Xuân Thụ sinh năm 1983, quê gốc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô là nhà văn, nhà thơ “nổi, dị, và đầy năng lực”, tiêu biểu cho thế hệ trẻ (hay thế hệ 8X) tại Trung Quốc và châu Á.
1. Tiểu sử
Xuân Thụ bắt đầu sáng tác thơ từ năm 17 tuổi. Bên cạnh đó, cô còn làm phóng viên, biên tập viên cho nhiều báo và tạp chí. Xuân Thụ cũng từng tham gia hoạt động trong một ban nhạc. Là một người phụ nữ độc thân, độc lập, bất cần, nổi loạn và điên rồ, Xuân Thụ yêu tuổi thanh xuân, trân trọng cuộc sống với những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Cô sống không tính toán và suy nghĩ quá nhiều về tương lai, bởi vì cô tìn vào số mệnh…
Tất cả các tác phẩm của Xuân Thụ đều là những lát cắt trong cuộc đời của cô, cho nên nó rất thực. Những truyện như “Búp bê Bắc Kinh”; “Tê dại”; “Đứa con đỏ”… rất ăn khách ở Trung Quốc và cả trên thế giới. Nội dung các tác phẩm này hầu hết đều miêu tả tình cảm mãnh liệt bộc phát của lứa tuổi thanh thiếu niên, không nông nổi, hời hợt, trái lại, rất sâu sắc và đáng để suy nghĩ nghiêm túc.
Giới phê bình văn học đánh giá cao cách sử dụng ngôn từ sống động và nội dung mang ý nghĩa sâu sắc của Xuân Thụ.
Năm 2004, cô vinh dự được tạp chí Time bầu chọn là gương mặt đại diện tiêu biểu cho thế hệ 8X châu Á.
2. Tác phẩm tiêu biểu: Búp bê Bắc Kinh
Búp bê Bắc Kinh là tiểu thuyết nổi bật của Xuân Thụ. Tác phẩm kể lại những câu chuyện đã xảy ra với một cô gái sống tại Bắc Kinh từ 14 đến 17 tuổi. Cô gái ấy coi trường học là nơi chôn vùi những ước mơ, nơi mà những quy củ chụp lấy con người, kìm hãm họ, chẳng có sáng tạo, chẳng có nhiệt huyết. Cô gái ghét những ngày tháng nhàm chán lặp đi lặp lại mà không có khát khao, không có sự đổi mới. Chính những giới hạn này khiến tuổi trẻ cảm thấy bị ức chế, ngột ngạt và trở nên chán ghét. Nhưng dù có chán ghét, thì từng ngày vẫn phải ở đó lớn lên…
Bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là một màu tro ảm đạm, bi thương của thế hệ 8X. Họ muốn khẳng định sự tự do trong thế giới tù túng chật hẹp mà họ đang sống. Họ muốn phản kháng, nhưng càng phản kháng, họ càng cảm thấy cô đơn hơn, ảm đạm hơn…
Nguồn: http://vi.wikipedia.org