25/05/2018, 10:09

Người làm khoa học xã hội với dự thảo luật khoa học và công nghệ

Trọng dự thỏa Nghị quyết trung ương về khoa học và Công nghệ có ghi một câu : “Sớm ban hành luật khoa học và công nghệ”, vì thế sau khi tham gia thảo luận , đóng góp ý kiến cho Dự thảo về Luật Khoa học và Công nghệ, cũng như tham ...

Trọng dự thỏa Nghị quyết trung ương về khoa học và Công nghệ có ghi một câu : “Sớm ban hành luật khoa học và công nghệ”, vì thế sau khi tham gia thảo luận , đóng góp ý kiến cho Dự thảo về Luật Khoa học và Công nghệ, cũng như tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết nói trên, tôi muốn phát biểu một số vấn đề về dự thảo Luật khoa học và Công nghệ từ góc độ người làm Khoa Học Xã Hội, chuyên ngành xã hội học. Tôi sẽ không đi vào chi tiết từng đề mục, chủ nghĩa, mà chỉ muốn trước hết nói lên một số suy nghĩ về những quan điểm cơ bản về luật pháp, về quyền công dân ấy thì khó mà góp ý cụ thể về những điều khoản của Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ, một lĩnh vực hoạt động được Đảng và nhà nước ta xem là “quốc sách hàng đầu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

  1. Sự cần thiết phải có Luật Khoa học và Công Nghệ
  2. Để bàn về luật Khoa học và Công nghệ, cần quay lại một số nét cơ bản về luật và quyền của con người xác định bởi luật

Xem chi tiết tại đây

0