24/05/2018, 10:12

Trong thời kỳ mang thai, nếu bị nhiễm trùng roi, dùng thuốc Metronidazol để chữa có gì nguy hiểm không?

Đáp: Trong quá trình thai nghén, nếu bị trùng roi cần phải dùng thuốc thì cũng có thể uống Metronidazol mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy vậy cũng nên tránh dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của thời kỳ thai nghén. Thuốc được hấp thụ vào sữa nên các bà mẹ đang cho con bú cũng không nên ...

Đáp: Trong quá trình thai nghén, nếu bị trùng roi cần phải dùng thuốc thì cũng có thể uống Metronidazol mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy vậy cũng nên tránh dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của thời kỳ thai nghén. Thuốc được hấp thụ vào sữa nên các bà mẹ đang cho con bú cũng không nên uống để khỏi ảnh hưởng đến cháu bé.

Trong những trường hợp này, chúng ta có thể dùng Metronidazol đặt vào âm đạo trước khi đi ngủ. Tuy nhiên cần biết rằng, khi chữa trị kiểu này vẫn bị hấp thụ một phần nhỏ qua niêm mạc âm đạo (tất nhiên đại bộ phận lượng thuốc vẫn ở lại trong âm đạo và có tác dụng tại chỗ mà thôi) và thuốc đặt vẫn không có tác dụng điều trị tốt bằng thuốc.

Từ năm 1960, Metronidazol đã được hàng triệu phụ nữ sử dụng mà không hề thấy tai biến nào trầm trọng cho sức khỏe. Năm 1972, có 2 nhà khoa học Hoa Kỳ cho đăng trên tạp chí của Viện ung thư quốc gia một chương trình nghiên cứu nói rằng: ở chuột nhắt, được cho uống những liều lượng Metronidazol cao đã thấy tăng tỷ lệ mắc ung thư phổi và các loại ung thư khác. thế nhưng, năm 1973 và những năm về sau, người ta đã chứng minh trên thực tế và trên chuột nhắt rằng với liều điều trị, Metronidazol không có khả năng gây ung thư.

Metronidazol có tác dụng phụ ở một số người mà triệu chứng là khi uống cảm thấy buồn nôn. ở những người này trong thời gian uống thuốc phải kiêng rượu, vì rượu sẽ càng làm cho chứng buồn nôn thêm nặng, thậm chí có thể gây rối loạn tâm thần.

0