05/02/2018, 13:00

Bình luận về câu nói: Học học nữa học mãi

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Học học nữa học mãi” Bài làm Tri thức là những kiến thức mà chúng ta học được. Trong cuộc sống, những gì chúng ta đã biết chỉ như một hạt cát trong một sa mạc rộng mênh mông. Hàng ngày, mỗi chúng ta luôn phải học tập, trau dồi kiến thức vì kiến thức là vô ...

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Học học nữa học mãi” Bài làm Tri thức là những kiến thức mà chúng ta học được. Trong cuộc sống, những gì chúng ta đã biết chỉ như một hạt cát trong một sa mạc rộng mênh mông. Hàng ngày, mỗi chúng ta luôn phải học tập, trau dồi kiến thức vì kiến thức là vô tận. Có câu nói: “Học, học nữa, học mãi” đã thiể hiện tinh thần tìm tòi, học hỏi, sáng tạo của con người. Học không bao giờ là thừa, con người trong xã hội đương đại cần đề cao tinh thần “Học, học nữa, học mãi” Học hay còn gọi là học tập. Học là quá trình tiếp thu, lĩnh hội tri thức mới, trau dồi những tri thức đã có. Mỗi người có một năng lực nhận thức khác nhau. Học là một quá trình mà con người cần chinh phục và đi đến thành công. Quá trình học tập đòi hỏi con người cần nghiêm túc, tập trung, sáng tạo trước những chân trời tri thức. Bình luận về câu nói: “Học học nữa học mãi” Chúng ta cần hiểu: “Học, học nữa, học mãi” nghĩa là gì. Ta có thể hiểu nôm na, đó là một quá trình con người trước tri thức nhân loại. “Học, học nữa, học mãi” như một tuyên ngôn, như một khẩu hiệu về việc học trong cuộc đời mỗi con người. Thực vậy, trong cuộc sống không chỉ có con người mới tự làm mới mình, kiến thức cũng một mở rộng, ngày càng phong phú đa dạng. Trong thế giới tri thức bao la ấy, con người cần làm chủ được kiến thức, biết chắt lọc, biết kiểm chứng và chọn lựa những kiến thức phù hợp với bản thân. Việc tự học luôn là cần thiết, nó thật thích hợp khi ta dùng câu nói: “Học, học nữa, học mãi”. Học tập trong cuộc sống là cần thiết, con người, khi đứng trên đỉnh cao của sự thành công thường ngủ quên với những gì mình đang có. Thế giới ngày một phát triển, con người cần phải đổi mới mình, cần tự hoàn thiện mình, cập nhật tri thức để trang bị cho mình trước ngưỡng cửa tương lai. Ngày nay việc học là rất cần thiết song không phải vì thế mà cứ lĩnh vực thiếu mới học mà cần học một cách toàn diện, tránh học lệch dẫn đến bỏ sót kiến thức. Học tập dựa trên sự tự nguyện, tự giác và phải tùy thuộc hoàn cảnh. Học tập cần phải theo một định hướng nhất định, một mục tiêu nhất định mà mình cần theo đuổi. Học tập luôn là một quá trình, học tập được biểu hiện bằng kết quả nhất định chứ không phải là sự tổng hợp kiến thức thực tế và các hủ tục giáo điều. Học tập phải dựa trên các nguyên tắc, lý thuyết cơ bản. Học tập là quá trình tích lũy lâu dài. Học tập không chỉ là tiếp thu mà còn là qua trình thực hành nhận thức, biến kiến thức từ thô trở thành kiến thức sống động, đặc biệt là sống trong đầu mình. Học tập là rất càn thiết không chỉ với lứa tuổi nhỏ, mà nó còn càng cần thiết đối với những người ở lứa tuổi trưởng thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng về tinh thần tụ học của con người. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Bác đều tận dụng nó cho việc học. Đặc biệt là ngôn ngữ, tự học là rất cần thiết, nó giúp cho tư duy của con người được tái hiện liên tục khiến việc ghi nhớ hiệu quả. Chính vì sự miệt mài chăm chỉ và sự quyết tâm của mình, Bác đã học được rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới bằng việc tự học và thực hành nó một cách nối tiếp, việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn nếu đặt vào những hoàn cảnh, bối cảnh nhất định. Việc tự học là rất cần thiết, việc nâng cao tính tự giác học tập của con người cũng vậy, nó giúp cho chúng ta làm chủ được thế giới. làm chủ được tri thức nhân loại. Song, bên cạnh một lịch học dày kín, thay vào đó, con người nên thực hiện cách hành động, trò chơi thể thao để thư giãn, giải trí lúc căng thẳng. KHoa học không chứng minh được rằng việc học liên tục trong nhiều giờ sẽ đạt kết quả cao. Nhưng nếu biết phân bổ thời gian hợp lý, tư duy của con người sẽ tiếp thu nahnh hơn và những sáng kiến, phát minh sẽ được tìm ra dễ dàng, chính xác và nahnh hơn. Học và trau dồi là việc của cả đời. Con người trước hết cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt, khi có sức khỏe thì việc thực hiện các công việc học tập một cách dễ dàng hơn. Nhận thức cũng sẽ nhanh hơn khi cơ thể không có sức khỏe. Đứng trước một tri thức mới, con người cần tìm hiểu về nguồn gốc, sự phát triển, ý nghĩa của tri thức trong sự phát triển của nhân loại. Học luôn phải đi đôi với hành trong cuộc sống. Bác Hồ đã nói: “Một dân tốc dốt là một dân tộc yếu” chính xác như vậy. Tri thức và tầm hiểu biết của con người đại diện cho bộ mặt dân tộc. Ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển, mỗi cá nhân cần nâng cao việc học như một thói quen và là một công việc không thể thiếu trong cuộc sống. Học tập là cách thức tự làm mới mình. Học tập mới đưa con người tới những vùng sáng, những chân trời tri thức mới của thế giới. Câu nói: “Học, học nữa học mãi” như một thông điệp nhắc nhở mỗi con người, trong cuộc đời cần nêu cao tính tự giác trong học tập. Vì kiến thức không bao giờ là đủ và luôn đổi mới qua từng ngày. Hà Vũ Bình luận về câu nói: Học học nữa học mãiDánh giá bài viết

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Học học nữa học mãi”

Bài làm

Tri thức là những kiến thức mà chúng ta học được. Trong cuộc sống, những gì chúng ta đã biết chỉ như một hạt cát trong một sa mạc rộng mênh mông. Hàng ngày, mỗi chúng ta luôn phải học tập, trau dồi kiến thức vì kiến thức là vô tận. Có câu nói: “Học, học nữa, học mãi” đã  thiể hiện tinh thần tìm tòi, học hỏi, sáng tạo của con người. Học không bao giờ là thừa, con người trong xã hội đương đại cần đề cao tinh thần “Học, học nữa, học mãi”

Học hay còn gọi là học tập. Học là quá trình tiếp thu, lĩnh hội tri thức mới, trau dồi những tri thức đã có. Mỗi người có một năng lực nhận thức khác nhau. Học là một quá trình mà con người cần chinh phục và đi đến thành công. Quá trình học tập đòi hỏi con người cần nghiêm túc, tập trung, sáng tạo trước những chân trời tri thức.

Bình luận về câu nói: “Học học nữa học mãi”

Chúng ta cần hiểu: “Học, học nữa, học mãi” nghĩa là gì. Ta có thể hiểu nôm na, đó là một quá trình con người trước tri thức nhân loại. “Học, học nữa, học mãi” như một tuyên ngôn, như một khẩu hiệu về việc học trong cuộc đời mỗi con người. Thực vậy, trong cuộc sống không chỉ có con người mới tự làm mới mình, kiến thức cũng một mở rộng, ngày càng phong phú đa dạng. Trong thế giới tri thức bao la ấy, con người cần làm chủ được kiến thức, biết chắt lọc, biết kiểm chứng và chọn lựa những kiến thức phù hợp với bản thân. Việc tự học luôn là cần thiết, nó thật thích hợp khi ta dùng câu nói: “Học, học nữa, học mãi”.

Học tập trong cuộc sống là cần thiết, con người, khi đứng trên đỉnh cao của sự thành công thường ngủ quên với những gì mình đang có. Thế giới ngày một phát triển, con người cần phải đổi mới mình, cần tự hoàn thiện mình, cập nhật tri thức để trang bị cho mình trước ngưỡng cửa tương lai.

Ngày nay việc học là rất cần thiết song không phải vì thế mà cứ lĩnh vực thiếu mới học mà cần học một cách toàn diện, tránh học lệch dẫn đến bỏ sót kiến thức. Học tập dựa trên sự tự nguyện, tự giác và phải tùy thuộc hoàn cảnh. Học tập cần phải theo một định hướng nhất định, một mục tiêu nhất định mà mình cần theo đuổi.

Học tập luôn là một quá trình, học tập được biểu hiện bằng kết quả nhất định chứ không phải là sự tổng hợp kiến thức thực tế và các hủ tục giáo điều. Học tập phải dựa trên các nguyên tắc, lý thuyết cơ bản. Học tập là quá trình tích lũy lâu dài. Học tập không chỉ là tiếp thu mà còn là qua trình thực hành nhận thức, biến kiến thức từ thô trở thành kiến thức sống động, đặc biệt là sống trong đầu mình.

Học tập là rất càn thiết không chỉ với lứa tuổi nhỏ, mà nó còn càng cần thiết đối với những người ở lứa tuổi trưởng thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng về tinh thần tụ học của con người. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Bác đều tận dụng nó cho việc học. Đặc biệt là ngôn ngữ, tự học là rất cần thiết, nó giúp cho tư duy của con người được tái hiện liên tục khiến việc ghi nhớ hiệu quả. Chính vì sự miệt mài chăm chỉ và sự quyết tâm của mình, Bác đã học được rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới bằng việc tự học và thực hành nó một cách nối tiếp, việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn nếu đặt vào những hoàn cảnh, bối cảnh nhất định.

Việc tự học là rất cần thiết, việc nâng cao tính tự giác học tập của con người cũng vậy, nó giúp cho chúng ta làm chủ được thế giới. làm chủ được tri thức nhân loại. Song, bên cạnh một lịch học dày kín, thay vào đó, con người nên thực hiện cách hành động, trò chơi thể thao để thư giãn, giải trí lúc căng thẳng. KHoa học không chứng minh được rằng việc học liên tục trong nhiều giờ sẽ đạt kết quả cao. Nhưng nếu biết phân bổ thời gian hợp lý, tư duy của con người sẽ tiếp thu nahnh hơn và những sáng kiến, phát minh sẽ được tìm ra dễ dàng, chính xác và nahnh hơn. Học và trau dồi là việc của cả đời. Con người trước hết cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt, khi có sức khỏe thì việc thực hiện các công việc học tập một cách dễ dàng hơn. Nhận thức cũng sẽ nhanh hơn khi cơ thể không có sức khỏe.

Đứng trước một tri thức mới, con người cần tìm hiểu về nguồn gốc, sự phát triển, ý nghĩa của tri thức trong sự phát triển của nhân loại. Học luôn phải đi đôi với hành trong cuộc sống.

Bác Hồ đã nói: “Một dân tốc dốt là một dân tộc yếu” chính xác như vậy. Tri thức và tầm hiểu biết của con người đại diện cho bộ mặt dân tộc. Ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển, mỗi cá nhân cần nâng cao việc học như một thói quen và là một công việc không thể thiếu trong cuộc sống. Học tập là cách thức tự làm mới mình. Học tập mới đưa con người tới những vùng sáng, những chân trời tri thức mới của thế giới. Câu nói: “Học, học nữa học mãi” như một thông điệp nhắc nhở mỗi con người, trong cuộc đời cần nêu cao tính tự giác trong học tập. Vì kiến thức không bao giờ là đủ và luôn đổi mới qua từng ngày.

Hà Vũ

0