Trị ngoại thương bằng mật ong
Mật ong Khi chân tay bị nứt nẻ, đầu tiên dùng nước nóng ngâm và rửa chỗ đau, sau đó bôi mật ong lên, mỗi ngày bôi 2 lần, dùng liền mấy ngày sẽ khỏi nẻ. Nếu niêm mạc khoang miệng bị lở loét, có thể dùng nước mật ong 10% ngâm rồi súc, vừa có tác dụng giảm đau, tiêu viêm vừa có tác ...

Mật ong
Khi chân tay bị nứt nẻ, đầu tiên dùng nước nóng ngâm và rửa chỗ đau, sau đó bôi mật ong lên, mỗi ngày bôi 2 lần, dùng liền mấy ngày sẽ khỏi nẻ.
Nếu niêm mạc khoang miệng bị lở loét, có thể dùng nước mật ong 10% ngâm rồi súc, vừa có tác dụng giảm đau, tiêu viêm vừa có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tái sinh của tế bào.
Khi trẻ nhỏ bị viêm da do tã lót, trước hết phải dùng nước ấm rửa sạch chỗ đau (không được dùng xà phòng), sau đó bôi lên một lớp mật ong, mỗi ngày 1 - 2 lần.
Khi âm đạo có triệu chứng viêm, có mùi lạ, có thể dùng nước mật ong 10% rửa sạch.
Với vết thương điều trị lâu ngày mà chưa khỏi, trước hết dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, làm sạch hết các tế bào chết đi. Sâu đó, bôi len trên vết thương một lớp mật ong nống độ cao, đậy lên bằng một lớp vải phin, dùng dải băng buộc cố định lại, 5 - 7 ngày thay thuốc một lần. Nếu vết thương bài tiết nhanh thì 1 - 2 ngày đổi thuốc 1 lần.