05/02/2018, 13:00

Bình luận về câu nói: Ăn cho mình, mặc cho người

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” Bài làm Mỗi người trong cuộc sống đều chọn cho mình một gu thời trang nhất định, câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” như nói lên tiêu chí cũng như mục đích của con người. Ăn uống cho bản thân, còn ăn mặc để cho mọi ...

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” Bài làm Mỗi người trong cuộc sống đều chọn cho mình một gu thời trang nhất định, câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” như nói lên tiêu chí cũng như mục đích của con người. Ăn uống cho bản thân, còn ăn mặc để cho mọi người xung quanh. Từ xưa đến nay, con người luôn quan tâm đến bộ mặt của mỗi người trong xã hội. Cách ăn mặc cũng một phần nói lên giá trị của con người. Ăn mặc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người xung quanh, tạo động lực, tạo cảm hứng cho con người trong cuộc sống. “Ăn cho mình” có thể được hiểu có nghĩa là, ăn uống hoặc ăn mặc là để cho mình. Ăn uống cho mình là để tồn tại, duy trì cuộc sống. Ăn uống là cách con người tôn trọng bản thân. Ăn mặc là để cho mình, trước hết ăn mặc, nói đơn giản là mặc quần áo, trước hết là thể hiện sự tôn trọng với bản thân, quần áo là để che chắn con người trước môi trường bên ngoài, giống như lớp giáp xác của các loại tôm, cua. Chúng dùng để che chắn, bảo vệ và trở thành điểm tựa đối với các loài giáp xác. Đối với con người, quần áo như là lớp che chắn, bảo vệ, tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể. Các trang phục giúp vẻ đẹp của con người được tôn lên. Thế mới nói: “Ăn cho mình”. Bình luận về câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người" “Mặc cho người” có thể hiểu như là thông điệp về thời trang trong xã hội trọng con người hiện nay. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn, công nghiệp thời trang, may mặc có doanh thu lớn trong lĩnh vực quảng bá và bán sản phẩm của mình. Hiện nay, quần áo được bán tràn lan ở các chợ, các quán quần áo. Việc chọn cho mình những trang phục, phụ kiện rất dễ dàng, thuận tiện. Và câu nói: “Mặc cho người” cũng vì vậy mà dần trở nên đúng. Xã hội ngày một phát triển, chính vì vậy mà không khó để chọn cho mình những phong cách, những gu ăn mặc nhất định. Đó chính là cách con người tôn trọng lẫn nhau. Một bộ quần áo vừa thoải mái, vừa có cá tính vừa khiến bạn thoải mái tự tin trong công việc, vừa cũng thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người đối diện. Vì ăn mặc ta chỉ có thể nhìn ta trong gương, những người bên ngoài mới nhìn ta trục tiếp. Chọn cho mình một trong phục theo chuẩn “Mặc cho người” giúp con người trở nên tự tin hơn, thành công hơn. Ta thường thấy hiện nay, những sao trong làn giải trí là những người đi đầu trong phong cách ăn mặc bởi vì họ được số đông người theo dõi, nhưng không ít người vì vậy mà ăn mặc lố lăng, hở hang quá đà. Việc này gây những phản cảm đối với công chúng thay vì những thích thú học theo những cách phối đồ. Đó cũng chỉ là một mặt rất khác của con người hiện nay. Trong bối cảnh ấy, con người cần định hình được phong cách ăn mặc của mình, tránh những cách ăn mặc lố lăng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ăn mặc giản dị, không quá quan trọng về hình thức là rất quan trọng. Mỗi người cần định hình cho mình một hay vài gu thời trang. Quan trọng nhất là lựa chọn gu thời trang phù hợp với kinh tế. Không để gánh nặng kinh tế đè lên mỗi người. Việc ăn mặc sao cho đẹp là điều mà ai trong cuộc sống cũng muống hướng đến. Mỗi người tuy nên chọn cho mình một tư duy về thời trang nhưng cũng không nên quá quan trọng mà biến nó thành hình thức hóa. Mỗi người, cần phải biết mình ở đâu, là ai, để có một sự lựa chọn sáng suốt về cách ăn mặc, vừa lịch sự, thời thượng mà vừa hợp lứa tuổi. Đừng để là một cô bé 15 mà khoác trên mình bộ vest công sở, hay đừng để tay đã dắt hai con nhỏ mà vẫn mặc đồng phục học sinh ra trường. Trang phục sẽ đẹp hơn khi đúng người, đúng lứa tuổi khoác lên. Nó không chỉ tôn lên cơ thể con người, mà nó còn tôn lên tri thức mà người mặc nó mang. Là cô bé học sinh, hãy cứ ăn mặc giản dị, không nhất thiết phải dày cao gót, vest với váy ôm sát. Em chỉ cần khoác cho mình tấm áo trắng học đường, trông em thơ ngây vô cùng. Một người mẹ trông đúng tuổi hơn nếu chọn cho mình một chiếc quần Jeans, một đôi sandal hay một đôi dày thay vì mặc đồ không đúng tuổi. Thật dễ nhưng cũng thật khó khi “Ăn cho mình, mặc cho người” dù biết không sao cho vừa lòng thiên hạ. Một bộ đồ gọn gàng, năng động giúp cho bạn có một ngày làm việc hiệu quả thay cho cứ chăm chăm nghĩ mai ăn gì, mặc gì. Việc chọn lựa sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu chúng ta không quá quan trọng việc để ý xã hội cần gì. Ăn mặc sao cho phù hợp, thoải mái là được. Ngày nay, việc “Ăn cho mình, mặc cho người” là cần thiết, nó thể hiện tư duy của mỗi người, cách mỗi người nhìn nhận xã hội. “Ăn cho mình, mặc cho người” như một kim chỉ nang trong làng thời trang hiện nay. Việc lựa chọn và phối đồ thể hiện tư duy, cá tính của mỗi người. Ăn sao, mặc sao cho phù hợp với tài chính, với phong cách mà mình có thể hiện bạn là một người thông minh, cá tính như câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”. Hà Vũ Bình luận về câu nói: Ăn cho mình, mặc cho ngườiDánh giá bài viết

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”

Bài làm

Mỗi người trong cuộc sống đều chọn cho mình một gu thời trang nhất định, câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người” như nói lên tiêu chí cũng như mục đích của con người. Ăn uống cho bản thân, còn ăn mặc để cho mọi người xung quanh.
Từ xưa đến nay, con người luôn quan tâm đến bộ mặt của mỗi người trong xã hội. Cách ăn mặc cũng một phần nói lên giá trị của con người. Ăn mặc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người xung quanh, tạo động lực, tạo cảm hứng cho con người trong cuộc sống. 

“Ăn cho mình” có thể được hiểu có nghĩa là, ăn uống hoặc ăn mặc là để cho mình. Ăn uống cho mình là để tồn tại, duy trì cuộc sống.  Ăn uống là cách con người tôn trọng bản thân. Ăn mặc là để cho mình, trước hết ăn mặc, nói đơn giản là mặc quần áo, trước hết là thể hiện sự tôn trọng với bản thân, quần áo là để che chắn con người trước môi trường bên ngoài, giống như lớp giáp xác của các loại tôm, cua. Chúng dùng để che chắn, bảo vệ và trở thành điểm tựa đối với các loài giáp xác. Đối với con người, quần áo như là lớp che chắn, bảo vệ, tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể. Các trang phục giúp vẻ đẹp của con người được tôn lên. Thế mới nói: “Ăn cho mình”.


“Mặc cho người” có thể hiểu như là thông điệp về thời trang trong xã hội trọng con người hiện nay. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn, công nghiệp thời trang, may mặc có doanh thu lớn trong lĩnh vực quảng bá và bán sản phẩm của mình. Hiện nay, quần áo được bán tràn lan ở các chợ, các quán quần áo. Việc chọn cho mình những trang phục, phụ kiện rất dễ dàng, thuận tiện. Và câu nói: “Mặc cho người” cũng vì vậy mà dần trở nên đúng. Xã hội ngày một phát triển, chính vì vậy mà không khó để chọn cho mình những phong cách, những gu ăn mặc nhất định. Đó chính là cách con người tôn trọng lẫn nhau. Một bộ quần áo vừa thoải mái, vừa có cá tính vừa khiến bạn thoải mái tự tin trong công việc, vừa cũng thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người đối diện. Vì ăn mặc ta chỉ có thể nhìn ta trong gương, những người bên ngoài mới nhìn ta trục tiếp. Chọn cho mình một trong phục theo chuẩn “Mặc cho người” giúp con người trở nên tự tin hơn, thành công hơn.

Ta thường thấy hiện nay, những sao trong làn giải trí là những người đi đầu trong phong cách ăn mặc bởi vì họ được số đông người theo dõi, nhưng không ít người vì vậy mà ăn mặc lố lăng, hở hang quá đà. Việc này gây những phản cảm đối với công chúng thay vì những thích thú học theo những cách phối đồ. Đó cũng chỉ là một mặt rất khác của con người hiện nay. Trong bối cảnh ấy, con người cần định hình được phong cách ăn mặc của mình, tránh những cách ăn mặc lố lăng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ăn mặc giản dị, không quá quan trọng về hình thức là rất quan trọng. Mỗi người cần định hình cho mình một hay vài gu thời trang. Quan trọng nhất là lựa chọn gu thời trang phù hợp với kinh tế. Không để gánh nặng kinh tế đè lên mỗi người.
Việc ăn mặc sao cho đẹp là điều mà ai trong cuộc sống cũng muống hướng đến. Mỗi người tuy nên chọn cho mình một tư duy về thời trang nhưng cũng không nên quá quan trọng mà biến nó thành hình thức hóa. Mỗi người, cần phải biết mình ở đâu, là ai, để có một sự lựa chọn sáng suốt về cách ăn mặc, vừa lịch sự, thời thượng mà vừa hợp lứa tuổi. Đừng để là một cô bé 15 mà khoác trên mình bộ vest công sở, hay đừng để tay đã dắt hai con nhỏ mà vẫn mặc đồng phục học sinh ra trường. Trang phục sẽ đẹp hơn khi đúng người, đúng lứa tuổi khoác lên. Nó không chỉ tôn lên cơ thể con người, mà nó còn tôn lên tri thức mà người mặc nó mang. Là cô bé học sinh, hãy cứ ăn mặc giản dị, không nhất thiết phải dày cao gót, vest với váy ôm sát. Em chỉ cần khoác cho mình tấm áo trắng học đường, trông em thơ ngây vô cùng. Một người mẹ trông đúng tuổi hơn nếu chọn cho mình một chiếc quần Jeans, một đôi sandal hay một đôi dày thay vì mặc đồ không đúng tuổi. 

Thật dễ nhưng cũng thật khó khi “Ăn cho mình, mặc cho người” dù biết không sao cho vừa lòng thiên hạ. Một bộ đồ gọn gàng, năng động giúp cho bạn có một ngày làm việc hiệu quả thay cho cứ chăm chăm nghĩ mai ăn gì, mặc gì. Việc chọn lựa sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu chúng ta không quá quan trọng việc để ý xã hội cần gì. Ăn mặc sao cho phù hợp, thoải mái là được.

Ngày nay, việc “Ăn cho mình, mặc cho người” là cần thiết, nó thể hiện tư duy của mỗi người, cách mỗi người nhìn nhận xã hội. “Ăn cho mình, mặc cho người” như một kim chỉ nang trong làng thời trang hiện nay. Việc lựa chọn và phối đồ thể hiện tư duy, cá tính của mỗi người. Ăn sao, mặc sao cho phù hợp với tài chính, với phong cách mà mình có thể hiện bạn là một người thông minh, cá tính như câu nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”.

Hà Vũ

0