một xu hướng mới. Chính vậy, vấn đề thời trang đang được nhiều sự chú ý, nhất là của giới trẻ hiện nay. Giới trẻ thường là lứa tuổi năng động, hay tìm hiểu, học hỏi và du nhập sẽ nhanh và mạnh hơn lứa tuổi khác. Thời trang đang là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Người xưa có câu: “Ăn no mặc ấm” vì người xưa ngày xưa cuộc sống cần phải ăn uống no đủ, vì đất nước đang trong trạng thái khắc phục chiến tranh, kinh tế chưa phát triển, chưa có nhiều điều kiện để có những trang phục đẹp, những trang phục ấy chỉ dành cho dịp tết dịp lễ mới được mặc, người ta chỉ dừng lại ở nhu cầu mặc đủ ấm, đủ kín là được. Ngày nay, quan niệm dần đổi sang: “Ăn ngon mặc đẹp” vì điều kiện ngày nay đã khác ngày trước, con người có những đòi hỏi khác đi, nhu cầu ăn không chỉ đơn thuần như ngày xưa là ăn no, mà cần phải ăn ngon; không chỉ cần mặc ấm mà còn cần phải mặc đẹp, đổi mốt, đổi bộ. Ở giới trẻ, ngày nay, không khó để chọn cho mình những bộ quần áo phá cách, những bộ quần áo cá tính. Giới trẻ hiện nay một số khá “Thoải mái” trong việc phối hợp, lựa chọn đồ. Ngày xưa đề cao ăn mặc: “Kín cổng cao tường” ngày nay các cô gái chàng trai ra đường càng hở được bao nhiêu càng tốt. Việc chọn đồ “dễ dãi” và cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các tệ nạn xã hội đang gia tăng ở Việt Nam. Nói đến việc ăn mặc của giới trẻ hiện nay, chắc hẳn đó là vấn đề muôn thuở được bàn tán trong dạo gần đây, có rất nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Cách ăn mặc, trang điểm của giới trẻ khiến người ta nhìn vào phát hoảng. Ngày nay, khi ra đường, ở các đô thị, hiếm lắm ta mới thấy một cô đang là lứa tuổi học sinh mà ăn mặc giản dị, không trang điểm lòe loẹt. Hầu khắp, ở các đô thị, các cô gái ít nhất trong túi của mình có từ một đến ba thỏi son. Không chỉ má đỏ môi son, mà nào đường mày, nào chuốt mi, là những hình ảnh dễ thấy ở đây. Có khi, trong một bộ trang phục giản dị của học sinh cấp 3, cô gái lại với một vẻ mặt rất “phụ huynh” qua lối trang điểm già dặn của mình. Quay lại cách ăn mặc, ngày nay ra đường, không khó để chọn cho mình những trang phục phù hợp với tính cách của bản thân. Vì cách lựa chọn đồ là theo sở thích cá nhân, chính vậy, có hàng vạn kiểu phối đồ, một số cách phối trả cho xã hội những kiểu quần áo lố bịch, phản cảm. Nhiều người to béo, nhưng lại thích chọn đồ bó sát, hay những người gầy lại chọn cho mình nào những quần áo rộng thênh, hay cộc cỡn,… Cũng chính vì chọn quần áo theo sở thích mà những cô gái chàng trai đã đến tuổi đại học vẫn thứ quần áo lòe loẹt, trẻ con, hay nhiều lúc tự ép mình vào những bộ quần áo công sở, việc này tạo cho người khác phản cảm, những sự dè bỉu từ xã hội. Một lần nữa câu: “Ăn cho mình mặc cho người” lại đúng, ăn cho bản thân, nhưng mặc không chỉ cho bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác. Ăn mặc còn thể hiện sự hiểu biết và nhận thức cá nhân con người. Một người có nhận thức tốt, trong đám tang nên mặc những quần áo tối màu, nhưng một số người nhận thức chưa thấu đáo, chọn cho mình những trang phục lòe loẹt, sặc sỡ cộng với thái độ không tốt, đến đám tang, càng khiến gia chủ buồn. Ngược lại, có người khi đến những bữa tiệc không cần cầu kì trong ăn mặc, hay đi chơi xa có những người lại ăn mặc lố bịch, những trang phục phụ kiện rườm rà. Hay đến những nơi linh thiêng lại ăn mặc hở hang, cộc cỡn. Ăn mặc thể hiện con người, ăn mặc nói cho người ta biết bạn là người như thế nào. Ngày nay, không khó gì chọn cho mình những quần áo vừa ý, nhưng có lẽ, vì quá nhiều mốt nên cũng khiến việc lựa chọn gặp trở ngại. Thiết nghĩ, ăn thì cho bản thân, mặc vào người thì cho xã hội, thể hiện sự tôn trọng. Con người không cần phải có quá nhiều quần áo đẹp, ta chỉ cần những bộ quần áo lịch sự, không cần mua quá nhiều quần áo nhưng bằng những quần áo mình có kết hợp chúng với nhau, vừa tiết kiệm được tiền cho bản thân, mà vừa tiết kiệm tiền cho xã hội. Con người suy cho cùng luôn hướng mình đến những điều đơn giản, cuộc sống không phải là những gì lòe loẹt. Ăn mặc chỉ là bên ngoài, cái quan trọng là nhận thức bản thân. Con người khi có nhận thức tốt sẽ điều chỉnh hành vi sao phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người và xã hội. Hà Vũ Bình luận về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay5 (100%) 1 đánh giá Từ khóa từ Google:binh luan ve cach an mac cua hoc sinh

Đề bài:

Bài làm

Người ta có câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” câu nói ấy nhằm hàm ý về sự quan trọng của trang phục trong cuộc sống của con người. Ăn là cho bản thân, mặc sao cho phù hợp với thời tiết, với túi tiền lại là điều rất quan trọng. Người xưa có câu: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” để khẳng định vai trò của việc trang phục, của ăn mặc.


Ngày nay, xã hội phát triển, việc du nhập của thời trang nước ngoài đang là một xu hướng mới. Chính vậy, vấn đề thời trang đang được nhiều sự chú ý, nhất là của giới trẻ hiện nay. Giới trẻ thường là lứa tuổi năng động, hay tìm hiểu, học hỏi và du nhập sẽ nhanh và mạnh hơn lứa tuổi khác.

Thời trang đang là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Người xưa có câu: “Ăn no mặc ấm” vì người xưa ngày xưa cuộc sống cần phải ăn uống no đủ, vì đất nước đang trong trạng thái khắc phục chiến tranh, kinh tế chưa phát triển, chưa có nhiều điều kiện để có những trang phục đẹp, những trang phục ấy chỉ dành cho dịp tết dịp lễ mới được mặc, người ta chỉ dừng lại ở nhu cầu mặc đủ ấm, đủ kín là được. Ngày nay, quan niệm dần đổi sang: “Ăn ngon mặc đẹp” vì điều kiện ngày nay đã khác ngày trước, con người có những đòi hỏi khác đi, nhu cầu ăn không chỉ đơn thuần như ngày xưa là ăn no, mà cần phải ăn ngon; không chỉ cần mặc ấm mà còn cần phải mặc đẹp, đổi mốt, đổi bộ. 

Ở giới trẻ, ngày nay, không khó để chọn cho mình những bộ quần áo phá cách, những bộ quần áo cá tính. Giới trẻ hiện nay một số khá “Thoải mái” trong việc phối hợp, lựa chọn đồ. Ngày xưa đề cao ăn mặc: “Kín cổng cao tường” ngày nay các cô gái chàng trai ra đường càng hở được bao nhiêu càng tốt. Việc chọn đồ “dễ dãi” và cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các tệ nạn xã hội đang gia tăng ở Việt Nam.
Nói đến việc ăn mặc của giới trẻ hiện nay, chắc hẳn đó là vấn đề muôn thuở được bàn tán trong dạo gần đây, có rất nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Cách ăn mặc, trang điểm của giới trẻ khiến người ta nhìn vào phát hoảng. 

Ngày nay, khi ra đường, ở các đô thị, hiếm lắm ta mới thấy một cô đang là lứa tuổi học sinh mà ăn mặc giản dị, không trang điểm lòe loẹt. Hầu khắp, ở các đô thị, các cô gái ít nhất trong túi của mình có từ một đến ba thỏi son. Không chỉ má đỏ môi son, mà nào đường mày, nào chuốt mi, là những hình ảnh dễ thấy ở đây. Có khi, trong một bộ trang phục giản dị của học sinh cấp 3, cô gái lại với một vẻ mặt rất “phụ huynh” qua lối trang điểm già dặn của mình. 

Quay lại cách ăn mặc, ngày nay ra đường, không khó để chọn cho mình những trang phục phù hợp với tính cách của bản thân. Vì cách lựa chọn đồ là theo sở thích cá nhân, chính vậy, có hàng vạn kiểu phối đồ, một số cách phối trả cho xã hội những kiểu quần áo lố bịch, phản cảm. Nhiều người to béo, nhưng lại thích chọn đồ bó sát, hay những người gầy lại chọn cho mình nào những quần áo rộng thênh, hay cộc cỡn,…

Cũng chính vì chọn quần áo theo sở thích mà những cô gái chàng trai đã đến tuổi đại học vẫn thứ quần áo lòe loẹt, trẻ con, hay nhiều lúc tự ép mình vào những bộ quần áo công sở, việc này tạo cho người khác phản cảm, những sự dè bỉu từ xã hội. 

Một lần nữa câu: “Ăn cho mình mặc cho người” lại đúng, ăn cho bản thân, nhưng mặc không chỉ cho bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác. Ăn mặc còn thể hiện sự hiểu biết và nhận thức cá nhân con người. Một người có nhận thức tốt, trong đám tang nên mặc những quần áo tối màu, nhưng một số người nhận thức chưa thấu đáo, chọn cho mình những trang phục lòe loẹt, sặc sỡ cộng với thái độ không tốt, đến đám tang, càng khiến gia chủ buồn. Ngược lại, có người khi đến những bữa tiệc không cần cầu kì trong ăn mặc, hay đi chơi xa có những người lại ăn mặc lố bịch, những trang phục phụ kiện rườm rà. Hay đến những nơi linh thiêng lại ăn mặc hở hang, cộc cỡn. Ăn mặc thể hiện con người, ăn mặc nói cho người ta biết bạn là người như thế nào.

Ngày nay, không khó gì chọn cho mình những quần áo vừa ý, nhưng có lẽ, vì quá nhiều mốt nên cũng khiến việc lựa chọn gặp trở ngại. Thiết nghĩ, ăn thì cho bản thân, mặc vào người thì cho xã hội, thể hiện sự tôn trọng. Con người không cần phải có quá nhiều quần áo đẹp, ta chỉ cần những bộ quần áo lịch sự, không cần mua quá nhiều quần áo nhưng bằng những quần áo mình có kết hợp chúng với nhau, vừa tiết kiệm được tiền cho bản thân, mà vừa tiết kiệm tiền cho xã hội. Con người suy cho cùng luôn hướng mình đến những điều đơn giản, cuộc sống không phải là những gì lòe loẹt. Ăn mặc chỉ là bên ngoài, cái quan trọng là nhận thức bản thân. Con người khi có nhận thức tốt sẽ điều chỉnh hành vi sao phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người và xã hội.

Hà Vũ

Từ khóa từ Google:

  • binh luan ve cach an mac cua hoc sinh
0