25/05/2018, 10:09

Tư tưởng về thờ phụng

Thờ phụng là cách biểu thị lòng tôn kính. Mà lòng tôn kính là biểu hiện của tính yêu thương. Sự hình thành loài người trước hết gắn với lòng yêu thương, yêu thương người khác và yêu thương chính mình. Có người khác cũng có nghĩa là có chính ...

Thờ phụng là cách biểu thị lòng tôn kính. Mà lòng tôn kính là biểu hiện của tính yêu thương. Sự hình thành loài người trước hết gắn với lòng yêu thương, yêu thương người khác và yêu thương chính mình. Có người khác cũng có nghĩa là có chính mình. Do vậy tính yêu thương như là một sức sống tự nhiên cơ hồ như là priori của con người.

  1. Tìm hiểu về phong tục thờ phụng

Chi tiết xem tại đây

0